Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 29-9-2015] Sáng sớm ngày 11 tháng 8 năm 2015, công an đã đột nhập vào nhà 25 học viên ở tỉnh Hồ Nam và bắt giữ họ.

Công an đã lục soát nhà học viên và lấy đi máy tính, máy in, nhiều sách Pháp Luân Công, tài liệu, các tấm chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng nhiều tài sản khác.

Bà Triệu Tiên Ngọc, bà Chu Mẫn, bà Tôn Toàn Trân và bà Diệp Kim Huệ đều được trả tự do ngay trong đêm hôm đó. Các học viên khác bị giam tại Trại tạm giam Bạch Hợp Sơn ở thành phố Thường Đức.

Nhiều học viên trong đó có bà Mai Quy, bà Trần Hoán Trân, bà Tô Hỉ Phong, ông Dịch Trường Minh, bà Trương Mỹ Anh, bà Hùng Ngọc Trân và ông Hồng Bình được thả vào ngày 26 tháng 8.

Các học viên còn lại gồm có ông Vương Hiểu Quần, bà Doãn Hồng, ông Trần Khai Lập, bà Sử Ngọc Hoa, ông Lưu Triêu Dương, bà Từ Phương, ông Hoàng Tác Hiền và bà Trương Lan hiện vẫn đang bị giam cầm. Người nhà của họ không được vào thăm.

Những viên chức tham gia bắt giữ 25 học viên trên đều là người của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thường Đức, công an ở các đồn công an quận Vũ Lăng và Đội An ninh Nội địa.

Những hệ lụy từ việc bắt giữ và giam cầm

Bà Triệu Tiên Ngọc đã xuất hiện các triệu chứng của bệnh huyết áp cao tại thời điểm bị bắt. Dù được thả ngay trong đêm, nhưng bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 9.

Mẹ của bà Doãn Hồng bị ốm nặng ngay sau khi con gái bị bắt, bà qua đời vào ngày 6 tháng 9. Bà Duẫn không được gặp mẹ trước khi mẹ bà qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/湖南省常德市25位法轮功学员被绑架抄家-316814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/10/153168.html

Đăng ngày 30-10-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share