Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Tuệ Văn

[MINH HUỆ 28-03-2023] Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng (413 phiếu thuận, 2 phiếu chống) nhằm chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính chính quyền nước này hậu thuẫn. Đạo luật Chấm dứt nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2023, còn gọi là Nghị quyết Hạ viện 1154 (H.R.1154), là dự luật đầu tiên được đa số lưỡng đảng thông qua nhằm truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về tội ác này.

1ee30009269d047dd27f8987db3a3ef3.jpg

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ

f1edc8c5af328dac42891c4bd84fb5e4.jpg

H.R.1154- Đạo luật Chấm dứt nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2023 được thông qua vào ngày 27 tháng 3.

Phạt tù tới 20 năm

Toàn văn của đạo luật xem tại: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/1154/text

Phần tóm lược của đạo luật nêu rõ:

Dự luật này áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những người (cá nhân hoặc tổ chức) liên quan đến nạn cưỡng bức mua bán nội tạng và ủy quyền cho Bộ Ngoại giao thu hồi hộ chiếu của những cá nhân bị kết án về một số tội liên quan tới buôn bán nội tạng.

Cụ thể, Tổng thống phải báo cáo trước Quốc hội danh sách những người hậu thuẫn cho (1) cưỡng bức thu hoạch nội tạng, (2) buôn bán người nhằm thu hoạch nội tạng. Đối với từng người trong danh sách này, Tổng thống phải áp đặt các biện pháp trừng phạt lên tài sản và ngăn chặn thị thực.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao có thể từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của những cá nhân đã bị kết án cấp liên bang vì tội cố ý chuyển giao bất kỳ nội tạng người nào để sử dụng cho cấy ghép ở người vì lợi nhuận, nếu cá nhân đó (1) bị phạt tù hoặc được hưởng án treo, và (2) sử dụng hộ chiếu hoặc vượt biên giới quốc tế để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Đạo luật này áp dụng những hình phạt như sau: 1) phạt dân sự gồm khoản phạt lên tới 250,000 USD, và 2) phạt hình sự bao gồm khoản phạt lên tới 1 triệu USD và không quá 20 năm tù.

Dự luật được soạn thảo bởi Hạ nghị sỹ Chris Smith (Đảng cộng hòa), đồng chủ tịch của Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc. Ông nhấn mạnh: “Những tội ác phản nhân loại này là không thể tưởng tượng được”.

Ông Smith giải thích: “Những nhóm dân tộc là mục tiêu cho nạn thu hoạch hàng loạt gồm có người Duy Ngô Nhĩ, những người đang phải gánh chịu sự diệt chủng của Tập Cận Bình; và Pháp Luân Công, những người thực hành thiền định và luyện công ôn hòa, có sức khỏe tốt phi thường khiến nội tạng của họ rất được ưu chuộng”.

Ông Tom Cotton, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa và ông Chris Coons, Thượng nghị sỹ đảng dân chủ cùng với hơn 10 thượng nghị sỹ khác, đã khởi xướng một phiên bản Thượng viện của đạo luật này.

“Một trong những hành vi tà ác nhất trên hành tinh ngày nay”

50b6e32d0cab39ba841382d08deafb35.jpg

Ông Chris Smith, Nghị sỹ của Hạ viện Hoa Kỳ đại diện cho Quận 4 của New Jersey.

Ông Smith đã chủ trì hơn 85 phiên điều trần tại quốc hội và nhấn mạnh về sự chà đạp nhân quyền của Trung Quốc, trong đó phiên điều trần vào năm ngoái đã giúp vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các tù nhân trong khi họ vẫn còn sống.

Khi đó, ông Smith cho biết: “Không ở đâu mà việc coi thường phẩm giá con người và lợi dụng con người như một phương tiện để đạt được mục đích lại rõ ràng như ở tội ác thu hoạch nội tạng người kinh hoàng này, ngay cả khi họ đủ tiêu chuẩn [được coi là] chết não”.

Ông kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật chống lại tội ác này. Ông Smith cũng lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại vì đức tin của họ, ông nói: “Chúng tôi khâm phục dũng khí và cam kết của họ cho dù bị đàn áp [tàn khốc] như vậy”.

Phiên điều trần với tiêu đề “Nạn thu hoạch nội tạng của của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những người bất đồng chính trị và tôn giáo” được tổ chức lần đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 12 tháng 9 năm 2012. Nghị sỹ Dana Rohrabacher, chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại, người chủ trì phiên điều trần, cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng “có thể là một trong những hành vi tà ác nhất trên hành tinh này ngày nay”.

Ông cho biết thêm: “Đây là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta cần làm hết sức mình để xác định những cá nhân cụ thể, những người liên can tới việc này, đưa họ vào danh sách theo dõi và đưa ra công lý. Và đặc biệt là không loại trừ những người Mỹ đồng lõa với tội ác chống lại loài người này”.

Các thành viên Quốc hội hồi đó gồm Chris Smith, Nancy Pelosi, Frank Wolf và nhiều người khác đã tham dự phiên điều trần. Hai bác sỹ người Trung Quốc là Chu Duy Chương và Tiền Hiểu Giang đã có mặt để làm chứng. Họ cho biết nạn nhân có thể bị giết trực tiếp để lấy nội tạng.

602f36f5c4a014353afe3e05368b8650.jpg

Ông Smith lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vào tháng 3 năm 2020

Tại diễn đàn chính sách “Thu mua nội tạng và giết hại phi pháp ở Trung Quốc” diễn ra tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, ông Smith đã lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm. Ông cùng nhiều nghị sỹ khác kêu gọi Hoa Kỳ và chính phủ các nước, các tổ chức y tế cùng các tổ chức nhân quyền phát động các cuộc điều tra toàn diện và hành động để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông cho hay hành vi ghê rợn kiểu Đức quốc xã của ĐCSTQ là phổ biến ở Trung Quốc. Những người bất đồng chính kiến và những người mà ĐCSTQ không ưa, như các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, đã trở thành mục tiêu để lấy nội tạng. Thật chấn động khi biết rằng những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ chỉ có thể tránh khỏi bị giết hại nếu sức khỏe của họ không tốt.

Tòa án Luận tội Trung Quốc được thành lập bởi Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) đã đưa ra phán quyết vào tháng 6 năm 2019. Trong phán quyết cuối cùng, luật sư người Anh Sir Geoffrey Nice đã kết tội ĐCSTQ. Ông đã viết trong phán quyết: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra nhiều năm qua trên diện rộng ở khắp Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công đã là một, và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính”.

Canada đã nhất trí thông qua dự luật S-223 vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, lập ra những tội danh mới liên quan tới buôn bán nội tạng người. Nước này cũng sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Dân tị nạn nhằm quy định rằng cư dân thường trú hoặc người mang quốc tịch nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada nếu họ phạm tội liên quan tới buôn bán nội tạng người. Tương tự, Israel, Đài Loan, Ý và Tây Ban Nha cũng đã cấm du lịch ghép tạng.

Lời chứng của con gái nạn nhân

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, cô Hàn Vũ, một cư dân của New York, đã được phỏng vấn trên chương trình Talk Show của Rick Jensen, về cha của cô, ông Hàn Tuấn Thanh, một học viên Pháp Luân Công ở thôn Đậu Điếm, quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Ông Hàn bị bắt vào tháng 2 năm 2004 vì kiên định đức tin của mình và qua đời ba tháng sau đó, vào ngày 4 tháng 5. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để hỏa táng thi thể ông mà không được sự đồng ý của gia đình hòng che giấu tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Cô Hàn nhớ lại: “Khi tôi thấy thi thể của cha, tôi không thể tin đó là sự thật, thân thể cha tôi gầy gò và đầy vết bầm tím. Một mảng da lớn trên mặt ông biến mất và người ông có nhiều vết thương”.

Ông Jensen, người đoạt giải Talk Show hay nhất của Hiệp hội Nhà báo Chuyên nghiệp Vùng Philadelphia, đã vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ trong hơn 20 năm qua, trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

1e615cd455df11296f85195a1259f71f.jpg

Cô Hàn Vũ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) thường niên lần thứ hai.

Cô Hàn Vũ cũng làm chứng cho cha mình tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế thường niên lần thứ hai. Ông Hàn từng bị bệnh tim, huyết áp cao và mọc mụn mủ ở cả hai chân. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, những chứng bệnh này đã được chữa khỏi mà không cần điều trị y tế. Ông còn bỏ được thuốc lá và khắc chế được tính nóng của mình.

Cô Hàn nhớ lại những gì cô đã trông thấy sau khi cha cô qua đời vào năm 2004: “Tôi đã thấy thi thể cha trước khi bị hỏa táng. Ông rất gầy và thâm tím toàn thân. Có một vết rạch kéo dài từ cổ họng xuống bụng và vết mổ đã được khâu lại bằng chỉ đen. Chúng tôi ấn tay vào bụng cha tôi thì cảm thấy một khối đá cứng bên dưới da”.

Hai năm sau (vào năm 2006), nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã bị cộng đồng quốc tế phơi bày. Mãi tới lúc đó, gia đình ông Hàn mới nhận ra rằng nội tạng của ông rất có thể đã bị thu hoạch.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/28/458236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207877.html

Đăng ngày 04-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share