Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ecuador

[MINH HUỆ 14-03-2023] Ecuador là một quốc gia nằm ở bờ biển phía Tây của Nam Mỹ. Vì nằm trên đường xích đạo, nên trong tiếng Tây Ban Nha, quốc gia này được gọi là República del Ecuador (Cộng hòa Xích đạo).

Nhờ những nỗ lực của các học viên địa phương, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm nay, một số đơn vị, bao gồm một trường học phía Nam thủ đô, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho chính quyền Nam Quito, và một công ty điện lực, đã mời các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn các bài công pháp cho nhân viên của họ. Gần 300 người đã tham dự các hội thảo và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, các học viên đã hướng dẫn năm bài công pháp cho 45 giáo viên tại một trường học ở phía Nam thủ đô Quito.

a8844d281edf7a1c0a90b57ec2a05410.jpg

Các học viên trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp cho giáo viên của một trường học ở phía Nam Quito hôm 15 tháng 8 năm 2022

Ngày 20 tháng 1 năm 2023, các học viên đã được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho chính quyền Nam Quito mời tới hướng dẫn các bài công pháp tại công ty họ. Hôm đó là một ngày nắng nóng như thiêu đốt, nhưng các học viên vẫn kiên nhẫn hướng dẫn các bài công pháp và nhận được nhiều lời khen ngợi. Một học viên đã dạy những người tham gia cách gấp hoa sen và chia sẻ với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông trước cảnh ngộ của các học viên ở Trung Quốc.

1f8bc5da5b4021a3c09caeabff8e942d.jpg

d34a1abde12f0b3a4ce3e58042f5574f.jpg

Các học viên tổ chức một buổi hội thảo hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho nhân viên của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho chính quyền Nam Quito. Hội thảo được 30 nhân viên ở các phòng ban hào hứng tham gia. Vài ngày sau, chính quyền Nam Quito đã mời các học viên tổ chức một hội thảo kéo dài bốn ngày, từ 31 tháng 1 đến 3 tháng 2, để hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho nhân viên của họ.

Từ ngày 16 tháng 2 đến 10 tháng 3, các học viên đã tổ chức một hội thảo tương tự tại một công ty điện lực lớn ở Ecuador, để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn các bài công pháp cho 75 nhân viên của công ty.

355abcb745b9feb9430ba19fd20f66fc.jpg

13610e06847229957c34794fa8594ac6.jpg

d609595c2bc0207a98f3b0d2a9615d8f.jpg

9da04806da94a856d249cd510d933c09.jpg

d50ddf931aefea2c1dffd8913393e797.jpg

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp cho nhân viên của một công ty điện lực lớn ở Ecuador từ ngày 16 tháng 2 đến 10 tháng 3 năm 2023

Một nữ nhân viên cảm ơn các học viên và nói: “Cảm ơn các bạn đã đến! Tôi hy vọng các bạn sẽ quay lại“. Sau khi luyện công, một nhân viên nam ngạc nhiên cho biết: “Các cơn đau nhức ở cột sống, vai và lưng của tôi đã biến mất. Bài tập này thật tuyệt vời!”

Để giúp thêm nhiều người dân địa phương trải nghiệm những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, kể từ năm 2021, các học viên đã thành lập hai điểm luyện công buổi sáng và một điểm luyện công vào cuối tuần ở Ecuador. Họ cũng phân phát nhiều tài liệu thông tin. Ba điểm luyện công này phủ khắp những khu vực đông dân nhất, từ Bắc tới Nam Quito.

Nhờ những nỗ lực của các học viên địa phương, ngày càng có nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi anh Andy, một khách thuê phòng trọ, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp, bà Alicia, trên 80 tuổi, đã đến điểm luyện công để học các bài công pháp. Sau khi luyện các bài công pháp, bà chia sẻ: “Ước gì tôi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/14/457733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207679.html

Đăng ngày 16-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share