Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 02-08-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 ghi dấu 24 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày này, các học viên từ khắp đất nước đã tập trung kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Sofia. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin về sự kiện.

135404599decf03dc91fbed9e9cdaa1e.jpgeeb68a723d7ec9535059c8bc9bf9c088.jpg

Các học viên tập trung gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Sofia hôm 20 tháng 7 năm 2023

491e7093e99b4d6ac57f1464668c6d16.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Thông tấn xã Bungari (BTA) đã đưa tin về sự kiện của các học viên diễn ra gần Đại sứ quán Trung Quốc. Cơ quan ảnh báo chí châu Âu cũng chụp ảnh các học viên tại cuộc kháng nghị. Kênh truyền hình cáp quốc gia Bungari (Skat TV) cũng đưa tin về sự kiện và cuộc phỏng vấn với một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

b8c42965e25421d297e17f3453141bcd.jpg

Cuộc phỏng vấn của Kênh Skat TV với cô Kremena Krumova (Ảnh chụp màn hình từ Kênh Skat TV)

Cô Kremena Krumova đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và là Tổng biên tập của hãng truyền thông Novetika của Bungari. Cô đã đăng một bài báo để giải thích ý nghĩa của ngày 20 tháng 7.

Vào tối ngày 20 tháng 7, cô Krumova được mời làm khách mời trên kênh Skat TV, một kênh truyền hình cáp quốc gia của Bulgary và cô đã có 20 phút trò chuyện với người dẫn chương trình về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Người dẫn chương trình cho hay ngày 20 tháng 7 đối với hàng chục, thậm chí hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc mà nói là một “ngày cực kỳ quan trọng và mang ý nghĩa tượng trưng“, sau đó cô Krumova giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tiếp đó, cô Krumova đã chia sẻ chi tiết về cuộc đàn áp mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt, từ việc bỏ tù và tra tấn phi pháp đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô đã thảo luận về những bằng chứng rùng rợn được mô tả trong cuốn Thu hoạch đẫm máuvề nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên ở Trung Quốc, và các học viên đã kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại như thế nào bất chấp nỗ lực của ĐCSTQ nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công.

Cuối cùng, người dẫn chương trình hỏi cô rằng cô hay các học viên khác ở Bulgaria có gặp phải can nhiễu liên quan đến chính quyền Trung Quốc hay không. Cô Krumova đã đưa ra một số ví dụ để minh họa việc Đại sứ quán Trung Quốc đã gây áp lực lên Chính quyền thành phố Sofia như thế nào nhằm ngăn chặn các sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hòng nỗ lực mở rộng các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ra bên ngoài Trung Quốc.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/5/210644.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share