Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2023] Một người phụ nữ 75 tuổi ở huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc đã được thả vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 sau khi bị kết án 3 năm tù và 4 năm quản chế vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã già đi nhiều sau 1 năm bị giam giữ và rất yếu do bị ngược đãi trong thời gian đó.

Bà Lưu Ngọc Mẫn, một giáo viên tiểu học về hưu, đã bị bắt tại nhà con trai vào ngày 18 tháng 3 năm 2022. Bà đã bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu và cơ quan này đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà sang Toà án thành phố Trác Châu.

Ban đầu, toà lên lịch xét xử bà vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, nhưng đã huỷ sau khi chủ toạ phiên tòa Giải Văn Hải bị nhiễm COVID-19. Phiên xét xử được dời tới ngày 11 tháng 1 năm 2023 với hình thức trực tuyến.

Gia đình cho biết, sức khoẻ của bà có vẻ rất kém. Bà bị rụng rất nhiều tóc và do bị huyết áp cao nên bà cảm thấy chóng mặt, đau ở hai chân. Bà phải cần đến hai người dìu thì mới có thể đi lại được.

Toà án đã mở phiên xét xử thứ hai vào ngày 7 tháng 3 năm 2023. Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Họ lập luận rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công với người khác.

Ba thành viên trong gia đình bà đã tham gia phiên xử. Họ được gặp bà sau phiên xử. Họ vui mừng khi biết huyết áp cao của bà đã giảm xuống một chút kể từ phiên toà cách đó 2 tháng.

Thẩm phán đã mở phiên toà thứ 3 vào ngày 24 tháng 3, sau đó kết án bà vào ngày 9 tháng 5 và lệnh cho gia đình đến trại tạm giam đón bà. Một tuần sau khi về nhà bà vẫn bị khó ngủ và rất nhạy cảm với bất kỳ tiếng ồn nào.

Trong 24 năm của cuộc bức hại, bà Lưu đã bị trường tiểu học sa thải vì từ chối từ bỏ đức tin. Bà cũng đối mặt với những vụ bắt giữ, lục soát nhà và sách nhiễu liên tục từ phía chính quyền. Khi bị giam giữ, bà bị cảnh sát đánh đập, treo lên, bức thực và bị họ đốt bằng thuốc lá đang cháy.

Chồng bà, ông Ngô Ngạn Thuỷ, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2001 do bị ngược đãi trong thơi gian bị giam giữ.

Bài liên quan:

Trở thành góa phụ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ lớn tuổi đối mặt án tù sau hai phiên xét xử

Người phụ nữ 75 tuổi bị tàn phế bị xét xử vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209417.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share