Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 03-05-2015] Gần đây tôi rất bận! Tôi bận quá! Tôi bận lắm không có thời gian! Những lúc như vậy, chúng ta nhất định phải chú ý, phải chăng “bận” là do tự mình truy cầu nhằm khiến bản thân mình cảm thấy có mục đích nào đó trong cuộc sống và không còn cảm giác cô độc? Là đệ tử Đại Pháp chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở bản thân mình xem có phải mình đang bận việc Chính Pháp hay không?

Nếu không, đó chính là do chúng ta đang bận rộn với việc của người thường, vậy thì chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình hay chưa? Nếu chúng ta không đi cứu độ chúng sinh thì họ làm thế nào? Có lẽ “bận rộn” cũng là cựu thế lực an bài, là đang lãng phí thời gian cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp.

Một ngày nọ, tĩnh tâm suy ngẫm tôi bất giác giật mình. Gần mười năm nay, tôi đạt được rất nhiều danh hiệu giáo viên ưu tú, nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng tôi là một người tốt sau khi tôi tu luyện, đó chính là chứng thực bản thân tôi, chúng sinh không hề vì tôi là giáo viên ưu tú mà đắc Pháp, nghĩ lại tôi thấy rằng làm việc quá chăm chỉ cũng là tâm cầu danh, một loại tâm vị tư.

Sau khi suy ngẫm, tôi nghĩ mình nhất định phải viết bài chia sẻ nói với đồng tu rằng làm người tốt là điều đúng đắn, tăng ca cũng đúng đắn, làm việc chăm chỉ cũng đúng đắn, nhưng đừng quên chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta còn mang trên vai sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Làm việc chăm chỉ cũng cần có chừng mực, nếu không rất dễ lạc sang việc kiếm tiền vô độ, trở thành cầu danh, cầu tiền một cách không tự biết, thành người bị tâm danh lợi sai khiến mà làm việc của người thường, chứ hoàn toàn không hề làm việc của đệ tử Đại Pháp.

Thời gian còn lại ngày càng hữu hạn, chúng ta nhất định phải cân bằng tốt chuyện gia đình và công việc, đừng gánh vác quá nhiều việc nhà nặng nhọc mà bỏ lỡ tiến trình Chính Pháp, đừng mong muốn gánh vác nhiều công việc hơn mà bỏ lỡ những chúng sinh cần được cứu độ.

Hãy vượt thoát khỏi sự bận rộn, trầm tĩnh đối đãi với việc chứng thực Pháp, cùng chia sẻ tìm ra khoảng cách giữa bản thân mình và người khác và học Pháp tăng cường chính niệm cho bản thân. Chúng ta đừng viện bất kỳ lý do nào mà nói rằng tôi rất bận. Trên bề mặt bận rộn là không có thời gian, nhưng đằng sau nó có lẽ do bị cựu thế lực thao túng khiến chúng ta không thể hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp một cách hiệu quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/3/308332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150204.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share