Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Một cụ bà 80 tuổi ở Thiên Tân đã bị kết án 4 năm tù và 20.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã kháng cáo.

Khổ nạn của bà Hàn Ngọc Hà bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Hơn 10 cảnh sát đã dùng máy khoan điện để đột nhập vào nhà bà và tịch thu hơn 100 sách Pháp Luân Công, một máy in, máy tính, điện thoại di động, một số dụng cụ văn phòng và hơn 3.000 tờ lịch có in thông tin về Pháp Luân Công mà bà vừa mới làm tại nhà. Bà đã bị giam trong trại tạm giữ và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Bà lại bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2022 khi tình cờ ghé qua nhà một học viên khác là bà Tôn Quế Hương đúng vào lúc nhà bà Tôn đang bị cảnh sát đột kích. Cả hai người đều bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn và nhà của họ bị lục soát.

Ngày 5 tháng 12 năm 2022, nhiều cảnh sát đến nhà bà Hàn và bắt bà đến Toà án quận Hà Tây. Chỉ khi đó bà mới nhận ra là bà bị đưa đến đó để xét xử.

Thẩm phán Thì Quang hỏi bà Hàn rằng liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Hàn trả lời là “có” và khẳng định việc bà thực hành hay lên tiếng cho đức tin của mình đều không hề vi phạm pháp luật.

Cảnh sát đã đưa bà Hàn đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ tổng quát vào ngày 23 tháng 4 năm 2023. Bác sỹ phát hiện bị huyết áp cao và sau đó bà được đưa về nhà. Ngày hôm sau, cảnh sát đến và đưa bà đến Trại tạm giam quận Hà Tây. Vì huyết áp của bà vẫn rất cao nên cảnh sát lại đưa bà về nhà. Một ngày sau, họ lại gọi cho bà và yêu cầu bà đến toà án. Bà đã từ chối tuân theo.

Ngày 26 tháng 4, cảnh sát đến nhà bà Hàn và đưa bà đến toà án, tại đây bà bị kết án 4 năm tù. Không rõ là hiện tại bà có bị bắt giam trở lại hay không.

Bà Hàn, cùng chồng là ông Quách Đức Hữu và con gái của họ là cô Quách Thành Như bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Kể từ sau khi cuộc bức hại xảy ra, chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công mà cả gia đình họ đã bị chính quyền nhắm mục tiêu. Tổng thời gian họ bị giam giữ lên tới 31,5 năm.

Thông tin liên lạc của thủ phạm:

Thì Quang (时光), thẩm phán chủ toạ, Toà án quận Hà Tây
Vương Kiện (王健), thẩm phán của Toà án quận Hà Tây
Lý Vệ Đông (李卫东), trưởng Đồn Công an đường Việt Tú: +86-13820487171
Vương Lỗi (王磊), chính ủy, Đồn Công an đường Việt Tú: +86-13821182084

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một cựu công nhân kiểu mẫu đặc cấp 86 tuổi và vợ bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công

Thẩm phán đột nhiên tới nhà bà cụ 79 tuổi để xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Từng bị cầm tù bảy năm, người phụ nữ Thiên Tân lại bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208370.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share