Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 08-03-2023] Ngày 5 tháng 3 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia một lễ kỷ niệm cộng đồng tại Trung tâm Cộng đồng ở Hiroshima, Nhật Bản. Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện và biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện. Màn trình diễn của họ đã được đón nhận nồng nhiệt, và một số người cho hay họ muốn tu luyện.

Lễ kỷ niệm, vốn bị hoãn trong đại dịch COVID-19, đã được tổ chức trở lại sau ba năm. Người dân địa phương đã mong chờ sự kiện này trong một thời gian dài. Trung tâm Cộng đồng nằm trong một quận có nhiều người Hoa cư trú, vậy nên có rất nhiều khán giả là người Hoa.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và chơi trống lưng trước một khán phòng chật kín người, một số người phải đứng ở hai bên và phía sau, trong một bầu không khí sôi động.

Trong khi các học viên biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu, khán giả đã bắt chước và tập theo các động tác của họ. Mọi người trong khán phòng và các học viên dường như đã tạo ra một trường năng lượng lớn. Sau màn biểu diễn là một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Một vài người hỏi về nhóm luyện công tại Trung tâm Cộng đồng, và một số người đăng ký tham gia trải nghiệm luyện công vào buổi chiều.

e95350da2b94b2de2c6fe6165a652065.jpg

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước những khán giả nhiệt tình ở Hiroshima

Những người tham dự màn biểu diễn các bài công pháp vào buổi chiều đã cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Một số người cho hay, dù đang là mùa đông, nhưng họ vẫn cảm thấy ấm áp khi mở cửa sổ. Nhiều người trong số họ nói rằng họ cảm thấy rất thoải mái sau khi tập các bài công pháp.

a6068eb4291509262b239036af5b1c3d.jpg

c2137af96ce313e58342713baee8a859.jpg

Người dân địa phương học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một người phụ nữ kể rằng cô thường xuyên phải đến bệnh viện vì chứng phiền muộn và không thích uống thuốc. Cô cho hay cô cảm thấy dễ chịu sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và muốn tham gia một điểm luyện công nhóm để tiếp tục luyện chúng.

Cô Kikkawa cho biết cô đã xem bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia và đã bị sốc. Bộ phim ngắn kể về câu chuyện của ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị buộc phải lao động khổ sai cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông và các học viên khác đã giấu một lá thư trong đồ trang trí Halloween mà họ bị ép phải làm tại Trại lao động Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một phụ nữ ở Hoa Kỳ đã tìm thấy bức thư và nội dung bức thư đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Qua đó cô Kikkawa biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra. Cô ca ngợi các học viên vì tinh thần đáng ngưỡng mộ của họ. Cô cảm thấy rất tốt sau khi học các bài công pháp và quyết định tham gia điểm luyện công tại Trung tâm Cộng đồng.

20e8eca25455efb2b0c3b0974a66cc5c.jpg

Cô Kikkawa (bên phải) quyết định tham gia điểm luyện công tại Trung tâm Cộng đồng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/8/457516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/12/207641.html

Đăng ngày 13-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share