Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2012] Công an ở phòng công an Trường An và đồn công an Tứ Phương ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã bắt giữ phi pháp học viên Pháp Luân Công, cô Khâu Lập Anh vào tháng 02 năm 2012, và sau đó làm giả các lời buộc tội cô Khâu nhằm nỗ lực truy tố cô.

Cô Khâu Lập Anh

Cô Khâu Lập Anh hiện đang bị giam ở phòng 304 tại Trại giam số 02 của thành phố. Cô đã từ chối đi lao động cưỡng bức và bị tra tấn bằng việc bị còng tay vào một giá sắt ở phòng giam của cô trong nhiều ngày.

Theo nhiều nguồn tin, kiểu tra tấn này được thiết lập ở các phòng giam. Mỗi phòng có một giường ghép to và một giường ghép nhỏ, và “giá treo” thường được móc vào tường từ giường ghép nhỏ với hai tay vịn dài rộng một mét. Lính canh dùng các xích sắt để còng tay nạn nhân. Do đó, việc ăn uống phải thực hiện ở trên giường, và khi ngủ vào ban đêm, họ phải nằm thẳng với cả hai tay kéo lên mà không được thay đổi vị trí. Họ không thể cởi đồ, thay hoặc giặt quần áo, hay đi tắm. Họ phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác để đi vệ sinh, hay trong kỳ kinh nguyệt. Có một thiết bị giám sát phía trên giường ghép nhỏ và điều này đã hoàn toàn tước bỏ nhân phẩm con người.

Cô Khâu bị bắt vào sáng ngày 25 tháng 02 năm 2012. Khoảng từ 6 đến 7 giờ sáng, công an từ hơn 10 thành phố trong tỉnh Hà Bắc đã bắt giữ hơn 50 học viên Pháp Luân Công theo chỉ đạo của Phòng 610.

Cô Khâu phải chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi bị tàn tật suốt đêm và không được ngủ. Cô đã bị công an ở Đội an ninh quốc gia và công an thường phục bắt giữ khi cô xuống nhà để đi làm. Cô đã bị đưa đến Trại giam số 02 thành phố. Công an đã thất bại trong việc tìm chứng cứ gây bất lợi cho cô và hạn giam giữ cô sẽ hết vào ngày 10 tháng 04, với một “giấy phóng thích” (trả tự do). Tuy nhiên, thay vào đó, cô lại bị đưa đến Trung tâm Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Bắc, thực chất đó là một trại tẩy não, để bị giam giữ thêm. Công an đã thông báo cho gia đình rằng cô sẽ được thả trước ngày 01 tháng 05.

Tuy nhiên, vào ngày 04 tháng 05, cô Khâu đã bị công an đưa đến Đồn công an Tứ Phương để quay hình và ghi chép, tuyên bố rằng họ đã tìm thấy “tài liệu bí mật” ở máy tính tịch thu ở nhà cô. Họ đã bắt cô Khâu vì nghi ngờ sở hữu “tài liệu tối mật quốc gia và các vật phẩm vi phạm liên quan”, rồi đưa cô quay về Trại giam số 02 thành phố.

Vào ngày 28 tháng 06, luật sư của cô Khâu đã yêu cầu được gặp cô nhưng yêu cầu của ông bị từ chối lần thứ tư. Hiện tại, Phòng công an Trường An và Đồn công an Tứ Phương đang tiếp tục làm giả các lời buộc tội cô Khâu và cố gắng để cô bị truy tố bởi Viện kiểm sát quận Trường An.

Những viên chức và đơn vị liên quan (mã quốc gia và mã vùng của thành phố Thạch Gia Trang:+86-311)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/16/石家庄邱立英遭“上架子”酷刑-面临非法起诉-260283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/26/134627.html

Đăng ngày 13-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share