[MINH HUỆ 02-02-2013] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, trụ sở tại New York, đã có ba buổi biểu diễn “cháy vé” tại nhà hát Charlotte Knight tại North Carolina vào ngày 26 và 27 tháng 01 năm 2013. Nhà hát đỉnh cao này là một bộ phận thuộcTrung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Blumenthal và được xếp hạng trong những trung tâm nghệ thuật hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Cả gia đình say mê Shen Yun

Nhà hát Charlotte Knight (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ông L.C. Lynch, chủ công ty Stone by Lynch chuyên cung cấp đá xây dựng cao cấp cho các công trình dân dụng và thương mại vùng Đông Nam, là một trong số những khán giả nhiệt thành.

Ông Lynch đi cùng vợ – bà Annette và bốn trong số năm cô con gái đến xem Shen Yun.

Bà Lynch tỏ ra say mê với buổi diễn, bà nói rằng “Đúng vậy, tôi rất thích nó!”

Ông Lynch không chắc rằng các cô con gái có thích thú với buổi diễn hay không, nhưng các bé gái Emma Joy, 07 tuổi, Story Beth và Anna Beth, 06 tuổi đều đồng ý rằng chúng rất thích Shen Yun.

Học viên múa: Các nghệ sĩ múa Shen Yun “tuyệt vời”

Joanna Ma, một học viên múa, cùng mẹ, bà Jia Song tại buổi Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở Charlotte (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Có mặt trong các khán giả là bà Jia Song, đi cùng chồng và con gái Joanna Ma.

Joanna Ma là sinh viên ngành marketing và là một nghệ sĩ múa, cô đã đoạt danh hiệu “Hoa hậu Trung Quốc” trong cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Carolinas, được tổ chức bởi Phòng Thương mại Á – Mỹ Carolinas tại Charlotte.

Chồng của bà Song nói rằng nghệ thuật múa Trung Hoa cổ truyền “đã gần như bị lãng quên.” Ông nhận xét rằng mặc dù ông đã ở Trung Quốc trong một thời gian dài, ông chỉ được thấy những phong cách múa được sử dụng trong các phong trào của Cộng sản, từ thập niên 50.

Sau gần 60 năm Đảng Cộng sản thống trị Trung Quốc, và nhất là trong Đại Cách mạng Văn hóa, đạo đức và các giá trị của văn hóa Trung Hoa cổ truyền, như lòng nhân ái, sự trung thực, và sự đứng đắn gần như đã bị hủy diệt.

Shen Yun được thành lập bởi một nhóm nghệ sĩ Trung Hoa cổ truyền với mong muốn hồi sinh lại tinh túy và văn hóa Trung Hoa “thần truyền” chân chính.

“Dường như họ đang hồi sinh lại điều đó và tôi rất thích. Dường như [nền văn hóa] này đã bị lãng quên,” chồng của bà Song nói.

Bà Song có nhắc đến việc bà dạy tiếng Hoa và mới bắt đầu dạy múa cổ truyền Trung Hoa. Bà không chỉ thích các nghệ sĩ múa Shen Yun, mà còn nghĩ rằng các phông nền kĩ thuật số thật tuyệt vời, rằng bà chưa bao giờ thấy điều gì như thế.

“Giống như có một người thật đi vào và bay lên – thật tuyệt vời,” bà Song phấn khích.

Sự đồng bộ và tập trung của dàn nhạc giao hưởng và các nghệ sĩ múa cũng gây ấn tượng cho bà.

“Các nghệ sĩ múa thật tuyệt,” bà nhận xét.

Shen Yun là món quà Giáng sinh số một

Anh Mike Stahnke và vợ, Eliza Stahnke, đã thưởng thức Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Charlotte (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một khán giả nhiệt thành khác là anh Mike Stahnke, một thẩm định viên thương mại, đi cùng vợ, Eliza Stahnke đến xem biểu diễn Shen Yun.

Anh Stahnke nói rằng vé xem Shen Yun đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách quà Giáng sinh mà vợ anh mong được nhận. “Cô ấy muốn được tặng món quà này khoảng một tháng trước Giáng sinh,” anh nói.

Đối với một món quà Giáng sinh, “Đó là tất cả những gì tôi muốn” cô Stahnke chia sẻ, cô là một nhà nghiên cứu rối loạn giao tiếp.

Sau khi xem buổi diễn, cô Stahnke nói: “đúng như mong đợi của tôi.”

“Và hơn thế nữa,” cô nói.

Anh Stahnke rất hạnh phúc được chiêm ngưỡng sự phong phú và đa dạng của buổi diễn. “Có rất nhiều điệu nhảy khác nhau,” anh nói. “Tôi cảm thấy như thấy được toàn bộ bức tranh lớn về nghệ thuật múa cổ truyền Trung Hoa.”

“Các bộ trang phục thật phi thường, còn các màu sắc thật đẹp,” cô Stahnke nói thêm.

Cô Stahnke nói cô đã tìm hiểu về lịch sử đằng sau nghệ thuật múa Trung Hoa truyền thống, và nhiều điều về Trung Hoa hiện tại.

Khi được hỏi họ có giới thiệu Shen Yun cho mọi người không, anh Stahnke nói họ sẽ kể cho bạn bè và gia đình “rằng chúng tôi rất thích nó!”

Cô Stahnke đồng ý: “Đúng vậy!”

“Chắc chắn chúng tôi sẽ giới thiệu,” anh Stahnke nói.

“Nó hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì chúng tôi từng xem,” cô Stahnke bổ sung.

Các bộ trang phục “thật đáng kinh ngạc”

Ông Chris Jensen, kỹ sư phần mềm đã nghỉ hưu, và bà Glen Field, giáo viên cấp ba, đều rất hài lòng khi xem Shen Yun (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Bà Field nói rằng bà từng viết luận văn cho thầy giáo về nghệ thuật múa Pháp thời hậu Phục Hưng và từng là nghệ sĩ múa khi học cấp ba và đại học. Bà cũng học và biểu diễn ba-lê và các điệu nhảy dân tộc của Tây Ban Nha.

“Các điệu múa thật tuyệt và các bộ trang phục thật đáng kinh ngạc,” ông Jensen nói.

“Tôi nghĩ buổi diễn thật sự tuyệt vời,” bà Field nói, cũng nhấn mạnh thêm rằng bà đặc biệt ấn tượng với những động tác di chuyển của các nghệ sĩ múa.

Ông Jensen bị cuốn hút bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa phông nền kỹ thuật số và các nghệ sĩ múa. “Họ biến mất và quay trở lại một cách hoàn hảo – hoàn hảo đến đáng kinh ngạc,” ông nói.

Bà Field cũng kinh ngạc bởi các kỹ thuật nhảy và nhào lộn của múa cổ truyền Trung Hoa.

Không quen thuộc lắm với văn hóa cổ truyền trước khi xem buổi diễn, hai người nói rằng họ biết ơn khi được hiểu thêm về những tinh hoa cổ xưa chân chính.

Bà Field nói rằng tính tâm linh trong các câu chuyện Shen Yun rất thâm thúy.

Shen Yun mang sự hứng khởi đến với khán giả Charlotte

Bà Sherry Pintea và ông Jeff Pintea tham dự Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Charlotte Knight vào ngày 26 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ông Jeff Pintea, một người quản lý chăn nuôi bò sữa, đã đến dự cùng vợ, bà Pintea, làm việc trong ngành công nghệ thông tin.

Bà Pintea đặc biệt thích thú với màu sắc của Shen Yun.

“Ôi, nó thật sặc sỡ và khoáng đạt,” bà Pintea nói, cố tìm từ phù hợp. “Đơn giản là thật tuyệt vời và chúng tôi yêu thích buổi diễn!”

Bà nói rằng bà cảm thấy Shen Yun mang đến sự hứng khởi và sống động. “Tuyệt đẹp,” bà nói.

“Thật sự rất vui!”

Polly Mithchell, Chủ quản một trường mầm non, cùng chồng và cha từ South Dakota đã đến xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Charlotte Knight vào ngày 26 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Trong số khán giả xem Shen Yun có bà Polly Mitchell, cùng chồng và cha đến thăm từ South Dakota.

Ông bà Mitchell là chủ quản của trường mầm non Primrose ở North Carolina. Bà Mitchell dùng từ “xinh đẹp” cho Shen Yun và “mười phần lộng lẫy” cho các điệu múa và trang phục.

“Thật vui khi được thưởng thức nền văn hóa này!” bà nhiệt thành nói.

Bà Mitchell thích cả kỹ thuật chiếu ảnh kỹ thuật số lẫn các hình ảnh trên phông nền, và các nghệ sĩ múa như đang “lướt trên sân khấu – rất đẹp,” bà nói.

Múa cổ truyền Trung Hoa “yên bình”

Julie Kelly và con gái, Megan, đã tham dự Biểu diễn Shen Yun tại nhà hát Charlotte Knight vào ngày 26 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Julie Kelly, một bà nội trợ, cùng con gái là Megan, đã rất thích thú với mọi khía cạnh của Biểu diễn Shen Yun từ đầu đến cuối.

Cô Kelly nói rằng cô đã múa ba-lê từ khi học lớp một, cô yêu nghệ thuật và cũng tham gia biểu diễn trong rạp hát.

Bà Kelly ấn tượng bởi động tác tay của các nghệ sĩ múa và bởi kỹ thuật nhảy và lộn cực kỳ khó.

“Sự trôi chảy của buổi diễn và hãy nghĩ về điều đó như một truyền thống 5000 năm tuổi,” bà nói, càng ấn tượng hơn khi Shen Yun đang “hồi sinh những điệu múa này”.

“Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi rất thích,” bà Kelly nói. Bà cũng phấn khích bởi Shen Yun đã giới thiệu một cách rất đủ đầy về văn hóa cổ truyền Trung Hoa và những câu chuyện của Trung Quốc ngày nay và “cách mọi thứ tiến triển qua các năm,” bà nói.

“Tôi cũng đang nhìn về khía cạnh đó nữa, chứ không chỉ là nghệ thuật,” bà nói.

Cô Kelly nói rằng cô thấy nghệ thuật múa cổ truyền Trung Hoa thật yên bình. “Nó yên bình hơn nhiều so với các loại hình múa khác,” cô nói.

Bà Kelly nói rằng bà thấy các nhạc cụ Trung Hoa trong dàn nhạc Shen Yun “rất thú vị.”

Shen Yun mang đến niềm tự hào và khiến tôi rơi nước mắt, một người đến từ Trung Quốc Đại lục nhận xét

Buổi diễn của Công ty Quốc tế Nghệ thuật Shen Yun tại Charlotte, North Carolina. Anh Andy Wang từ Trung Quốc Đại lục nói: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi xem buổi diễn này, tại nước ngoài, nó đại diện một cách chân thực và chính thống văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa.” (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một khán giả nhiệt thành khác là anh Andy Wang, đến từ Trung Quốc và đã làm việc ở Mỹ một vài năm.

“Đây là lần đầu tiên tôi xem Shen Yun,” anh nói. “Tôi nghĩ thật tuyệt khi xem buổi diễn này, tại nước ngoài, nó thể hiện một cách chân thực và chính thống văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa. Thực sự rất tuyệt. Đã có lúc tôi rơi nước mắt khi xem. Tôi đã cảm động, cảm động sâu sắc!”

Anh nói rằng Shen Yun “khắc họa những triều đại vinh quang xa xưa và cả Trung Quốc hiện tại.”

Sau khi xem phần biểu diễn về Trung Quốc hiện tại, anh nói: “Xem phần múa về các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp giúp tôi nhận ra rằng Trung Quốc đã thay đổi như thế nào. Tôi tin rằng chúng ta nên phát huy hơn nữa văn hóa cổ truyền Trung Hoa và chấm dứt những hành vi trái đạo đức ở Trung Quốc ngày nay.”

Anh nói rằng anh nghe thấy “người ta nói về buổi diễn này tuyệt vời ra sao,” nhưng rốt cuộc cảm thấy “càng tuyệt vời hơn nữa khi tự mình xem nó và đắm chìm trong các điệu múa và âm nhạc. Một cảm giác mạnh mẽ và đáng kinh ngạc.”

Anh Wang có những cảm xúc sâu sắc khi xem Shen Yun. “Có mặt ở đây cho bạn một cảm giác rất mạnh mẽ, giống như một tiếng gọi tha thiết. Hoàn toàn khác với việc nghe kể hay xem trên TV.”

Anh Wang nói anh “nhận thấy rằng khoảng 95% khán giả là người Âu, Mỹ,” và “Họ đều rất vui và phấn khích khi xem. Là người Trung Quốc, tôi rất tự hào vì điều đó.”

Anh kết luận rằng anh hy vọng Shen Yun sẽ tiếp tục trở nên phổ biến hơn nữa.

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/charlotte-families-love-shen-yun-340998.htmlhttps://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-number-one-christmas-present-340931.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-sold-out-performances-uplifts-charlotte-theatregoers-341028.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-and-5-000-years-of-chinas-culture-impresses-charlotteans-340691.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/mainland-chinese-shen-yun-brings-pride-tears-341373.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/2/137323.html

Đăng ngày 28-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share