Bài viết của Thư Tuệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 18-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công tham dự “Hội nghị Nhân dân” ở Bornholm, Đan Mạch, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 06 năm 2014. Hội nghị Nhân dân là một cuộc hội họp lớn hằng năm ở Bornholm, một hòn đảo ở vùng biển Baltic. Hội nghị cung cấp cho các công dân Đan Mạch, các chính trị gia, doanh nhân và các tổ chức một diễn đàn tranh luận công khai không chính thức để thảo luận về những cơ hội và thách thức cho xã hội. Các cuộc tranh luận và hội thảo đều miễn phí và chào đón tất cả mọi người.

Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này để giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công và các nguyên lý của môn tu luyện, đồng thời vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo lên các học viên ở Trung Quốc.

Những người biết về hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phê chuẩn đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH (Hiệp hội Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng) và một bức thư ngỏ gửi đến Quốc hội Đan Mạch. Trong vòng hai ngày, có tổng cộng 936 chữ ký đã được thu thập.

Với hơn 2.000 hoạt động/chủ đề trong các lĩnh vực chính trị, văn hoá, sự kiện 04 ngày năm nay đã thu hút hơn 8.000 khách tham dự.

Các học viên giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công tại “Hội nghị Nhân dân” ở Bornholm, Đan Mạch, từ ngày 12 đến 15 tháng 06 năm 2014.

Nhiều người đã bị lôi cuốn bởi những động tác đẹp mắt của các bài công pháp và bày tỏ mong muốn được học. Một số còn hỏi xin các tài liệu hướng dẫn và thông tin liên lạc của các điểm luyện công ở địa phương.

Một cô gái trẻ học bài công pháp thứ năm với các học viên.

Các học viên cũng phân phát tài liệu thông tin tại những địa điểm khác nhau trên đảo Bornholm. Họ nói với mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, và cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ lên Pháp Luân Công.

Một phụ nữ cẩn thận lắng nghe một học viên Pháp Luân Công giới thiệu về môn tu luyện.

Nhiều người đã sốc khi nghe về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Mọi người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) và thư ngỏ gửi đến Quốc hội Đan Mạch.

Bạn bè và các thành viên trong gia đình đã khuyến khích nhau ký tên vào đơn thỉnh nguyện và thư ngỏ gửi đến Quốc hội Đan Mạch. Một số người còn xung phong ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi đọc bảng thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ cầu chúc cho các học viên thành công trong việc ngăn chặn cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/丹麦“人民聚会”上-法轮功学员传真相-293642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/23/1761.html

Đăng ngày 27-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share