Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2015] Gần đây, bốn luật sư nhân quyền đệ đơn kiện Tòa án thành phố Giao Châu đã vi phạm thủ tục pháp lý, một ngày sau phiên tòa xét xử bất thành đối với các thân chủ của họ.

Bà Tống Quy Hàng và con gái là cô Lý Tuyết đã bị bắt vào tháng 9 năm nay, sau khi đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc – Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến họ liên tục bị bắt giữ và bị giam cầm.

Phiên tòa xét xử hai người phụ nữ này đã bị hoãn lại sau khi các luật sư của họ kiên quyết phản đối các yêu cầu phi lý của tòa án buộc họ phải qua kiểm tra an ninh. Theo quy định của pháp luật, các luật sư biện hộ được miễn trừ các thủ tục kiểm tra an ninh thông thường đối với dân chúng. Tuy nhiên, các tòa án Trung Quốc thường dùng những cuộc kiểm tra an ninh này như cái cớ để ngăn cản các luật sư biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán tuyên bố ngày xét xử mới sẽ được xác định trong thời gian tới, nhưng ông cũng yêu cầu “không thăm viếng” Trại tạm giam nơi hai mẹ con họ bị giam giữ. Các luật sư đã đệ đơn kiện vào ngày hôm sau, cáo buộc tòa án đã ngăn cản họ tham dự phiên xét xử và xúi giục trại tạm giam từ chối không cho họ gặp mặt thân chủ.

Các luật sư từ chối yêu cầu kiểm tra an ninh bất hợp pháp

Phiên xét xử ngày 1 tháng 12 năm 2015 dự định sẽ diễn ra trong một căn phòng tạm tại trại tạm giam số 3 ở Thanh Đảo, nơi bà Tống và cô Lý bị giam giữ.

Sau khi các luật sư và thân nhân của hai người phụ nữ này đến trại tạm giam, họ được yêu cầu qua kiểm tra an ninh. Các luật sư bị chặn ở bên ngoài khi họ từ chối yêu cầu bất hợp pháp này. Họ chỉ ra yêu cầu này là bất hợp pháp, nhưng người của tòa án đã xô xát với họ.

Khi các luật sư liên tục phản đối yêu cầu bất hợp pháp, một nhân viên tòa án xuất hiện thì thầm những yêu cầu mới với các nhân viên chấp hành và sau đó những nhân viên này đã hộ tống các luật sư vào phòng xử tạm.

Tuy nhiên, chưa đến một phút sau các luật sư đã bị nắm tay và cổ rồi kéo ra ngoài. Màn kịch “kéo ra đẩy vào” này đã diễn ra mà không có lời giải thích nào từ các lính canh hay nhân viên tòa án.

Không hề sợ hãi, các luật sư tiếp tục phản đối hành vi vi phạm thủ tục pháp lý của tòa án. Vài giờ sau đó, thẩm phán tuyên bố phiên tòa tạm hoãn và ngày xét xử sẽ được ấn định vào hôm khác.

Các luật sư yêu cầu được gặp thân chủ của họ sau đó, nhưng bị trại tạm giam từ chối, nói rằng đó là theo lệnh của tòa án. Các luật sư đã đệ đơn kiện lên Viện Kiểm sát Giao Châu về việc tòa án ngăn cản luật sư bào chữa và trại tạm giam từ chối việc gặp gỡ thân chủ của các luật sư vào ngày hôm sau.

Cả hai mẹ con đều trong tình trạng nguy kịch

Bà Tống là một giáo viên nghỉ hưu khoảng 70 tuổi cùng con gái là cô Lý đã bị các nhân viên Đồn cảnh sát Phúc An Thị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2015. Cả hai mẹ con bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 ở Thanh Đảo.

Khi gia đình tới thăm họ vào ngày 9 tháng 10, người thân nhận thấy rằng bà Tống đang trong tình trạng nguy kịch do bị tra tấn. Bà bị liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống và mất tự chủ. Bà bị đau ngực và áp huyết cao. Con gái bà là cô Lý đã trong trạng thái hôn mê sau hơn 20 ngày tuyệt thực không ăn không uống.

Đơn kiện Giang Trạch Dân là nguyên nhân dẫn tới việc bắt giữ mới đây

Bà Tống và cô Lý đã liên tục bị bức hại vì không từ bỏ Pháp Luân Công trong hơn 16 năm qua. Bà Tống đã bị bắt hơn 20 lần, và bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Cô Lý bị kết án bảy năm tù giam. Chị cả của cô là cô Lý Mai cũng là một học viên Pháp Luân Công, và cô Lý Mai cũng bị bắt nhiều lần.

Ngoài việc bị giam giữ và bị tra tấn, lương của họ cũng bị thu giữ và nhà của họ bị lục soát nhiều lần. Tổng thiệt hại tài chính lên tới hơn 100.000 Nhân dân tệ.

Để tìm kiếm công lý, bà Tống và hai cô con gái đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân vào ngày 28 tháng 5 năm 2015 với tội danh phát động cuộc bức hại. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã bắt bà mẹ và cô con gái út trong vòng chưa đầy bốn tháng sau khi họ gửi đơn kiện Giang Trạch Dân.

Các báo cáo liên quan:

Một giáo viên đã nghỉ hưu cùng các con gái gửi đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Thông tin các cá nhân liên quan đến vụ bức hại:

Trần Bảo Đông – Trưởng Phòng 610 Giao Châu: +86-13806392997

Phó Tăng Quang – Chủ tọa phiên tòa tại Tòa án Giao Châu: +86-13869809977

Trương KỷNa – Công tố viên Viện Kiểm sát Giao Châu: +86-18653212677, +86- 13589293007

Trang Lệ Khiết – Giám đốc trại tạm giam số 3 ở Thanh Đảo: +86-532-66578929

(Thông tin của những cá nhân khác tham gia vào cuộc bức hại mẹ con bà Tống xin vui lòng xem bản gốc tiếng Trung).


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/12/320344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154161.html

Đăng ngày 26-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share