Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Nhà tù nữ tỉnh Cam túc thường xuyên bị đánh đập và tra tấn. Những trường hợp dưới đây chỉ là một ví dụ nhỏ về các vi phạm nghiêm trọng đang diễn ra ở đó.

Cô Lưu Quế Hoa đã bị các tù nhân ngược đãi và đánh đập tàn bạo

Cô Lưu Quế Hoa, một giáo viên mầm non, đã bị bắt và giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc vì đã nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Mai Cúc, một tội phạm ma túy, thường đánh đập cô. Tù nhân Lô Diễm thì mỗi ngày đều cố ý ngăn không cho cô Lưu sử dụng nhà vệ sinh.

Lô Diễm và tù nhân Nhã Cầm Lạp đã có lần lột trần cô Lưu và đánh đập cô một cách ác ý. Cô Lưu đã gọi lớn nhờ các lính canh giúp đỡ. Tuy nhiên lính canh Ngụy Lệ Linh vẫn ngồi yên trong phòng và giả vờ như không nghe thấy. Nhiều tù nhân khác cũng tham gia cuộc tra tấn này trước giờ cơm trưa. Họ đổ chậu nước lạnh lên người trần của cô Lưu và nhạo báng cô khi gọi đó là tắm gội. Cô Lưu nằm trên mặt đất và run lên vì lạnh. Các tù nhân đã nhét một cái khăn tắm vào miệng cô Lưu để ngăn không cho cô kêu khóc.

Sau giờ cơm trưa, Lô Diễm tiếp tục tra tấn cô Lưu. Cô ta đã dùng khăn giấy lau phần kín của cô Lưu và sau đó nhét chúng vào miệng cô Lưu. Sau đó họ tiếp tục đổ nước lạnh lên người cô.

Lô Diễm cũng đánh vào mặt cô Lưu cho đến khi mũi cô chảy máu và khạc ra máu.

Một lần nọ, khi cô Lưu mới từ bệnh viện nhà tù quay trở về buồng giam, cô quá yếu đến nỗi không thể bước nổi nên đã nằm ra sàn. Lính canh Đinh Yến đã dùng dùi cui điện để sốc điện cô.

Học viên 70 tuổi Lý Thúy Phương bị tra tấn

Bà Lý Thúy Phương, 70 tuổi, đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc hồi đầu năm 2015. Khi bà không thể học thuộc lòng 38 quy định của nhà tù, tù nhân Ngưu Ái Linh đã đánh và đá bà. Bà bị buộc phải đứng trong nhiều giờ hoặc làm việc suốt đêm.

Bà Lý Xảo Liên đã bị đánh đập và bị tẩy não

Bà Lý Xảo Liên đã bị tù nhân Vương Nãi đánh đập trong nhà vệ sinh. Trước tiên, Vương chỉnh lại máy quay trong nhà vệ sinh, và sau đó đã đấm rất mạnh vào mặt bà Lý, khiến cho mặt bà sưng tấy lên.

Đây là lần thứ hai bà Lý Xảo Liên bị đưa đến nhà tù này. Bà cũng phải trải qua quá trình tẩy não. Bà bị buộc phải ngồi xổm trong nhiều giờ và viết “báo cáo tư tưởng” hằng ngày.

Bà Trương Tiểu Minh bị đánh đập

Bà Trương Tiểu Minh đã nói chuyện với một ai đó khi bà gánh nước và vì vậy đã bị tù nhân ma túy Trương Kim Phương đánh đập trong nhà vệ sinh. Miệng bà Trương đã bị nhét đầy vải để ngăn bà kêu cứu.

Bà Đà Yến Vân bị làm nhục

Tù nhân Thôi Ôn Vấn và Chí Anh đã lôi bà Đà Yến Vân từ nhà vệ sinh ra hành lang. Họ lột quần áo bà để làm nhục bà. Sau sự kiện gây chấn thương tâm lý này, bà Đà thường gặp ác mộng và khóc không kiểm soát được mỗi khi thức giấc.

Thông tin liên lạc:

Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc, hòm thư 68, số 9 đường Châu Khai Phát, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, 730046

Can Ngọc Mai (干玉梅), giám đốc: +86-13919199196, +86-931-8333502


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/1/318420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/14/154087.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share