Bài viết của một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2014] Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố tuân thủ “luật pháp,” tuy nhiên thực tế điều đó chưa bao giờ xảy ra. Và qua 15 năm bức hại Pháp Luân Công, những tội ác của nó đã quá nghiêm trọng.

Cùng với tiến trình Chính Pháp, ngày càng có nhiều luật sư tham gia bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. Thông qua sự hợp tác toàn diện giữa các học viên cùng người nhà và luật sư, một số học viên bị bắt đã có thể ra khỏi nơi giam giữ bằng chính niệm của bản thân họ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị giam giữ. Với tình hình này, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc nên bắt đầu thuê một luật sư.

Trên bề mặt, không có gì khác biệt khi một học viên hay người không phải là học viên thuê một luật sư. Tuy nhiên, trong thực tế thì tình huống lại hoàn toàn khác hẳn. Những người không phải là học viên dựa vào luật sư để có được kết quả tốt hơn, kết quả đó phụ thuộc vào các mối quan hệ cá nhân của luật sư cũng như trình độ chuyên môn của họ. Tuy nhiên, khi một học viên thuê luật sư, kết quả phụ thuộc vào bản thân học viên đó. Nó phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của người đó và sự phối hợp của các học viên.

Khi phối hợp với nhau tốt và có chính niệm mạnh mẽ, chúng ta sẽ ngăn chặn được can nhiễu và giảm áp lực lên luật sư ở các giai đoạn khác nhau của tiến trình pháp lý. Mục tiêu của chúng ta là tạo điều kiện cho luật sư vạch trần những tội ác của ĐCSTQ dựa trên luật pháp của chính nó. Đảng đã và đang bức hại những người vô tội, và mục tiêu của chúng ta là để cho mọi người, bao gồm cảnh sát, Viện kiểm sát, và hệ thống luật pháp, nhìn thấu được những lời dối trá của Đảng, hiểu được sự thật, và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân họ.

Thông qua những vụ án như vậy, một số người đã thật sự hiểu được sự thật và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Họ đã tìm ra được cách làm vụ án “biến mất,” chẳng hạn như áp dụng hình thức bảo lãnh.

Tôi nghĩ rằng nếu mọi người đối xử tử tế với các học viên, thì họ đang lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho chính bản thân họ. Là một học viên, chúng ta nên hoàn toàn phủ nhận những an bài của cựu thế lực, bao gồm việc được “bảo lãnh” và được thấy là vô tội.

Chẳng hạn, sau khi một học viên trong địa phương chúng tôi bị bắt và bị giam ở trung tâm giam giữ, cô ấy duy trì chính niệm mạnh mẽ. Cô hoàn toàn không hợp tác với chính quyền và chỉ cứ học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và giảng chân tướng cho người ta. Kết quả là nhiều người đã thoái các tổ chức ĐCSTQ. Cô đã không ký bất kỳ tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nào trước khi rời đi. Cô ấy đã hoàn toàn phủ nhận những an bài của cựu thế lực.

Một hành động có vẻ đơn giản là ký hay không ký tạo nên một sự khác biệt to lớn trong các không gian khác. Để một người có thể rời khỏi trung tâm giam giữ mà không ký bất kỳ thứ gì là kết quả của việc học viên minh bạch các Pháp lý, hành động lý trí, phủ nhận an bài của cựu thế lực trong chính niệm chính hành của người đó, và diệt trừ tà ác. Đó là một sự phản ánh về uy đức của người đó. Đây cũng là điều mà Sư phụ muốn. Chính Sư phụ là người an bài con đường tu luyện của chúng ta, và chúng ta không nên bị khuất phục bởi “luật pháp” của ĐCSTQ.

Ký tên có nghĩa là người đó đồng ý và thừa nhận sự an bài của ĐCSTQ. Đây cũng là công nhận sự tồn tại của ĐCSTQ cũng như an bài của cựu thế lực. Được “bảo lãnh” được dùng như một cái cớ cho sự bức hại, trong đó người này ký tên hay đồng ý vì có thiếu sót và rồi bị cựu thế lực lợi dụng.

Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là những sinh mệnh vô song được Sư phụ tạo ra thông qua Pháp vĩ đại nhất này và cho vũ trụ tương lai. Chúng ta là sự bảo đảm cho vũ trụ tương lai không thể phá vỡ, và chúng ta có từ bi cũng như phẩm giá. ĐCSTQ có xứng đáng được kết án các học viên không? Lực lượng dẫn dắt đằng sau nó có đủ tư cách để kết án các học viên không? Câu trả lời là một tiếng “Không!” vang dội!

Đối với các học viên đã thoát khỏi khổ nạn và bức hại, điều then chốt không phải là một quyết định pháp lý do ĐCSTQ thực hiện, mà là chính niệm và đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp, cho dù họ ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là biểu hiện của thực tế rằng, với sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ từ bi, một người có thể dùng chính niệm chính hành để hoàn toàn diệt trừ tất cả các nhân tố bức hại.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/3/由请律师想到的-298465.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/27/146578.html
Đăng ngày 02-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share