Bài viết của Cao Thành, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-06-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 ghi dấu kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Hưởng ứng lời kêu gọi gửi bài nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay của Minghui.org, tổng cộng có hơn 8.600 bài viết đã được gửi đến. Trong số đó, 60 bài đã được chọn và đăng tải kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2023 và có nhiều bài không viết bằng tiếng Trung Quốc. Trải nghiệm tu luyện cá nhân của các tác giả trong các bài viết giúp độc giả cảm nhận được sự kỳ diệu của Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi nghĩ cô ấy đang theo một con đường tu luyện đúng đắn. Cô ấy không có suy nghĩ xấu và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì hay việc gì. Tôi cho rằng đó là điều đáng nể nhất. Cô ấy không sợ hãi ngay cả khi gặp khó khăn. Thật đáng để học theo”, ông Hoàng, tổng giám đốc một công ty bảo hiểm, cho biết.

Vợ của ông Hoàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Theo lời giới thiệu của vợ, ông đã đọc các bài chia sẻ hưởng ứng lời kêu gọi gửi bài của Minh Huệ Net. Sau đó, ông nói rằng ông đã hiểu vợ mình hơn và nghĩ rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp thật có ý nghĩa.

Ông Hoàng cho biết cảm nhận của mình sau khi đọc bài chia sẻ “Coi nhẹ danh lợi, tôi đã trở thành chuyên gia trong hai lĩnh vực.”

Trong bài viết này, tác giả chia sẻ về việc tu luyện trong khi làm việc trong ngành bảo hiểm. Tác giả nói: “Tôi luôn nghĩ cho khách hàng dựa trên quan điểm của họ và cung cấp cho họ các điều khoản bảo hiểm phù hợp nhất với trường hợp của họ thay vì đề xuất giải pháp dựa trên số tiền hoa hồng tôi sẽ kiếm được.” Ông Hoàng cho hay điều đó thực sự làm ông cảm động.

“Bởi vì tôi cũng làm việc trong ngành bảo hiểm, những gì tác giả nói đã làm tôi chấn động. Đây chính là điều mà các đại lý bảo hiểm nên làm khi họ cung cấp các chính sách bảo hiểm cho khách hàng, cho dù ở Trung Quốc hay Đài Loan. Đại lý không nên tập trung vào những gì họ sẽ nhận được từ hợp đồng, mà hãy lấy lợi ích của khách hàng làm cơ điểm và thực sự xem xét nhu cầu và hoàn cảnh của họ.”

Ông giải thích thêm: “Điều này đảm bảo cho khách hàng nếu có điều gì xảy ra với họ, họ sẽ được chăm sóc. Gia đình của họ sẽ được giúp đỡ, như vậy sẽ giảm thiểu nhiều vấn đề trong gia đình và xã hội. Tôi nghĩ đây mới là lợi ích chính của ngành bảo hiểm.”

Đề cập đến nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Không được quên giá trị cơ bản này. Dù cho chuyện gì xảy ra thì nguyên lý này vẫn luôn tồn tại. Chúng sẽ không thay đổi hoặc bị ảnh hưởng. Tuân theo các giá trị cơ bản này trong mọi việc — tôi nghĩ đây là nguyên lý tốt đẹp nhất.”

Ông cho biết Pháp Luân Đại Pháp tôn trọng các giá trị truyền thống vốn khích lệ những điều tích cực trong xã hội: “Trong xã hội ngày nay có quá nhiều mặt bất đồng, nhưng đi trên con đường chân chính này giúp mọi người nhìn thấy tia sáng. Đây là những phẩm chất cao đẹp, là một loại sức mạnh mang đến sự tường hòa cho xã hội.”

Ông cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng là một lực lượng có tác dụng hỗ trợ. Ông Hoàng cho biết thêm: “Biết có một con đường chân chính như vậy, chúng tôi sẽ quyết tâm hơn và kiên trì đi theo con đường đúng đắn này.”

Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt

Bà Lại, ngoài 80 tuổi, và con gái bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con gái bà thỉnh thoảng mở các bài chia sẻ tu luyện trên radio Minh Huệ. Bà Lại đã nghe bài “Tôi quét tuyết trên mái nhà ở tuổi 90” và vô cùng ấn tượng.

Tác giả bài viết cho biết: “Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là các bệnh nghiêm trọng về cổ họng. Cả ngày lẫn đêm, tôi ho ra đờm và máu. Tôi thường không ngủ được vào ban đêm vì những cơn ho dữ dội. Do bị đau rát từ ngực đến cổ họng nên tôi từng có thói quen lấy tay vỗ vào ngực bởi làm thế có vẻ giảm bớt phần nào cơn đau”.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tác giả tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và bệnh tật của bà đã biến mất. Bà không còn mắng chửi khi gặp chuyện không vui. Bà luôn cảm nhận được niềm vui khôn tả.

Bà Lại xúc động trước câu chuyện của tác giả. Bà nói: “Nếu bạn có một trái tim nhân hậu, bạn sẽ bình an. Nhưng nếu bạn không thể buông bỏ được oán giận và muốn trả đũa người khác, bạn có thể phải trả nợ cho đối phương trong tương lai vì những lời trách móc của mình.“ Bà nói rằng lòng tốt rất quan trọng: “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt.”

Bà cho biết các học viên rất khoan dung, nhã nhặn với người khác và có trí huệ cao siêu. Bà nói: “Khi người khác thô lỗ, các học viên vẫn giữ thái độ ôn hòa, không chấp nhặt hay gắt gỏng. Sau đó, đối phương có thể dịu đi trước cách xử lý tình huống của người học viên và tự hỏi: “Tại sao họ không trả đũa nhỉ?

“Các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thay vì tranh cãi, họ bình tĩnh giải thích cho đối phương hiểu. Khi người mất bình tĩnh kia hiểu được chuyện gì đã xảy ra, họ có thể cảm thấy xấu hổ. Đôi khi có người thậm chí còn cảm ơn các học viên.”

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/11/461867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/13/209869.html

Đăng ngày 08-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share