Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2015] Phòng 610 ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc, cùng với công an địa phương, đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công mà đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc). Họ đã giám sát và theo dõi các học viên. Từ đầu tháng 8, công an Đường Kiến Học, đã sách nhiễu các học viên mà đã kiện Giang Trạch Dân. Các công an khác đã hỏi mỗi học viên trong khu vực xem họ có kiện Giang Trạch Dân không và tại sao họ lại kiện ông ta. Họ đã quay phim các học viên và thậm chí cả gia đình họ.

Trong khi bị sách nhiễu, hầu hết các học viên đều giảng chân tướng và nói cho công an biết lý do tại sao họ lại kiện Giang Trạch Dân theo cách dễ hiểu nhất, qua việc nói cho họ biết Giang Trạch Dân là gốc rễ của tham nhũng ở Trung Quốc. Ông ta cũng đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và ra lệnh mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Kiện Giang Trạch Dân là để chấm dứt cuộc bức hại. Hơn nữa, vụ kiện sẽ không chỉ trả lại danh tiếng cho Pháp Luân Công, mà còn giúp giải thoát cho những người làm theo chỉ đạo và tham gia vào cuộc bức hại.

Kiện Giang Trạch Dân rõ ràng là việc tốt. Hơn nữa, tương lai của những người cố gắng ngăn các vụ kiện sẽ ra sao khi Giang Trạch Dân bị đưa ra trước công lý?

Các quan chức liên tục gây sức ép

Bà Phùng Văn Trân được thả vào năm ngoái sau 7 năm bị giam giữ bất hợp pháp trong tù. Sau đó, bà đến thăm con trai bà ở thành phố Đại Liên, và vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Lễ đã gọi điện cho con trai bà để tìm bà. Cả gia đình con trai bà cũng bị gây sức ép.

Chủ của bà Triệu Lệ Mai, dưới sức ép từ Phòng 610, đã cố gắng bắt bà viết cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Họ nói nếu không họ sẽ giữ lương của bà.

Cô Lý Thục Đồng cũng bị công an địa phương sách nhiễu và đe dọa. Gia đình cô bị những người lạ đe dọa, họ nói rằng nếu cô Lý không chịu viết cam kết thì sẽ đình chỉ lương của cô.

Cô Chu Lệ Hoa ở Viện Trung y huyện đã bị sách nhiễu nhiều lần. Cô không được phép nghỉ phép vào những ngày nhạy cảm.

Ngày 8 tháng 7, Đông Thiết Cương, người đứng đầu chính quyền địa phương Đại Khúc Đê, đã đến nhà cô Quánh Tố Anh, ép cô viết một bản cam kết chứng thực rằng cô đã không đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, và cô sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Cả gia đình cô cũng phải chịu áp lực. Ngày 22 tháng 7, công an đã đưa cô Quách đến một trung tâm tẩy não địa phương.

Khoảng thời gian đó, anh Lưu Dân cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não. Một vài ngày trước khi anh bị giam ở đó, các viên chức chính quyền địa phương đã đến nhà anh và gây áp lực bắt anh phải viết cam kết dừng tu luyện Pháp Luân Công. Con trai và con gái của anh Lưu Dân đã nói với các viên chức địa phương về những thay đổi kinh ngạc ở anh Lưu sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, các viên chức đã bắt con trai của anh Lưu ký cam kết thay anh.

Các bên tham gia bức hại:

Trương Dược Hiền (张跃贤), trưởng Phòng 610 huyện Lễ: +86-13633228299,+86-312-6211103, +86-312-6215541, +86-312- 6235800

Điền Lệ Huy (田丽辉): Phó trưởng Phòng 610 huyện Lễ: +86-15030261998

Phòng Công an huyện Lễ:

Bạch Chiêm Dân (白占民), trưởng công an: +86-312-6226166, +86-13803276305

Lưu Văn Lợi (刘文利), phó trưởng công an: +86-312-6223218, +86-312-6211588 (Nhà riêng), +86-13931381888

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự để truy tố nhà cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/8/315367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/30/153020.html

Đăng ngày 23-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share