[MINH HUỆ 29-01-2013]

Giữa những tràng pháo tay vang dội, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, trụ sở tại New York, đã mang đến hai buổi diễn “cháy vé” đem lại đầy cảm hứng tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kauffman (nhà hát Muriel Kauffman) mới được khai trương gần đây tại thành phố Kansas, Missouri, vào ngày 22 và 23 tháng 01 năm 2013. Là khu vực thành phố lớn với vị trí trung tâm nhất của Hoa Kỳ, thành phố Kansas sở hữu hơn 200 đài phun nước đẹp mắt, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, trừ thành phố Rome, Ý.

“Thật tuyệt vời vì họ đã tới đây,” một nhà tư vấn thốt lên

Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kauffman, trung tâm thành phố Kansas, Missouri (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Có mặt trong số các khán giả tham dự là cô Steffani Hedenkamp, biên tập viên, tác giả và nhà tư vấn về truyền thông.

Cô nói rằng thật “tuyệt vời” khi Shen Yun biểu diễn các kỹ năng của họ tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kauffman mới khai trương của thành phố Kansas.

“Đây là một trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới của chúng tôi, vì thế chúng tôi rất cảm động vì đây có thể trở thành sân khấu cho những buổi biểu diễn như thế này.”

Trong gần 15 năm qua, cô Hedenkamp đã điều hành công ty truyền thông của mình – Red Quill Communications, và tư vấn cho cá nhân, công ty, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ về chiến lược quan hệ công chúng (PR).

Cô nhận xét về văn hóa Trung Hoa trong Shen Yun là phong phú và sâu sắc.

“Buổi diễn khiến tôi thấy vinh dự vì được xem và tham gia vào một nền văn hóa thật đáng quý – giàu tính lịch sử và nhiều ý nghĩa”, cô giải thích.

Cô Hedenkamp nghĩ rằng việc hàng trăm nghệ sĩ và nhạc sĩ làm việc để cho ra đời những buổi diễn mới vòng quanh thế giới mỗi năm là một kỳ công nghệ thuật tuyệt vời. Cô nhận xét thêm rằng Shen Yun là một buổi trình diễn tuyệt vời về các vùng miền và triều đại đa dạng của Trung Quốc.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi làm thế nào họ có thể sáng tạo ra một buổi diễn hoàn toàn mới mỗi năm!” cô thốt lên.

“Tôi có thể tưởng tượng rằng họ có nhiều nguồn ý tưởng. Tôi rất ấn tượng bởi vũ đạo và các khía cạnh khác nhau của cả một quốc gia mà họ đã nỗ lực để thể hiện trong mỗi vũ điệu.”

Cô và mẹ cô cũng thích thú với các trang phục được may thủ công, nhiều màu sắc của Shen Yun và nhận xét rằng các trang phục lụa thật kiêu sa.

“Mẹ tôi và tôi đang bàn luận về sự tỉ mỉ tinh xảo của các trang phục. Mẹ tôi là một thợ may.” Cô còn nói thêm: “Không gì có thể sánh được với lụa về sự thướt tha và tuyệt vời.”

Khi cô Hedenkamp biết rằng Shen Yun không thể biểu diễn ở Trung Quốc, vì các hình thức văn hóa và nghệ thuật truyền thống đang bị hạn chế ở đó, cô nói rằng: “Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng những biểu diễn như thế này không thể có được ở Trung Quốc. Tôi không biết rằng có tồn tại những hạn chế kiểu như vậy đối với nghệ thuật.”

Cô Hedenkamp nói rằng cô cảm động sâu sắc bởi cốt lõi tinh thần của văn hóa Trung Hoa truyền thống, thể hiện trong một vài vở kịch múa của Shen Yun.

“Tôi cảm động bởi dòng chảy lịch sử, bởi tinh thần sâu sắc đã tồn tại rõ nét cùng Trung Hoa trong một lịch sử thật lâu dài,” cô nói.

“Bạn không nghe thấy những điều đó ngày nay trên truyền thông. Bạn không nghe thấy rằng Trung Hoa có những niềm tin tâm linh nào cả, nhưng rõ ràng nó có tồn tại.”

Cô Hedenkamp có bốn cháu nhỏ, và nói rằng Shen Yun cũng là một kênh giáo dục tuyệt vời cho trẻ em.

“Thật tuyệt khi cho trẻ em tiếp xúc với những điều như Shen Yun – nhất là ở vùng trung tâm như nơi đây – chúng tôi bị cách biệt với những thứ được biểu diễn ở New York. Thật tuyệt vì họ đã tới đây biểu diễn,” cô nói.

Các diễn viên Shen Yun “thật sự ngoạn mục”

Trong các khán giả còn có ông Gene Wuellen và vợ – nhà giáo dục, trước là một kiến trúc sư – bà Cindy Frewen-Wuellen, cả hai đều nói rằng họ sẽ giới thiệu bạn bè đến xem Shen Yun.

“Ồ, nó thật đẹp, họ thật ngoạn mục. Họ thật sự ngoạn mục!” Bà Frewen- Wuellen nói.

“Ở cảnh đầu tiên khi họ cho khói bay ra? Ôi Chúa tôi, thật là ngoạn mục. Thật là tuyệt vời,” ông Wuellen nói.

Bà Frewen-Wuellen nói rằng bà cảm động bởi quy mô văn hóa của chương trình.

“Thật ấn tượng khi thấy nền văn hóa được khắc họa. Chúng tôi đã từng xem một vài buổi diễn tương tự, và đây là một trong những thế mạnh của Trung Quốc đúng không? [Họ] có một nền văn hóa cổ xưa và liên tục gìn giữ nó. Vì vậy điều này thật ấn tượng.”

Nhà Wuellens đã thưởng thức các kỹ thuật nhào lộn và nhảy trên không trong buổi diễn, nhận xét rằng các nghệ sĩ múa Shen Yun thật “đẹp,” “đáng kinh ngạc,” và “đúng là các vận động viên.”

Họ cũng bị lôi cuốn bởi các màu sắc đẹp đẽ của trang phục may thủ công thể hiện bản sắc của nhiều triều đại và dân tộc khác nhau. Bà Frewen-Wuellen nói rằng chúng “đơn giản là rất ngoạn mục.”

Ông Wuellen cũng đồng ý: “[Hãy nhìn] các màu sắc kìa! Các màu sắc thật tuyệt vời.”

Khi được hỏi rằng họ có giới thiệu buổi diễn cho bạn bè không, ông Wuellen trả lời: “Họ cần phải xem [buổi diễn này].”

“Họ cần phải xem! Bạn thực sự không thể miêu tả nó”, bà Frewen-Wuellen nói thêm.

“Bạn phải có mặt ở đây và xem tận mắt. Tác phẩm này thật tuyệt vời,” ông Wuellen kết luận.

Sự hồi sinh văn hóa mà Shen Yun mang đến được đánh giá cao

Trong đám đông nhiệt thành của nhà hát Muriel Kauffman, thành phố Kansas, có Brian Sullivan, cùng với vợ là Chrys, chủ sở hữu Useagility, một công ty tư vấn trọn gói về trải nghiệm khách hàng. Họ đã từng xem Shen Yun vào năm 2008.

Ông Sullivan, phó chủ tịch một công ty tài chính, nói rằng ông sẽ dùng từ sau để miêu tả buổi diễn: “một tầm nhìn về văn hóa và nghệ thuật dân gian Trung Hoa.”

Trong buổi diễn có một vài điệu múa dựa trên các câu chuyện ở Trung Quốc hiện nay, bao gồm cuộc bức hại môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cuộc bức hại là một phần trong sự phá hoại văn hóa Trung Hoa của chính quyền đương nhiệm, cũng là một lý do mà Shen Yun ra đời.

Bà Sullivan trân trọng nỗ lực mà Shen Yun bỏ ra để kể câu chuyện này và để mang đến văn hóa cổ xưa Trung Hoa.

“Tôi rất vui khi thấy rằng có một nhóm hoạt động quốc tế đang thật sự phát huy văn hóa lịch sử và đi sâu vào tín ngưỡng lịch sử của Trung Quốc”, bà nói.

Ông Sullivan nói rằng ông thích thú vì Shen Yun đã thể hiện các điệu múa dân gian và dân tộc từ 55 dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.

“Các vùng miền khác nhau của Trung Quốc được thể hiện – tôi cũng thích phần đó nữa”, ông nói.

Các màu sắc và động tác của nhóm vũ điệu Tây Tạng đặc biệt thu hút sự chú ý của ông Sullivan, trong khi bà Sullivan đặc biệt trân trọng các động tác và sự thăng bằng trong Điệu múa bát Mông Cổ (Mongolian Bowl Dance).

Hai vợ chồng cho rằng buổi diễn có sự pha trộn hợp lý giữa các vũ điệu, và có thật nhiều thứ để xem, đó là một bữa tiệc cho cả gia đình.

“Các con tôi không thường xuyên xem các buổi biểu diễn, và chúng cũng không chắc rằng chúng sẽ thích buổi diễn hôm nay hay không – tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều đã rất thích”, ông Sullivan nói.

Tác giả và diễn viên nói rằng: “Mau tới đây xem trước khi họ rời thành phố!”

Thomas Barnes và con trai đã xem Nghệ Thuật Shen Yun tại trung tâm Kauffman (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Tác giả và diễn viên, Thomas Barnes, nói rằng ông thấy cảm động bởi văn hóa Trung Hoa truyền thống và các điệu múa dân gian và dân tộc trong Shen Yun.

“Sự đa dạng trong văn hóa được kết hợp cùng nhau thật… tuyệt vời”, ông Barnes nói, đi cùng ông là con trai, một sinh viên.

Ông Barnes bày tỏ cách hiểu của ông về văn hóa thần truyền Trung Hoa được thể hiện trong Shen Yun.

“Luôn có một đấng linh thiêng – Phật, Đạo, luôn có một nhân vật thần thánh trung tâm, thật vậy, trong mỗi nền văn hóa, và trong mỗi giai đoạn”, ông nói. “Ngay cả trong thần thoại Na-uy và chúng ta kể về thần Thor, cũng tương tự như vậy.”

Ghi nhận rằng tính tâm linh và hòa bình không được chú ý ở phương Tây ngày nay, ông Barnes nói: “Tôi rất vui vì chúng tôi đang có được một vài điều của văn hóa đó [từ Shen Yun]. Chúng tôi đang được nhắc nhở về điều đó.”

Ông nói rằng Shen Yun đang hồi sinh lại “những chương trình [về tinh thần] như thế này,” ông nhận xét thêm rằng: “Và đó [chính là] điều chúng ta cần gìn giữ trên thế giới này. Một chương trình hay – chúng ta cần nó. Và trông chúng cũng rất tuyệt vời.”

Ông Barnes cũng thích thiết kế và phông màn động, ông nhận xét rằng chúng thật “tuyệt vời”.

Những câu chuyện cổ Trung Hoa được khắc họa trong Shen Yun, như là Điệu múa bát Mông Cổ, đã gây thích thú cho ông Barnes và con trai từ đầu đến cuối.

Ông Barnes nói rằng ông không biết rằng có nhiều dân tộc thiểu số đến thế hòa chung vào nền văn hóa cổ Trung Hoa, ông cũng bị lôi cuốn bởi những câu chuyện trong buổi diễn.

“Tôi không biết rằng có nhiều văn hóa đa dạng và phong phú đến như vậy ở đất nước Trung Hoa. Bạn nghe nói đến Tây Tạng, và Mông Cổ và dường như bạn cho rằng chúng tách biệt, nhưng thực ra chúng đều là các phần của cùng một vùng đất”, ông nói.

Là một diễn viên, ông Barnes nói rằng ông thật sự khâm phục công sức lao động cật lực và sự chăm chỉ đã tạo nên buổi biểu diễn.

“Để mang đến nhiều thứ như vậy cùng một lúc, và làm điều đó với một nụ cười trên môi, thật là khó đến kinh ngạc”, ông nói.

Con trai ông nói rằng biểu diễn trực tiếp có độ khó cao, và ông Barnes cũng đồng ý với điểm này, bởi vì bạn chỉ có một cơ hội duy nhất. “Tôi phải ngợi khen họ”, ông nói.

“Họ trông thật tuyệt, họ trông thật xinh đẹp, và nhất là họ có vẻ như đang rất vui. Họ đang vui khi biểu diễn. Vì thế họ đang vui không thua kém gì các khán giả bên dưới, và điều đó làm cho buổi diễn tuyệt vời hơn gấp 10 lần”, ông Barnes nhận xét.

Khi được hỏi ông đánh giá buổi diễn thế nào, ông Barnes nói rằng ông muốn nói với mọi người “hãy tới xem [Shen Yun] trước khi họ rời đi, bởi vì họ thật tuyệt vời”, và không nên bỏ lỡ Shen Yun.

Ông nói rằng Shen Yun dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, và dành cho trẻ em, cho bất cứ ai thích sự hài hước hoặc bất cứ ai biết tới hoặc không biết tới văn hóa Trung Hoa.

“Nó thật đáng kinh ngạc và mang tính giải trí cao!” ông kết luận.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/29/137287.html

Đăng ngày 18-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share