[MINH HUỆ 29-9-2015]

Một cư dân Úc có tên là Lý Kiều đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giải cứu cho bố mẹ cô bị giam cầm tại Trung Quốc vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Bố mẹ của cô, ông Lý Kiến Vinh và bà Đông Chí Tường, bị bắt tại nhà họ cùng với một học viên Pháp Luân Công khác vào ngày 21 tháng 9 năm 2015. Học viên Pháp Luân Công bị bắt cùng họ, ông Lan Quân An, đã được tại ngoại để chữa bệnh. Bố mẹ cô bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Hạc Sơn, nơi mà họ bị buộc phải lao động cực nhọc.

Trước khi họ bị bắt, nhiều cảnh sát đã giám sát xung quanh ngôi nhà của họ. Sáu cảnh sát đã xông vào nhà, khống chế ba học viên, lục soát ngôi nhà trong một tiếng rưỡi và đã tịch thu hai máy tính xách tay, hai điện thoại di động, hàng trăm Nhân dân Tệ tiền mặt và các sách Pháp Luân Công.

Sau đó, tám cảnh sát đã lục soát nhà ông Lan. Vợ của ông, bà Âu Hồng Hà cùng con trai đã bị còng tay và buộc phải im lặng khi họ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của vụ lục soát. Cảnh sát đã lấy đi hai máy tính, một máy tính bảng, một số đĩa DVD biểu diễn nghệ thuật Thần Vận và các sách Pháp Luân Công.

Đêm đó, hai cặp vợ chồng đã bị thẩm vấn tại Đồn cảnh sát Tân Hồ ở thị trấn Chỉnh Hình. Bà Âu được thả vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng. Ba người còn lại bị đưa tới trại tạm giam thành phố Hạc Sơn vào ngày hôm sau.

Bà Đông Chí Tường là một nhà thiết kế thời trang và là một quản lý chất lượng sản phẩm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Chồng bà, ông Lý Kiến Vinh, là một kỹ sư điện. Ông bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Cả hai vợ chồng họ đã bị bắt vì đức tin của mình vào năm 2001, sau đó bà Đông bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trong một năm và ông Lý bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi.

Ông Lan Quân An bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999. Tháng 2 năm 2001, ông bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ ở đó trong một năm rưỡi. Tháng 9 năm đó, ông bị chẩn đoán mắc bệnh lao và được tại ngoại để chữa bệnh.

Thông tin của các tập thể và cá nhân tham gia vụ bức hại: Phòng hình sự, Đồn cảnh sát Tân Hồ, thị trấn Chỉnh Hình, thành phố Hạc Sơn: +86-0750-8899088; trại tạm giam thành phố Hạc Sơn: +86-0750-8219773, +86-0750-8219702; Dịch Đông Y – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Hạc Sơn: +86-13703090309


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/316724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/10/153172.html

Đăng ngày 28-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share