Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2023] Vợ ông Tưởng Minh Huy đã thuê một luật sư cho ông sau khi ông bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả vợ ông Tưởng, người đã nộp đơn làm người thân biện hộ cho ông, và luật sư của ông đều dự định sẽ bào chữa vô tội cho ông trước tòa. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã không cho phép họ được đại diện cho ông Tưởng và chỉ định hai luật sư khác để “nhận tội” thay ông.

Ngày 4 tháng 8 năm 2021, ông Tưởng (50 tuổi) ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị bắt vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai ngày sau, vợ ông là bà Vương Hiểu Tĩnh đã nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát Lý Đông, thông báo rằng chồng bà đã bị giam giữ hình sự và bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn hòng truy tố các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi Viện Kiểm sát Quận Thành Quan phê chuẩn việc bắt giữ ông Tưởng vào ngày 20 tháng 8, bà Vương đã gửi thư cho cảnh sát Lý để hối thúc ông ta và những người liên quan tới vụ án thả chồng bà. Bà chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có điều luật quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội và Tổng cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Do đó, các sách và tài liệu Pháp Luân Công tìm thấy trong nhà của họ không thể được sử dụng làm bằng chứng truy tố ông Tưởng.

Vợ, mẹ và anh trai ông Tưởng đã đi tới đồn công an và viện kiểm sát để yêu cầu trả tự do cho ông. Sau khi biết cảnh sát đã chính thức chuyển hồ sơ vụ án của ông tới viện kiểm sát vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, họ đã gửi thư cho công tố viên Trương Tĩnh vào ngày 13 tháng 9 và hối thúc bà ta trả lại hồ vụ án và không lập án đối với ông Tưởng. Tuy nhiên ông Tưởng vẫn bị truy tố.

Ngày 6 tháng 9 năm 2022, khi bà Trương nộp đơn của mình tới tòa án để đăng ký làm thân nhân biện hộ cho ông Tưởng, thẩm phán Đằng Tiêu Quỳnh đã từ chối yêu cầu của bà với lý do là ông ta đã chỉ định hai luật sư đại diện cho ông Tưởng từ trước.

Bà Vương đã viết thư gửi cho Mã Bằng Bân của Hãng Luật Nguyên Thành Đồng (một trong số các luật sư mà tòa chỉ định) để nói với ông ta rằng bà từ chối chấp nhận ông ta làm người đại diện pháp lý cho ông Tưởng vì bà đã thuê luật sư cho chồng mình. Mã trả lời rằng bà không có thẩm quyền thuê luật sư và ông ta cần nghe điều này từ chính ông Tưởng.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, thẩm phán triệu tập ông Tưởng và lừa ông ký vào giấy tờ chấp thuận hai luật sư do tòa chỉ định.

Ông Tưởng dự định kháng cáo lên Tòa án Quận Thành Quan vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Chi tiết về phiên tòa xét xử ông Tưởng hiện vẫn đang được điều tra.

Trước đây, ông Tưởng, nguyên phó Cục trưởng Cục Cơ giới Thành phố Lan Châu, từng bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2004 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị Tòa án Quận Thành Quan kết án 7 năm tù vào tháng 7 năm 2005. Ông đã bị cục cơ khí sa thải và vợ cũ ly hôn.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại ông Tưởng:

Đằng Tiêu Quỳnh (藤潇琼), thẩm phán, Tòa án Quận Thành Quan: +86-931-8522918
Mã Bằng Bân (马鹏斌), luật sư, Hãng Luật Nguyên Thành Đồng: +86-18394593129

Bài liên quan:

Từng thụ án bảy năm tù vì kiên định đức tin, người đàn ông Cam Túc lại đang đối mặt với truy tố

Sự bức hại được che đậy bên trong Trại tạm giam Số 3 thành phố Lan Châu

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/3/458414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208085.html

Đăng ngày 29-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share