[MINH HUỆ 10-01-2013] Khán giả tại nhà hát Winspear Opera House ở Dallas, Texas đã được thưởng thức hai buổi diễn tuyệt vời của công ty Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới có trụ sở ở New York, vào các ngày 02, 03 tháng 01 năm 2013.

“Shen Yun gây xúc động sâu sắc”

Khán giả Nancy Arnold, giảng viên kỹ thuật, đã chờ xem Shen Yun sau khi thấy nó được quảng cáo tại nhiều thành phố và quốc gia mà bà đã đi qua.

“Nhưng lần nào cũng vậy, tôi rời khỏi [thành phố] trước khi chương trình diễn ra, vì vậy tôi đã không thể [xem nó],” bà nói.

“Vì vậy hôm nay tôi có mặt ở đây, và tôi rất vui mừng, hết sức vui mừng khi có mặt ở đây. Và đây là tất cả những gì tôi mong đợi, nó đơn giản là thật đẹp,” bà hăng hái nói. Bà đã mua vé làm quà Giáng sinh cho chính mình.

Có kinh nghiệm làm việc tại nhà hát và trên sân khấu lộng lẫy, bà Arnold thích sự đa dạng của những yếu tố mà Shen Yun mang đến, trong đó có múa cổ điển Trung Quốc, những giọng hát đơn ca theo phong cách bel canto, phông nền kỹ thuật số hoành tráng, và một dàn nhạc sống.

“Tôi rất thích cách mà họ hợp nhất [phông nền] và đưa nó vào [khung cảnh] một cách hoàn hảo,” bà nói. “Có những nhân vật đang bay xuống … rồi hiện ra ngay sau đó.”

Bà Arnold đang nói đến phông nền động kỹ thuật số, khiến các nghệ sĩ biểu diễn có thể xuất hiện linh hoạt trên màn hình và cả trên sân khấu. Bằng việc sử dụng công nghệ, các nhà thiết kế của Shen Yun đã mang khán giả tới một thế giới có phong cảnh sinh động, nơi mà thiên đường và trái đất hợp nhất.

“Thật sự hết sức kinh ngạc khi phông nền hiện ra và giống như ‘Ồ!’ Lần đầu tiên phông nền xuất hiện, cảm giác như ‘Ồ, họ xuất hiện từ đâu vậy?’ Và tôi thích điều đó. Tôi thực sự rất thích điều đó.” bà nói.

“Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp”

Janet Hunter, Vincent Hunter, và Vincent Curtis Hunter đến xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Winspear Opera House, Dallas ngày 02 tháng 01. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ông Curtis Hunter, du khách từ Connecticut, nói: “Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp,” và “Chính là màu sắc, và các động tác – và đó là một cảm nhận trực tiếp, không phải là phân tích. Tôi không thể giải thích vì sao nó có thể chạm đến tôi theo cách như vậy, nhưng quả thực là như vậy, nó làm bạn xúc động.”

“Trong nửa đầu của buổi diễn, tôi đã khóc hai lần.” ông Hunter nói. “Nó thực sự khiến bạn chấn động.”

Ông đánh giá cao khía cạnh tinh thần của Shen Yun, ông nói rằng trong nền văn hóa truyền thống hơn 5.000 năm của Trung Quốc, nhiều người và vô số nhóm người trong suốt lịch sử Trung Quốc “bằng cách nào đó đều khám phá ra những điều siêu thường. Họ đều tìm cách liên hệ với các vị thần,” ông nói, “Nói tóm lại, đây là Thần học.”

“[Nó] là nền tảng. Thật tuyệt vời,” ông Hunter nói.

Shen Yun có “diễn xuất tuyệt vời”

Vicky Barkley và Hal Barkley tới xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Winspear Opera House ở thành phố Dallas vào ngày 03 tháng 01. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Tiến sĩ Hal Barkley, một học giả và chủ nhiệm Trường Giáo dục và Phát triển Con người Annet Caldwell Simmons thuộc Trường Đại học Southern Methodist, đã tham dự buổi diễn cùng với vợ ông.

“Chúng tôi hết sức hài lòng! Buổi diễn rất tuyệt vời,” Tiến sĩ Barkley nói.

Vợ của ông, Vicky, một giáo viên nghệ thuật nói rằng bà đã thưởng thức trọn vẹn sự “pha trộn giữa công nghệ và thiết kế trang phục lộng lẫy, giao thoa với cái mà bạn mong đợi – âm nhạc và vũ múa.”

Bà giải thích: “Tôi đã nghĩ đến một buổi diễn trầm tĩnh hơn, nhưng [thực tế] nó rất hứng khởi!”

“Tôi sẽ quay lại. Nó thật tuyệt,” bà nói.

Sự bức hại tín ngưỡng tinh thần ở Trung Quốc cũng được khắc họa trong một số vở múa. Bà Barkley chúng “rất thú vị và đã khiến tôi sáng tỏ.”

“Có rất nhiều lịch sử [Trung Quốc] và nghệ thuật cũng như biểu hiện nghệ thuật đã bị đánh mất, và nó thật không may,” Tiến sĩ Barkley nói.

“Buổi diễn hôm nay thật kỳ diệu!”

Trong số các khán giả là Ryan Timmons, một giáo viên trung học, đi cùng vợ anh, bà Rebecca.

Bà Timmons nói buổi diễn thật “ngoạn mục và các trang phục hết sức tuyệt vời.”

Ông Timmons nói về sự bổ sung lẫn nhau giữa các trang phục và biên đạo múa.

“Tôi thích việc các trang phục là một phần của các điệu múa, như những tay áo và những chiếc khăn quàng cổ. Thật đáng ngạc nhiên vì họ đã có thể sử dụng các yếu tố đó để kể lại các câu chuyện, thông qua các điệu múa,” ông nói.

Bà Timmons đồng ý. “Nó giúp tôi trân quý nền văn hóa Trung Quốc thật tinh túy và bề dày lịch sử của nền văn minh này. Nó rất đáng quý.”

“Mọi thứ đều đồng bộ một cách tuyệt vời và họ khiến chúng ta cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, không gượng ép – cách mà họ biểu diễn.”

Ông Timmon thích sự pha trộn văn hóa phương Tây và phương Đông, nói rằng “Thật hay vì được nghe và nhìn thấy các nhạc cụ khác nhau.”

“Nhìn xuống [từ hàng ghế khán giả] và nhìn thấy những nhạc cụ đang được biểu diễn – những chiếc trống và những thứ khác nữa – thật tuyệt,” bà Timmons thổ lộ.

Bà Timmons kết luận: “Đó là một kiệt tác. Các trang phục thật ngoạn mục và vũ múa thật tuyệt vời.”

“Buổi diễn hôm nay thật kỳ diệu!”

“Mọi thứ đều truyền cho tôi cảm hứng”

Ca sĩ Josey Contreras đã khóc khi xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun, và nói: “Nó đơn giản là rất tuyệt vời, rất quyến rũ. Nó tạo nên những cảm xúc tuyệt vời trong tôi.”

Cô Contreras nói tiếp: “Tôi đã khóc hai lần vì âm nhạc, lời nhạc thật tuyệt vời, mặc dù nó được hát bằng tiếng Trung Quốc. Nó thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Những cảm xúc vẫn còn lại trong tôi.”

Những ca sĩ đơn ca biểu diễn những bài hát gốc theo phong cách bel canto, bằng tiếng Trung Quốc, với lời hát được chiếu lên phông nền kỹ thuật số, bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

“Tôi nghĩ nó kể cho tôi về cuộc sống, một ý nghĩa sâu sắc hơn về cuộc sống,” cô Contreras nói về lời hát. Cô nói: “Và tôi nghĩ điều tuyệt vời là Shen Yun mang ý nghĩa sâu sắc đó đến cuộc sống. Nó đặt ra câu hỏi đó, và hỏi tại sao chúng ta tới đây, tại sao chúng ta làm các việc, trong khi có một thứ gì đó to lớn và vượt xa hơn [những gì chúng ta biết].”

Cô đặc biệt thích nhóm vũ điệu “Thêu hoa thiên đường”. Cô nói nó “thực sự hé mở một phần của thiên đường – thực sự là một phần của thiên đường.”

“Mọi thứ đều truyền cho tôi cảm hứng, nó thật tuyệt vời, và đây cũng là lần đầu tôi xem, vì vậy chắc chắn tôi sẽ quay lại vào năm sau,” cô Contreras kết luận.

Shen Yun “rất cảm động”

Laurie Brown tới xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Winspear Opera House,  thành phố Dallas vào ngày 02 tháng 01. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Bà Laurie Brown, một nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ trang sức, và nhà sản xuất nước hoa, miêu tả về Shen Yun: về mặt nghệ thuật, sự hoàn chỉnh [của buổi diễn] thật tuyệt vời.”

Bà Brown, đã từng học về hát kịch, nói rằng: “Sân khấu đã được dựng một cách tuyệt vời,” và nói thêm: “Tôi nghĩ buổi diễn đẹp mắt một cách tuyệt vời, tôi nghĩ họ có những tài năng thực sự, và những nghệ sĩ múa rất giỏi.”

Bà Brown bị cuốn hút bởi những trang phục. Bà nói chúng “thật tuyệt vời!”

Bà nói bà đã bị thu hút bởi những chiếc váy “đính sao” của các nghệ sĩ múa nữ trong nhóm vũ điệu “Phụng Tiên” như thế nào.

“Tôi thích sự đa dạng về màu sắc của các trang phục, có màu tối ở bên dưới, và dần dần sáng hơn, và những hạt lấp lánh – những hạt lấp lánh ở đằng sau, và chiếc váy thẳng. Chúng nhìn thật đẹp mắt, khi các nghệ sĩ di chuyển. Chúng thật sự bắt sáng rất tốt.”

Bà Brown rất cảm động với tiết mục “Cuộc gặp bất ngờ”, trong đó các du khách đến Trung Quốc tình cờ nhìn thấy cuộc bức hại tín ngưỡng tinh thần đối với Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện tinh thần này, giống như nhiều thứ khác có mang theo văn hóa truyền thống Trung Quốc, bị chính quyền đương nhiệm tại Trung Quốc cấm. “Tôi đã gần khóc, vì nó rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó rất thật,” bà Brown nói. “Tôi nghĩ nó đã kể một câu chuyện rất cảm động, câu chuyện về các nghệ sĩ [tại Trung Quốc] đã phải rời khỏi đó để biểu lộ bản thân mình.”

“Nó nói với tôi rằng người Trung Quốc không đồng nghĩa với chính phủ Trung Quốc.” Bà nói thêm: “Đã đến thời của những người có suy nghĩ đúng đắn, với sự cân bằng, chân thật, trách nhiệm, tử tế, cảm thông – tôi có lòng tin vào tất cả những điều đó.”

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/professor-shen-yun-artistically-touching-331969.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/scholar-attends-beautifully-done-shen-yun-332147.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/singer-josey-contreras-sees-shen-yun-everything-is-inspiration-331760.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/artist-shen-yun-very-touching-332065.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/10/137029.html

Đăng ngày 21-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share