Bài viết của Trương Nhiên tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 28-05-2015] Lễ hội Hyack thường niên là sự kiện cộng đồng hàng năm lớn nhất tại thành phố New Westminster và thu hút đông đảo người dân các khu vực tới tham gia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver được khán giả nhiệt liệt đón chào khi tham gia buổi Lễ diễu hành Hyack Quốc tế, lễ hội lớn nhất diễn ra vào ngày 23 tháng 05 vừa qua.

c579f4167b73d56773349941a3755d72.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

b6a721b345bee2856fa3bf18dd367e6d.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành

6f4b45c1c714f5df31e7f4b935d0ff61.jpg

Đội trống lưng mang vẻ đẹp của văn hóa Trung Quốc đến cho người dân

83efb381b89f8c366f74a358025ced25.jpg

Thuyền hoa sen của các học viên với ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” – nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp

5b6fb4957c6006856003c90db2d48264.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa sen

b6e42a12c1457832577707823da1c52d.jpg

Người dẫn chương trình của buổi diễu hành – ông Glen Richmond giới thiệu với khán giả về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đem lại lợi ích cả tâm lẫn thân

Với sự tham gia của nhiều nhóm tới từ miền tây Canada và Mỹ, đây là lễ diễu hành lớn nhất bang British Columbia.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp có sự góp mặt của Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm múa tiên nữ, đội trống lưng, các học viên biểu diễn các bài công pháp và thuyền hoa sen.

Bà Gerda Sues, thành viên ban tổ chức và Giám đốc Hiệp hội Lễ hội Hyack, đã vỗ tay tán thưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Hãy nhìn họ kìa – họ biểu diễn thật tuyệt vời,” bà thốt lên. “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp và thực sự rất thích các tiết mục của họ. Họ biểu diễn thật xuất sắc. Trang phục của họ còn rất đẹp nữa. Thật tuyệt vời!“ Bà còn nhờ các phóng viên thay mặt bà nói “Hoan nghênh các bạn, hoan nghênh các bạn, tôi chân thành hoan nghênh các bạn.” Bà dặn thêm phải đưa lên truyền thông thông điệp: “Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công. Vô cùng cảm ơn các bạn đã tham gia lễ diễu hành Hyack.”

535f02e3b3fba5e495d521e61aa6f956.jpg

Ông Paj Buri (ở giữa), chủ tịch của buổi diễu hành và là thành viên Hiệp hội Lễ hội Hyack vẫy tay chào các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ đi qua

Ông Paj Buri, Chủ tịch buổi diễu hành đã nói: “Họ [các học viên Pháp Luân Công] vô cùng xuất sắc và nổi bật— hãy nhìn những bộ trang phục tuyệt đẹp của họ kìa. Tôi cho rằng họ đã trở thành tinh thần của cộng đồng.”

Ông Chu mới tới Vancouver ba tuần, cũng là một trong những khán giả đã dõi theo và vỗ tay cổ vũ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Bạn không thể xem được một lễ diễu hành như thế này tại Trung Quốc.” ông nói “Tất cả những gì truyền thông Trung Quốc đề cập về Pháp Luân Đại Pháp đều tiêu cực. Bạn không thể nhìn thấy sự thật tại Trung Quốc. Chính mắt tôi được chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Canada. Tại nơi đây, tự do tín ngưỡng được tôn trọng. Điều này thật tuyệt. Bạn phải thấy thì mới tin được.”

“Tôi thích sự đa dạng các nền văn hóa mà lễ diễu hành mang tới,” cô Vicky, một cư dân của New Wesstminster nói. Hơn mười năm qua, hàng năm cô đều tới xem buổi diễu hành. “Mỗi nhóm đại diện cho một nền văn hóa khác nhau. Tôi rất thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp bởi vì họ biểu diễn quá tuyệt vời và đã thể hiện được một nền văn hóa độc đáo.”

“Tôi thích nhất tinh thần của họ. Thật sự rất lạc quan. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/28/310119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/30/150824.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share