Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2023]

Ngoài việc tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ nhằm buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình, các lính canh ở Trại tù nữ tỉnh Tứ Xuyên còn bắt các tù nhân không phải là học viên tham gia các buổi tẩy não thường xuyên, nhằm duy trì lòng trung thành của các tù nhân với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khiến họ đứng về phía chính quyền trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp từ năm 1999.

Việc tẩy não các tù nhân bao gồm buộc họ hát “những bài hát đỏ” để ca ngợi ĐCSTQ, cam kết trung thành tuyệt đối với ĐCSTQ và học lịch sử giả tạo đã tôn vinh ĐCSTQ.

1. Hát nhạc Đỏ bất cứ khi nào có thể

Ngoài việc phải hát các bài hát cộng sản trước các buổi tẩy não tập thể hai lần một tuần, các tù nhân còn phải hát các bài ca ngợi ĐCSTQ ít nhất 12 lần một ngày. Các lính canh bắt họ hát khi họ tập trung ở tiền sảnh trước khi làm việc, trước khi họ rời phòng giam, trên đường ra vào xưởng, trước khi họ quay lại phòng giam và khi họ điểm danh.

Khi các lính canh đã tra tấn và ra lệnh cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ tín ngưỡng của mình, họ bắt các học viên chỉ trích môn tu luyện và hát hai bài nhạc đỏ cho đến khi họ hài lòng.

2. Cam kết trung thành tuyệt đối với ĐCSTQ

Các lính canh bắt các tù nhân thề và cam kết trung thành với ĐCSTQ vào mỗi dịp lễ, chẳng hạn như Năm mới, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, Quốc khánh và các dịp kỷ niệm của ĐCSTQ. Các tù nhân phải giơ nắm đấm trước lá cờ đỏ của ĐCSTQ và thề rằng họ sẽ “đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản suốt đời” hoặc “hiến mạng sống của họ cho ĐCSTQ.” Những điều khoản này xuất phát từ lời thề mà các đảng viên của ĐCSTQ thực hiện khi gia nhập Đảng.

3. Tẩy não với lịch sử giả tạo để tôn vinh ĐCSTQ

Các lính canh tổ chức các buổi tẩy não hai lần một tuần với danh nghĩa là giáo dục các tù nhân. Vào các ngày thứ Ba, họ bắt các tù nhân học các nội dung ca ngợi ĐCSTQ và che đậy các tội ác của đảng. Họ gọi tất cả các ý kiến phản đối những nỗ lực của ĐCSTQ từ nước ngoài là các thế lực chống Trung Quốc nhằm lật đổ chế độ.

Các phiên tẩy não vào các ngày thứ Năm nhắm mục tiêu cụ thể vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các lính canh đã phỉ báng môn tu luyện và người sáng lập môn, đồng thời ép buộc các học viên viết “báo cáo tư tưởng”. Nếu nội dung trong các báo cáo không làm hài lòng lính canh, các học viên sẽ bị tra tấn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/30/458291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/20/208146.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share