Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2023] Một cặp vợ chồng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù nặng và bị phạt tiền vào khoảng tháng 12 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chu Minh Đích nguyên là phó cục trưởng của Cục Thuế quận Tùng Bắc. Ông từng bị huyết áp cao, thiếu máu lên não và bị bệnh tim nặng khi mới ngoài 30 tuổi. Đôi khi ông còn bị ngất xỉu khi vừa đi bộ xuống phố. Có lần ông bị té xỉu nặng tới mức suýt chết.

Vợ ông Chu, bà Thái Tú Anh, một cựu cán bộ của Ban Tuyên truyền Thành ủy Hắc Hà, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào những năm 1990 và sau đó giới thiệu pháp môn này cho chồng của bà. Ngay sau khi luyện các bài công pháp, mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Hai vợ chồng ông vô cùng biết ơn Pháp Luân Công và luôn mong muốn chia sẻ về trải nghiệm của mình với người khác.

Ngày 7 và ngày 8 tháng 4 năm 2020, ông Chu, bà Thái cùng 10 học viên khác đã bị bắt trong khi đang gọi điện thoại để nói với công chúng về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và chính quyền cộng sản Trung Quốc đã che đậy về đại dịch corona virus như thế nào.

Sau khi bị giam trong khách sạn để tẩy não 1 tháng, ông Chu và bà Thái đã được bảo lãnh tại ngoại vào giữa tháng 5. Đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Tỉnh Hắc Long Giang Cố Tùng Hải vẫn tiếp tục sách nhiễu và đe dọa họ.

Nhiều tài sản cá nhân của hai vợ chồng ông Chu gồm xe ô tô và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của họ bị cảnh sát tịch thu trong vụ bắt giữ. Sau khi về nhà, ông Chu thường xuyên gọi điện cho cảnh sát Hoàng Khải Thần của Đồn Công an Long Nam để yêu cầu trả lại tài sản mà họ đã tịch thu của ông, nhưng vô ích.

Đầu tháng 7 năm 2022, ông Chu đã gọi điện cho cảnh sát trưởng Loan và tiếp tục yêu cầu trả lại tài sản mà cảnh sát đã tịch thu của ông. Vài ngày sau, vào ngày 5 tháng 7, cảnh sát Hoàng đã gọi điện cho ông và yêu cầu ông cùng vợ đi tới đồn công an để nhận lại tài sản tịch thu. Hôm sau, hai vợ chồng ông liền đi tới đó, nhưng lại bị cảnh sát bắt và giam giữ. Vụ bắt giữ của họ đã nhanh chóng được phê chuẩn.

Tòa án Thành phố Đại Khánh đã tổ chức phiên tòa xét xử hai vợ chồng ông vào cuối tháng 12 năm 2022. Ông Chu đã bị kết án 9 năm 8 tháng tù cùng 60.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Thái bị kết án 10 năm tù cùng 70.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Cả hai đều đã kháng cáo.

Ngoài hai vợ chồng ông Chu, 7 học viên khác bị bắt giữ cùng nhau vào tháng 4 năm 2020 cũng bị kết án tù vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Bản án của họ như sau:

Bà Đường Trúc Nhân (ngoài 70 tuổi) bị kết án 9 năm 4 tháng với khoản tiền phạt 50.000 Nhân dân tệ.
Bà Triệu Lệ Hoa bị kết án 7 năm 5 tháng với khoản tiền phạt 40.000 Nhân dân tệ.
Bà Hoắc Hiểu Huy bị kết án 7 năm 3 tháng với khoản tiền phạt 40.000 Nhân dân tệ.
Bà Đinh Yến bị kết án 4 năm 2 tháng với khoản tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ.
Bà Tiêu Kỳ Hoa bị kết án 4 năm với số tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ.
Bà Lý Diễm Thanh bị kết án 1 năm 10 tháng với khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Mười hai học viên bị bắt giữ trong vòng hai ngày, sau trường hợp bị truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/3/457349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/12/208042.html

Đăng ngày 28-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share