[MINH HUỆ 14-01-2013]

Nhà hát Grand Théâtre de Québec ở thành phố Québec của Canada đã chào đón buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới vào ngày 08 tháng 01 năm 2013. Buổi biểu diễn đã được những người đam mê nghệ thuật hưởng ứng và toàn bộ vé đã được bán hết sạch trước ngày diễn ba tuần.

Nhà hát Grand Théâtre de Québec ở thành phố Québec.

Một trong những khán giả rất nhiệt tình, ông Richard Jolicoeur, đi cùng vợ là bà Sylvie, đã hết lời ca ngợi Shen Yun, ông nói rằng nó “thực sự mỹ diệu”.

“Tôi đã từng xem nhiều chương trình biểu diễn ở Trung Quốc Đại lục và buổi biểu diễn ngoạn mục này vượt xa tất cả những gì tôi từng được xem. Tôi thấy Kinh kịch và Shen Yun là [nghệ thuật] cấp cao. Dàn nhạc chơi thật ngoạn mục và những nghệ sĩ múa cũng thật phi thường,” ông Jolicoeur, nhà soạn nhạc điện tử nói.

“Trang phục cũng không chê vào đâu được. Đó mới thực sự là biểu diễn. Nó thật tráng lệ, thật hoàn mỹ,” ông nhiệt tình nói.

Người nhạc sĩ này hết lời ca ngợi dàn nhạc giao hưởng độc đáo của Shen Yun do những nhạc cụ Trung Quốc làm chủ giai điệu.

“Thật đặc biệt. Nó thực sự rất hiệu quả và độc đáo. Tuyệt đẹp, thực sự tuyệt đẹp. Chỉ có thể nhận xét là ‘hay’! Nó thật tuyệt vời!” Ông Jolicoeur nói.

Bà Jolicoeur cũng tán thành. “Tôi thấy nó thật tuyệt vời. Thực sự rất rất đẹp,” bà nói. “Mọi thứ đều tuyệt đẹp! Mọi thứ đều hoàn mỹ!”

“Thực sự là một buổi trình diễn ấn tượng nhất mà tôi đã từng xem,” một vũ công và một người đam mê nghệ thuật chia sẻ

Cựu vũ công Josianne Roy nói Shen Yun là buổi trình diễn nghệ thuật hay nhất mà cô đã từng xem trong cuộc đời mình, sau khi xem buổi biểu diễn vào ngày 08 tháng 01 tại nhà hát Grand Théâtre de Québec.

Cùng tham dự buổi biểu diễn là cô Josianne Roy, một vũ công với thâm niên 15 năm trong nghề. Cô nói rằng Shen Yun khiến cô kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Cô Roy, người đã xem gần như tất cả các buổi biểu diễn múa trong thị trấn, nói Shen Yun là buổi biểu diễn xuất sắc nhất mà cô từng xem trong đời mình.

“Tôi thích ca múa và đây thực sự là màn trình diễn ấn tượng nhất đối với tôi,” cô nói.

“Tôi chưa từng thấy những nghệ sĩ múa nào xuất chúng như vậy. Trang phục, mọi thứ đều hoàn hảo, những nghệ sĩ múa rất nhịp nhàng, thật không thể tin được!”

Cô Roy, hiện là giáo viên hóa học, nói rằng dựa vào kinh nghiệm kỹ thuật của mình, Shen Yun đã vượt xa những buổi biểu diễn khác bởi vì mọi yếu tố của nó, từ kỹ thuật, nội dung, cho đến sự truyền cảm, đều hoàn hảo.

“Ở đó có sự hàm tiếu và mọi thứ. Đó là sự biểu cảm trong từng động tác, sự phối hợp nhịp nhàng, trang phục, sự duyên dáng, sáng tạo, các chuyển động,” cô nói. “Tôi thậm chí đã không thể tin vào mắt mình!”

Cô nói rằng những buổi biểu diễn quy mô lớn có tiếng mà cô đã từng xem đều thiếu đi ít nhất một yếu tố chẳng hạn như mạch truyện, hình ảnh hay sự bài trí. Dù vậy theo ý kiến chuyên nghiệp của cô, Shen Yun là buổi biểu diễn duy nhất “thực sự hoàn hảo”.

Cô Roy đã bị cuốn hút bởi sự cân bằng, duyên dáng cũng như sự nữ tính của nữ nghệ sĩ múa, đặc biệt trong vở múa “Tao nhã cổ xưa”.

“Chính những bộ váy lộng lẫy của họ khiến tôi thấy màn biểu diễn của họ càng tuyệt mỹ hơn,” cô kết luận

Diễn viên múa ba-lê: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi xem Shen Yun

Laurence Bastien-Dion rất thích buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở nhà hát Grand Théâtre de Québec vào ngày 08 tháng 01.

Được học múa ba lê từ hồi nhỏ và tiếp tục sự nghiệp múa trong 15 năm sau đó, sự rèn luyện của cô Laurence đã cho cô cái nhìn trìu mến với múa.

“Tôi thấy thật hạnh phúc,” cô Bastien-Dion nói khi xem biểu diễn múa Trung Hoa truyền thống của Shen Yun.

Cô nói cô ngạc nhiên khi thấy số lượng các nghệ sĩ múa trên sân khấu và sự đồng đều đến kinh ngạc của họ, cũng như phông nền và dàn nhạc.

“Thật tuyệt vời khi làm việc này,” cô nói.

Cô cũng nhận xét rằng có nhiều kỹ thuật múa khó và yêu cầu phải rèn luyện rất nhiều mới có thể biểu diễn được như vậy.

“Trông họ biểu diễn mới thật dễ dàng làm sao,” cô nói.

“Chúng ta luôn nói: ‘Trông nó dễ vậy thôi nhưng đằng sau nó là cả một sự rèn luyện phi thường.’ Bởi vì thật sự đáng kinh ngạc khi nhận ra một kỹ thuật thực sự khó đến thế nào,” cô giải thích.

“Điệu múa Trung Quốc truyền thống cũng rất ấn tượng,” cô Bastien-Dion nói.

Cô nói cô ấn tượng với sự khác nhau giữa nam và nữ nghệ sĩ múa, nhận xét rằng những màn múa nữ uyển chuyển hơn, nhiều di chuyển hơn và nhanh hơn, còn những nam nghệ sĩ múa thì ấn tượng hơn, hài hước hơn và khỏe khoắn hơn.

Màn múa đặc biệt khiến cô phải đứng lên vỗ tay là “Tiên nữ phượng hoàng”, tiết mục này được cô miêu tả là “rất duyên dáng và hoàn mỹ.”

Cô nhanh chóng nói thêm rằng cô say mê tất cả các nghệ sĩ trong những vở múa vì nhiều lý do khác nhau.

“Tôi đã rất kinh ngạc,” cô nói về điệu múa Trung Quốc truyền thống.

“Trước kia chúng tôi chưa từng được xem buổi biểu diễn nào như thế này ở đây,” quản lý nhà hát lưu ý về sự nổi tiếng chưa từng có của Shen Yun sau buổi biểu diễn bán hết sạch vé

Tất cả khán giả tại nhà hát Grand Théâtre de Québec đều thấy rằng buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày 08 tháng 01 rất ấn tượng, ông Marcel Dallaire, Giám đốc kiêm quản lý nhà hát, nói.

Giám đốc kiêm Quản lý của nhà hát Grand Théêtre de Québec, ông Marcel Dallaire, nói rằng Nghệ thuật Shen Yun là một trong những buổi biểu diễn thành công nhất trong thể loại của nó trên sân khấu nhà hát của ông.

“Ở đây, tại nhà hát Grand này, đây là lần đầu tiên vé được bán hết sạch,” ông Dallaire nói về buổi biểu diễn vào ngày 08 tháng 01 đã bán sạch vé trước ba tuần.

“Chúng tôi chưa từng xem buổi biểu diễn nào như thế trước đó,” ông nói thêm rằng ông có thể “xem đi xem lại” buổi biểu diễn này.

“Tôi cực kỳ thích [buổi biểu diễn] – từ màu sắc cho tới các nghệ sĩ múa thật sự rất tuyệt vời và âm nhạc cũng rất hay,” ông nhận xét.

“Một buổi tối rất đẹp”

“Tôi đã thấy truyền thống Trung Quốc [trong Shen Yun] thật vô cùng thú vị,” ông Dallaire nói.

“Tôi cũng khám phá được những truyền thống đã bị mai một ở Trung Quốc ngày nay. Vì thế tôi thấy thực sự rất tuyệt khi xem một buổi biểu diễn như thế này và được khám phá những truyền thống này.”

Ông nói vở kịch múa cũng rất dễ hiểu và “rất đẹp”.

Ông Dallaire cũng hết lời ca ngợi âm nhạc của Shen Yun, kể cả dàn nhạc độc đáo của nó, với sự kết hợp giữa nhạc cụ Trung Quốc truyền thống, như đàn nhị hai dây, với dàn giao hưởng phương Tây.

“Âm nhạc cực kỳ hay và được chỉ huy rất tốt,” ông nói rằng “những nhạc sĩ thật tuyệt vời!”

Shen Yun tạo ấn tượng tốt đẹp với các nhà chức trách thành phố Quebec

Ngồi tại vị trí khán giả có nhiều quan chức cấp cao của thành phố Quebec, trong đó có cả ông Jacques Faguy, Giám đốc Địa chính của quận La Cité-Limoilou.

Lần đầu tiên ông nghe về Shen Yun qua đài phát thanh và ông biết rằng nó chắc hẳn là một chương trình độc đáo và đặc biệt để xem.

“Rất ấn tượng. Nó cũng là một buổi biểu diễn thật rực rỡ và hài hòa, rất sống động. Và thật thú vị với cách họ ứng dụng công nghệ hiện đại ở trên màn hình,” ông nói

Ông Faguy nói phông nền thật “tráng lệ”, và ông nói thêm “Thật thú vị khi được xem văn hóa [truyền thống] trước chế độ Cộng sản.”

Khi được hỏi liệu ông có muốn giới thiệu Shen Yun cho những người khác không, ông trả lời: “Đây là buổi biểu diễn cho đại gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, bởi vì nó khơi gợi cho chúng ta những điệu múa cổ truyền từ nơi đây.”

Điều phối viên kiêm người viết diễn văn truyền thông cho Bộ Kinh tế Tài chính, ông Guillaume Noel, đã quyết định tới xem buổi biểu diễn sau khi được một đồng nghiệp giới thiệu về văn hóa của Trung Quốc cũng như sự tiến hóa của nó qua nhiều thế kỷ.

“Tôi chẳng biết gì về lịch sử Trung Quốc hay múa Trung Quốc truyền thống. Tôi muốn biết thêm về nó nên tôi đã mua vé và tới đây với rất nhiều kỳ vọng,” ông nói.

‘Tôi nghĩ rằng sẽ có các điệu múa, nhưng loại hình múa này, trang phục cũng như cách mà mọi thứ được truyền đạt, tôi thực sự không thể mong đợi gì hơn thế và bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc,” ông say mê nói.

“Những bộ trang phục tuyệt đẹp, đầy màu sắc. Những bước di chuyển thật phi thường và tôi khá hài lòng với màn trình diễn chúng tôi được mời xem ngày hôm nay.”

Ông rất thích vở Đường Tăng được bảo hộ, một vở múa gợi nhớ tới một câu chuyện trong tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký.

Vở múa đã làm nổi bật sự phối hợp giữa các nghệ sỹ múa và phông nền kỹ thuật số đầy nghệ thuật của Shen Yun.

“Làm sao họ có thể tạo ra sự đồng bộ giữa nghệ sĩ múa trên sân khấu với các nhân vật bước ra từ trong màn hình? … Sự kết hợp giữa cả hai [sân khấu và màn hình], sự nối tiếp đó thực sự làm rất tốt, và cảnh đó thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Tôi đánh giá rất cao điều này,” ông kết luận.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/composer-lauds-shen-yuns-orchestra-334276.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/dancer-and-arts-enthusiast-cant-believe-her-eyes-shen-yun-truly-the-most-impressive-show-ive-seen-333988.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/i-feel-happiness-says-ballet-dancer-upon-seeing-shen-yun-334325.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/theatre-manager-says-shen-yuns-popularity-unprecedented-after-sold-out-performance-334008.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/quebec-city-officials-impressed-by-shen-yun-334264.html

 


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/14/137103.html

Đăng ngày 05-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share