[MINH HUỆ 03-02-2013] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng có trụ sở tại New York, đã nhận được những đánh giá ca ngợi hết lời cho năm buổi diễn “cháy vé” tại nhà hát Detroit Opera House sang trọng và lộng lẫy thuộc bang Michigan, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 01 năm 2013.

Một người nhập cư Trung Quốc hy vọng Shen Yun sẽ biểu diễn ở Trung Quốc

Cô Sophie, một người Trung Quốc nhập cư, đã tham dự buổi biểu diễn cùng với chồng và con gái.

Cô bắt đầu nghẹn ngào khi nhận ra rằng mỗi màn diễn thấm đầy những giá trị và văn hóa truyền thống Trung Hoa. “Tôi rất cảm động, khi thấy những màn diễn văn hóa truyền thống Trung Hoa ở phương Tây. Tôi nghĩ rằng… người Trung Quốc ở Mỹ, xem biểu diễn văn hóa Trung Hoa. Thật là cảm động.”

“Thật hiếm khi thấy được văn hóa Trung Hoa thuần khiết thế này, như Shen Yun… không cần tới những khoa trương, không có thiết kế lòe loẹt. Nó chỉ đơn giản là biểu diễn văn hóa thuần khiết.”

“Ở Trung Quốc, biểu diễn văn hóa có đủ loại lai tạp. Nó không thuần khiết, càng ngày càng kém đi. Nếu Shen Yun có thể đến Trung Quốc Đại lục, sẽ thật là tuyệt vời.”

Sophie bổ sung: “Trong giờ nghỉ, tôi thấy một cô gái từ Trung Quốc gọi cho bạn, nói rằng cô đang xem Shen Yun, cô đã khóc. Thật là cảm động.”

“Một buổi diễn tràn đầy năng lượng”

Cô Karen, cũng nhập cư từ Trung Quốc, đã xem buổi diễn với bạn trai là một người phương Tây. “Đây là buổi diễn văn hóa Trung Hoa xuất chúng nhất trong đời tôi. Tôi rất biết ơn khi được xem Shen Yun.”

“Sau khi xem Shen Yun, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực!” cô phấn khích nói.

“Ở Trung Quốc không có gì giống như Shen Yun”

Mới chỉ nhập cư vào Mỹ từ tỉnh Sơn Đông được một năm, Li Xin (biệt danh) và chồng đã xem biểu diễn Shen Yun từ năm ngoái. Họ lại đến xem năm nay. Li nói rằng cô thật sự rất thích buổi diễn.

Shen Yun có “các trang phục và màu sắc mà ở Trung Quốc không có. Chúng thật đẹp,” cô Li nói. “Buổi diễn mang nhiều giá trị truyền thống; bạn không thể tìm thấy những điều đó ở Trung Quốc.”

Cô cũng ghi nhận rằng một vài điệu múa khắc họa cảnh ĐCSTQ bức hại tàn bạo nhóm luyện tập tinh thần Pháp Luân Công, cuộc bức hại đã diễn ra từ năm 1999.

Nhiều bà con của Li Xin cũng đã phải chịu đựng cuộc đàn áp, nhưng giờ họ đã nhập cư vào Mỹ, nơi họ có thể tự do luyện tập Pháp Luân Công.

Shen Yun làm cho tôi tự hào về di sản của cha ông

Cô Liu, một kỹ sư Trung Quốc sống ở Detroit, đã nói: “Tôi cực kỳ phấn khích khi thấy những điệu múa cổ truyền của chúng tôi đang được biểu diễn vòng quanh thế giới. Dáng vẻ hùng vĩ kia, công nghệ xuất sắc kia – tôi hi vọng rằng tôi có thể dẫn mẹ tôi đi xem lần sau.”

“Khi thấy nhiều người Mỹ và các quốc gia khác yêu thích văn hóa của chúng tôi, tôi thật tự hào,” cô bổ sung.

Cô Liu cũng trân trọng khi có nhiều “thanh niên đang phát huy nền văn hóa của chúng tôi. Tôi rất vui mừng,” cô cũng nói thêm: “Tôi rất ngạc nhiên [vì điều đó].”

Bậc thầy đàn nhị: “Shen Yun gợi những kỷ niệm xưa”

Bà Wei là một bậc thầy đàn nhị từ Trung Quốc. “Tôi yêu buổi diễn. Nó làm tôi nhớ nhà,” bà nhận xét về Shen Yun.

“Buổi diễn thật tuyệt vời, danh tiếng của nó đã đi trước cả buổi diễn. Tôi đã muốn đến xem từ lâu rồi, nhưng không đi được. Một người bạn của tôi sống ở Mỹ nói rằng năm ngoái bà đã ấy xem và nó thật tuyệt. Vì vậy, tôi đã đến đây,” Bà Wei giải thích.

Luật sư người Trung Quốc: “Hy vọng Trung Quốc sẽ nhận được hồng ân của Thần”

Cô Wu Zhaohui, một luật sư từ Trung Quốc đến Mỹ chỉ mới được 4 tháng, cũng có mặt trong những khán giả. Cô đến cùng gia đình và bạn bè, tổng cộng là chín người, xem biểu diễn Shen Yun vào buổi chiều ngày 26 tháng 01.

“Tôi chưa bao giờ xem buổi biểu diễn nào tinh xảo đến thế. Suốt buổi diễn, nước mắt tôi cứ rơi trên má. Tôi không thể diễn tả tôi đang phấn khích và hân hoan đến thế nào,” cô nói.

Là một luật sư, cô Wu đã có kinh nghiệm tự thân về bản chất của ĐCSTQ. Vì thế cô đã cảm động sâu sắc khi xem vở diễn nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Wu nói rằng mặc dù nghệ sỹ biểu diễn cuộc bức hại trên sân khấu, thực tế, nó đã khắc họa chính xác tình hình ở Trung Quốc.

“Khi xem điệu múa cuối cùng, Thánh Ân, giống hệt như lời tiên tri,” cô Wu nói, thêm vào rằng, “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhận được hồng ân của Thần.”

Nhạc công của dàn giao hưởng: “Mọi người nên xem Shen Yun”

Nhạc công chuyên nghiệp Doug Cornelsen đã tham dự Biểu diễn Shen Yun tại Detroit Opera House, vào ngày 24 tháng 01. Nhận xét về dàn nhạc của Shen Yun, ông nói: “Một sự kết hợp âm thanh đầy quyến rũ.” (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Doug Cornelsen, một nhạc công chuyên nghiệp chơi kèn clarinet trong Dàn giao hưởng Detroit, đã đánh giá cao về buổi diễn.

“Tôi hoàn toàn thích thú với dàn nhạc – một dàn nhạc phi thường,” ông Cornelsen nhận xét. Ông nói rằng ông sẽ nói cho mọi người trên thế giới về Shen Yun.

Ông Cornelsen đã từng biểu diễn trong Ban nhạc Lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ và dàn nhạc Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ông đã giảng dạy ở Đại học Oakland từ năm 1972, là một thành viên sáng lập của Detroit Chamber & Strings, và làm việc trong văn phòng phó chủ tịch của Hội nhạc sỹ Detroit, ông cũng phụ trách một mục tên là “Góc giao hưởng” cho một bản tin hàng quý.

Ông nói rằng dàn nhạc Shen Yun có “hai nhạc công clarinet tuyệt vời.”

Ông thích cách các nhà soạn nhạc đã kết hợp các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa với phong cách cổ điển của dàn nhạc phương Tây, đủ các nhạc cụ dây, gõ, kèn, sáo.

“Sự kết hợp rất rất điêu luyện giữa nhạc cụ truyền thống và dân tộc với các nhạc cụ giao hưởng hiện đại,” Ông Cornelsen nhiệt thành nhận xét.

“Tôi nhận thấy các nhà soạn nhạc của chương trình đã thực hiện một việc tuyệt vời khi kết hợp hai yếu tố đó trong âm nhạc, các nhạc cụ cổ điển [phương Tây] và các nhạc cụ dân tộc truyền thống,” ông nói. “Một sự kết hợp âm thanh đầy quyến rũ.”

Ông Cornelsen cũng nhận thấy các nhà soạn nhạc Shen Yun đã “kết hợp các nhạc cụ với nhau rất khéo để ăn khớp với biên đạo múa.”

Ông Cornelsen cũng thưởng thức màn trình diễn của các nghệ sỹ múa Shen Yun, nói rằng họ thật phi thường và đó là một buổi diễn tuyệt vời.

“Tôi nghĩ mọi người nên xem nó bởi vì âm nhạc dân tộc, nghệ thuật dân tộc và múa dân tộc đang dần dần mất đi trên thế giới. Thật thần kỳ khi thấy một màn trình diễn tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao về nghệ thuật dân tộc như thế. Thật sự là tuyệt vời,” ông Cornelsen nói.

“Tôi nghĩ nó thật phi thường,” ông bổ sung.

“Tôi cũng thích cách buổi diễn tập trung vào các giá trị nhân văn, hòa bình và sự chung sức,” ông Cornelsen nói.

Ông nói rằng Shen Yun thể hiện “các giá trị rất tốt và những tư tưởng rất tốt,” nói về các quy tắc truyền thống mà xã hội Trung Hoa cổ xưa từng tôn trọng.

Ông Cornelsen trích dẫn một câu trong sách giới thiệu chương trình đã thu hút sự chú ý của ông: “Khi nghệ thuật của một xã hội trở nên lành mạnh, xã hội đó lành mạnh.”

“Tôi nghĩ rằng đó là một câu nói xuất hiện rất đúng với buổi diễn này,” ông Cornelsen nói.

Đã xem nhiều sản phẩm âm nhạc và múa trong nhiều năm, và sau đó là xem Shen Yun, ông Cornelson nói rằng bất kỳ ai đã xem nhiều buổi diễn như ông cũng sẽ nhận ra rằng Shen Yun “ở một cấp độ cực kỳ cao!”

“Các nghệ sỹ múa, các nhạc công, hiển nhiên là chỉ đạo sân khấu, đều đã đạt đến cấp độ cao trong sự chuyên nghiệp của mình,” ông giải thích.

“Nếu bạn nhìn vào tiểu sử của những nghệ sỹ trong chương trình, bạn sẽ thấy họ được huấn luyện rất kỹ lưỡng và rất điêu luyện,” ông nói.

Phông nền kỹ thuật số của Shen Yun cũng làm cho ông Cornelsen ấn tượng. Ông nói rằng đó là một trong những thứ tuyệt nhất của buổi diễn và rằng ông chưa bao giờ thấy phông nền kỹ thuật số như của Shen Yun.

“Đừng bỏ lỡ buổi diễn – đừng bỏ lỡ nó!” Ông Cornelsen thốt lên. “Nó độc nhất. Không có buổi diễn nào giống như thế và đó là một màn diễn tuyệt vời. Tôi nói rằng đừng bỏ lỡ nó!”

Giáo viên múa nói rằng “Shen Yun được điểm 11 trên thang 10”

Sally Doerr đã xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Detroit Opera House vào ngày 25 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Là người huấn luyện cho các vũ công ở Michigan đã 30 năm, cô Sally Doerr nói rằng cô tìm thấy cảm hứng từ Shen Yun. “Tôi đã có được rất nhiều ý tưởng để áp dụng cho phòng múa của mình.”

Cô Doerr là chủ của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Flex Point, một phòng múa dạy nhiều thể loại, bao gồm ba-lê, jazz và nhạc kịch. Cô cũng là đồng quản lý của trại múa mùa hè Burn The Floor.

Nhiều học trò của cô Doerr đã nhận được giải thưởng danh giá và theo đuổi nghề múa chuyên nghiệp, kể cả ở Broadway.

Người huấn luyện viên múa này nói rằng cô yêu cả buổi diễn, nhưng đặc biệt ấn tượng với các nghệ sỹ múa.

“Họ chỉ đơn giản xuất hiện trên sân khấu, vui vẻ, họ sống và thở với mỗi khoảnh khắc,” cô thốt lên.

“Họ làm cho việc múa trông thật đơn giản, nhưng tôi biết thật ra rất nhọc sức và rất khó thực hiện. Họ đã phải luyện tập rất nhiều,” cô giải thích.

Múa cổ truyền Trung Hoa, cùng với ba-lê, là một trong những hệ thống múa toàn diện nhất trên thế giới. Được truyền lại qua các thế hệ, các vở diễn cổ xưa của các triều đại, nó đã phát triển một dạng thức múa Trung Hoa rất phong phú, độc đáo và có hệ thống.

Cô Doerr nhận ra thời gian và công sức mà các nghệ sỹ múa đã phải bỏ ra cho buổi diễn cũng như “động lực và cảm hứng được truyền tải trong từng phút giây,” cô nói. “Tôi gần như nói không nên lời nữa!”

Sức bền bỉ của các nghệ sỹ cùng khả năng biểu diễn các điệu nhảy mà không bị thở dốc làm cô bị mê hoặc.

“Họ không thể hiện ra [sự mệt nhọc]. Họ thật đẹp,” cô nói. “Trông cứ như họ đang yêu mỗi phút giây mà họ được ở trên sân khấu.”

Biên đạo múa cũng gây ấn tượng cho cô Doerr. Cô nhận thấy rằng các nghệ sỹ múa đang kể một câu chuyện thông qua cử động của cơ thể. “Họ đang nói chuyện qua cơ thể, chuyển động, đội hình, và qua sự kết nối giữa các nghệ sỹ múa. Thực sự là tuyệt vời,” cô nói.

Cô Doerr cũng trân trọng chất lượng của hàng trăm bộ trang phục may bằng tay của Shen Yun, vì cô đã từng phụ trách về trang phục cho các học trò của mình.

“Các bộ trang phục trông cực kỳ xa hoa. Tôi không thể tưởng tượng làm sao họ có thể gắn hết những viên pha lê lên được,” cô nói. Cô Doerr đặc biệt ấn tượng với việc sử dụng lụa và sự thướt tha mà nó mang lại.

Cô cũng nói về dàn nhạc của Shen Yun, nói rằng các nghệ sỹ múa thật may mắn khi được biểu diễn trong âm nhạc sống của dàn nhạc.

“Âm nhạc thật hay. Nó thể hiện nhiều cảm xúc cho các nghệ sỹ múa… nó làm ấm lòng và vui nhộn. Nó thật sự rất tuyệt vời,” cô nói.

Cô bổ sung, “Tôi thật vui khi có cơ hội được xem điều này.” Cô Doerr nói rằng cô sẽ kể cho các học trò về Shen Yun, và sự tuyệt vời của nó, và khuyến khích các học trò đi xem buổi diễn.

“Trên thang điểm 10, chắc chắn buổi diễn được 11 điểm. Nó rất hay,” cô Doerr kết luận.

Võ sư nói rằng Shen Yun “mang đến thông điệp về con người, tinh thần và năng lượng”

Robert và Laura Chartier đã thưởng thức buổi diễn của Nghệ thuật Shen Yun tại Detroit. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Có mặt trong khán giả là cô Laura Chartier, đến xem buổi diễn cùng chồng là Robert.

“Buổi diễn thật đẹp,” cô Chartier nói.

“Thật tuyệt,” anh Chartier bổ sung. “Tôi nghĩ nó mang đến thông điệp về con người, tinh thần và năng lượng và về cuộc đấu tranh đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục mà nhiều người có thể không biết. Buổi diễn đã mang điều đó ra ánh sáng một cách khéo léo.”

Hai vợ chồng đã lập nên Võ đường Okinawan Karate Clawson từ năm 1996 và cả hai đều có đai đen lục đẳng, dạy võ thuật cổ truyền.

“Là võ sư, chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ nỗ lực và năng lượng phải bỏ ra cho biên đạo múa không thể tin được kia,” cô Chartier nói. “Chúng tôi biết được về một vài sự áp bức đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay, ngay tại năm 2013 này. Ai mà tin nổi chứ?”

Cô hoàn toàn thích thú với khía cạnh kể chuyện của các vở múa: “Các câu chuyện thật sự rất tuyệt. Một trong những câu chuyện tôi thích nhất là… những tiểu hòa thượng tinh nghịch.” Cô nói rằng vị thầy tu lớn tuổi thấy trò đùa nghịch đó và nhìn chúng nghiêm nghị. Cô Chartier đùa: “là những người dạy võ, chúng tôi biết cảm giác đó: “Này, các em, hãy thôi đi.”

“Tôi rất thích các nam nghệ sỹ múa,” cô Chartier nói. “Các nữ nghệ sỹ múa luôn xinh đẹp, nhưng các nam nghệ sỹ múa tôi nghĩ họ rất khỏe khoắn,” cô nói về các động tác nhảy và xoay trên không của họ.

“Tôi nghĩ hòa trộn các bài hát opera [giữa những điệu múa] là một biến tấu hay – cách nó kết hợp vào buổi diễn,” anh Chartier nói.

Cô Chartier đồng ý và nói rằng ca sỹ đơn ca có chất giọng không thể tin được.

“Các bài hát rất tha thiết,” ông Chartier nói và khi ông hiểu “cuộc đấu tranh [của các học viên Pháp Luân Công] để biểu thị niềm tin tinh thần ở đất nước của họ, tôi hiểu thêm về điều đó qua các bài hát.”

Anh Chartier thêm vào, “nó làm người ta nhận ra một hiện thực trên thế giới ngày nay, rằng những phương tiện truyền thông làm cho chúng ta [tự nhiên] trở nên vô cảm với sự xung đột của nhiều người. Bạn xem tin tức thấy nói rằng nó đã diễn ra ở Trung Quốc được 20 năm, nhưng bạn lại không có ấn tượng gì. Buổi diễn giúp bạn nhận ra điều đó.”

“Chúng tôi ra về và cảm thấy rằng đây không chỉ là một buổi diễn múa,” cô Chartier nói.

Cặp vợ chồng doanh nhân: “Shen Yun là một chuyến đi của cảm xúc”

Bill Halbert và Terrie Boicourt đã thưởng thức buổi diễn tối của Shen Yun tại Detroit. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Khi Bill cầu hôn Terrie ở Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc năm 2011, văn hóa Trung Hoa đương nhiên đóng một vai trò đặc biệt trong mối quan hệ của họ. Để khắc sâu thêm sự trân trọng cho nền văn hóa này, cặp vợ chồng đã tham dự buổi diễn Nghệ thuật Shen Yun.

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trụ sở New York có mục đích hướng tới khôi phục và hồi sinh 5.000 năm văn hóa thần truyền. Nó mang đến cuộc sống những câu chuyện cổ uyên thâm qua nghệ thuật múa và âm nhạc Trung Hoa.

“Thật tuyệt, và điều tôi thích là tất cả các giác quan của tôi, nhiều giác quan, đều bị tấn công, từ này không hay lắm bởi vì [ý tôi là] buổi diễn thật đẹp. Tôi yêu thích ngắm nhìn các màu sắc, sự thướt tha trong các chuyển động, còn âm nhạc thì tuyệt hảo. Tôi thật sự rất, rất thích, âm nhạc đi cùng các điệu múa,” bà Terrie Boicourt, giám đốc dự án đã nghỉ hưu của Chrysler nói.

“Các điệu múa thật phi thường,” ông Bill Halbert nói, ông là nhà môi giới chứng khoán lâu năm của Morgan Stanley, con trai ông là nghệ sỹ múa chuyên nghiệp. “Thật đáng kinh ngạc,” ông nói về các điệu múa Shen Yun.

“Tôi thích các cô gái vì họ có trang phục sặc sỡ nhiều màu, thích các chàng trai vì họ rất mạnh mẽ,” ông giải thích.

“Và họ khỏe một cách phi thường. Khả năng chạy của họ thật đáng ngạc nhiên,” ông thêm vào.

Câu chuyện thời hiện đại mà Shen Yun mang vào trong điệu múa, thể hiện sự can đảm của những người dám đứng lên vì niềm tin của họ mặc cho bị bức hại bởi chế độ ĐCSTQ, đã làm bà Boicourt ngạc nhiên lẫn hài lòng.

“Tôi nghĩ tôi vui vì được nhắc nhớ điều này bởi vì nó gần như bị che khuất đi đối với chúng tôi, thật tốt khi nhớ rằng có những người không được hưởng nhiều tự do như chúng tôi, rằng có những người vẫn có đủ can đảm để đấu tranh, để đứng lên vì niềm tin của họ. Đôi khi tôi nghĩ mọi thứ thật dễ dàng ở Mỹ, chúng tôi không phải lúc nào cũng trân trọng điều chúng tôi có,” bà nói.

Buổi diễn đưa vào các điệu múa dân tộc, dân gian và cổ truyền Trung Hoa, lồng ghép vào đó các câu chuyện để thể hiện tinh túy trong văn hóa cổ truyền Trung Hoa.

“Điều đó cũng rất tuyệt… chúng tôi đang tìm hiểu về tất cả các nền văn hóa khác nhau ở Trung Quốc, và khi ở Mỹ tôi cũng không hay nghĩ về điều đó, rằng có bao nhiêu nền văn hóa khác nhau ở trong đất nước Trung Quốc. Có rất nhiều nhóm dân tộc – vì thế nó nhắc nhở tôi rằng đó là một đất nước rộng lớn,” bà nói.

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/hoping-that-shen-yun-can-perform-in-china-341426.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/detroit-symphony-orchestra-musician-says-to-see-shen-yun-340435.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/michigan-dance-teacher-gives-shen-yun-an-11-on-a-scale-of-10-340581.html
https://www.theepochtimes.com/n2/world/shen-yun-left-a-message-about-people-spirit-and-energy-says-marital-artist-341018.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/340963-340963.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/3/137335.html

Đăng ngày 01-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share