[MINH HUỆ 04-06-2015] Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị cho những người dân ở Kiev, Ukraina, khi họ đã phải trải qua một vài khó khăn nhất định gần đây để có thể được xem một lễ kỷ niệm mang đậm nét văn hóa truyền thống của Trung Quốc và các tiết mục biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp.

Từ ngày 29 đến 31 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ các quốc gia Ukraina, Nga, Belarus, Canada và Hà Lan đã tham dự “Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ukraina 2015” được tổ chức tại Kiev. Bên cạnh [việc tham dự] Pháp Hội, các học viên đã biểu diễn [các loại hình nghệ thuật] cho công chúng. Các loại hoạt động bao gồm: múa “tiên nữ”, múa rồng, trống lưng và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. [Các học viên cũng tổ chức] một sự kiện kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp hiện vẫn còn đang diễn ra tại Trung Quốc.

a05bf272afb4d9a52fbd642b27303b0f.jpg

Từ trên xuống: Biểu diễn múa trống lưng truyền thống Trung Quốc, và múa “tiên nữ”

e81332776c866f567fa55c03c576483e.jpg

Khán giả dõi theo tiết mục múa trống lưng

8766b951fd7ce675ed73c46abdfcf84c.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev, Ukraina

ef34b03c8d6d6b35f705a37708e0a666.jpg

55ebe7251ea9bd90f03c3aa7535498f3.jpg

ad3f2adf92dd9346af0f3b8ab584856c.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp suốt cả ngày

14c04b5c7da42989ec919eab46114e8a.jpg

Một học viên giữ biểu ngữ mô tả cuộc đàn áp, trong khi một học viên khác thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4310419.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/8/150963.html

Đăng ngày 15-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share