Bài viết của một học viên tại Áo

[MINH HUỆ 24-06-2014] Vào ngày 21 tháng 06, năm 2014, các học viên Pháp Luân Công tại Vienna, Áo đã tổ chức ngày hội thông tin tại quảng trường Maria Theresa, một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố này.

Các học viên đã giới thiệu tới khách du lịch trong nước và quốc tế về môn tập Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào những người tu luyện môn tập này tại Trung Quốc trong 15 năm qua.

Họ cũng mời du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công với sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc, nhiều người đã tham gia.

Du khách lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại tại quảng trường Maria Theresa

Các nhân viên cảnh sát cũng tìm hiểu về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại

Hai khách du lịch đến từ Tây Ban Nha đi ngang qua đã dừng lại và kể rằng họ đã biết về Pháp Luân Công từ trước vì họ có một người bạn là học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc. Họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện chống lại nạn mổ cướp nội tạng và ca ngợi rằng các học viên đang làm một việc tốt.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc nói chuyện với các học viên rằng họ đã biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Họ hi vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Một cặp vợ chồng người Đài Loan đã nhận các tài liệu giảng chân tướng cho những người khác ở trong đoàn tham quan của họ. Họ nói: “Toàn bộ đoàn của chúng tôi là khách du lịch đến từ Trung Quốc, và họ cần biết sự thật. Họ cần biết ĐCSTQ tàn bạo như thế nào trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/维也纳著名景点-各国游客明真相-293897.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/25/1788.html

Đăng ngày 04-07-2014 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share