[MINH HUỆ 05-06-2014] Có lẽ các bạn cũng đã từng nghe thấy câu này trước đây: “Tôi đọc thuộc Pháp hàng ngày nhưng tại sao vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết?”

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về trường hợp này:

Cho dù Phật Pháp là huyền năng nhất, bạn sẽ không thể loại bỏ hết các chấp trước đơn thuần bằng việc đọc thuộc lòng Pháp. Nếu mọi việc diễn ra theo cách đó thì bạn không cần phải tu luyện nữa; bạn sẽ trở thành Phật ngay khi bạn đọc đi đọc lại Pháp. Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất là làm thế nào để có thể làm tốt trong suốt quá trình tu luyện!

Chấp trước gây ra các can nhiễu. Nếu như bạn không thể buông bỏ chấp trước, bạn sẽ không vượt qua được các khảo nghiệm. Các vấn đề có thể sẽ chồng chất lên nhau và biểu hiện ra dưới dạng nghiệp bệnh.

Làm sao bạn có thể quay lại và nói rằng vì Phật Pháp mà bạn phải chịu những khổ nạn đó? Bạn phải tự hỏi chính mình: Tại sao không buông bỏ các chấp trước, tại sao bạn vẫn nuôi dưỡng chúng? Làm thế nào bạn có thể loại bỏ tâm người thường nếu như bạn vẫn còn ôm giữ các chấp trước?

Có thể bạn cảm thấy bản thân mình rất tốt, bạn đọc thuộc Pháp hàng ngày. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn làm tốt hơn những người khác (riêng niệm này đã là không chính rồi). Cho dù là như thế thì làm sao bạn có thể so sánh bản thân với những người khác và làm sao có thể nghĩ rằng đọc thuộc Pháp hàng ngày là cách duy nhất để đánh giá trạng thái tu luyện của một người? Sư phụ đã giảng rõ:

“Còn trong tôn giáo rất chú trọng ‘tu’, gọi là ‘tu hành’, như thế lại là sang một cực đoan khác. Người xuất gia nỗ lực tụng niệm kinh sách, coi việc nắm vững được bao nhiêu kinh sách là phương pháp để viên mãn.” (Thế nào là tu luyện – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Điều trọng yếu là một cá nhân có thể kiên định trong tu luyện bản thân mình hay không. Có rất nhiều học viên Đại Pháp tu luyện rất tốt; họ có thể là nông dân hoặc những người có trình độ học vấn không cao. Họ không đọc thuộc lòng Pháp một cách hời hợt mà đọc thuộc lòng để ghi nhớ những gì Sư phụ dạy và để tu luyện vững vàng trong Pháp.

Nếu một người học Pháp chỉ để giải quyết một vài vấn đề cụ thể thì điều đó đã chính là một chấp trước. Thay vào đó, chúng ta nên nhớ những gì Sư phụ giảng:

“Hãy nhớ kỹ: cần ‘vô sở cầu nhi tự đắc’” (Học Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/5/“天天背法为什么我的问题没解决”-293037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/15/1647.html

Đăng ngày 04-07-2014 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share