[MINH HUỆ 18-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Paris đã tổ chức một hoạt động vào ngày 15 tháng 06 năm 2014 tại Quảng trường Trocadero ngay trước tòa tháp Eiffel để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ kí thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Biểu diễn công pháp

Các học viên nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Người dân kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn công pháp và dựng các tấm bảng trưng bày về sự thật của cuộc bức hại. Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại.

Có ba học sinh trung học bị thu hút tới các bài công pháp. Họ đứng xem biểu diễn một lúc lâu, sau đó xin được chụp ảnh cùng với các học viên trước biểu ngữ ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sidnei Fias, một luật sư từ Brazil, đang đi du lịch Paris cùng với cha mẹ. Ông chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại trước đó. Một học viên đã nói chuyện với ông một lúc lâu. Fias bị sốc khi nghe nói rằng hơn 3.700 người đã bị tra tấn đến chết vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, và rằng nhiều người đã bị giết để lấy nội tạng.

Fias nói với các học viên rằng ông sẽ viết một báo cáo về những gì ông biết, và nói tất cả sự thật này với gia đình và bạn bè khi ông trở về nhà. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi kí tên thỉnh nguyện, ông đã dịch những lời của người học viên cho cha mẹ mình và giúp họ kí tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/巴黎法轮功学员在艾菲尔铁塔下征集签名-293624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/20/1724.html

Đăng ngày 27-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share