Bài viết của một học viên tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2015] Tôi đã được truyền cảm hứng sau khi đọc bài chia sẻ “Đệ tử Đại Pháp trong mắt một vị Thần tiên.

Nhiều người chúng ta đã tu luyện Đại Pháp hơn chục năm. Tất cả chúng ta đều tín Sư tín Pháp, nhưng mức độ tín tâm không giống nhau. Vài học viên có niềm tin kèm theo sự hoài nghi lẫn do dự. Điều này có thể phản ánh ra là việc thiếu tự tin khi đối mặt khổ nạn.

Ví dụ, vài học viên nghi ngờ việc họ có thể vượt qua khổ nạn. Một số tự hỏi liệu họ có thể hoàn thành vai trò của mình trong các hạng mục phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công hay không.

Với những vị đang chịu nghiệp bệnh, một số nghi ngờ việc họ có thể đột phá nó và hồi phục. Có lẽ họ cho rằng sẽ thực tế hơn nếu đến bệnh viện. Một số tự bào chữa cho mình: “Tôi chưa tu luyện tốt chiểu theo Pháp. Vậy nên, tốt hơn là đi điều trị trước, rồi tôi sẽ lại tu luyện sau khi được chữa khỏi và lần sau sẽ không tới bệnh viện nữa.”

Kết quả là, theo nhận thức của tôi, họ đã chiểu theo an bài của cựu thế lực và đi đường vòng trong tu luyện của mình.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ ÂnHồng Ngâm II)

Kiên định tín Sư tín Pháp là điều kiện tiên quyết cho chính niệm. Nếu một người không đủ chính niệm, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở và cuối cùng học viên sẽ đi theo an bài của chúng mà không phải an bài của Sư phụ.

Nhiều khó khăn và khổ nạn có thể sẽ phát sinh sau đó. Nghiệp bệnh sẽ phát triển tựa như triệu chứng bệnh thông thường, khiến họ khó nhận ra hơn.

Lúc này, học viên còn tin rằng việc đi bệnh viện là đúng đắn và căn bệnh thuyên giảm như anh ta mong đợi. Vì thế anh ta rơi vào một vòng luẩn quẩn và trượt xuống theo an bài của cựu thế lực.

Tôi tin rằng các học viên phải làm theo lời dạy của Sư phụ và yêu cầu của Đại Pháp trong chứng thực Pháp. Đây không phải việc cá nhân mà là phản ánh sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Tín Sư tín Pháp cũng bao gồm việc tin vào uy lực vốn là kết quả tạo ra nhờ chứng thực Pháp. Đại Pháp đã khai sáng vũ trụ. Chiểu theo Đại Pháp mà làm chính là chiểu theo chân lý và quy luật của vũ trụ.

Trong tu luyện, tôi biết mình đã sai khi từng có suy nghĩ giống những người mà tôi mô tả ở trên. Sau khi đọc bài viết, tôi hướng nội tìm thiếu sót. Tín Sư tín Pháp không thể chỉ dừng ở lời nói cửa miệng. Chúng ta phải hướng nội và nỗ lực để thực sự loại bỏ những thiếu sót của bản thân. Chúng ta phải tin vào Sư phụ, tin vào các Pháp lý và đường đường chính chính bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/18/307679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/8/150055.html

Đăng ngày 31-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share