Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ hội Tâm trí – Thể chất – Tinh thần tại Brisbane, Úc, từ ngày 24 – 26 tháng 2. Họ đã trình diễn, hướng dẫn các bài công pháp, cũng như phát tặng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người tham dự lễ hội cho biết họ rất vui khi biết đến những lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện cho hay họ rất ấn tượng bởi nguồn năng lượng mà họ cảm nhận được.

Là sự kiện về trị liệu tự nhiên, sức khỏe tinh thần và thể chất lớn nhất của Úc, lễ hội đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được trang trí bằng hoa sen và hình ảnh luyện công của các học viên trên khắp thế giới.

530c7d5e6179e54ede83ad8617c600ac.jpg

acc3ff72650dce276b1cfdf0608e8cbe.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong lễ hội Tâm trí – Thân thể – Tinh thần ở Brisbane

124cccbf7d5394b28fb63d4267249f7f.jpg

64c6b1b2eb0a6eadfac0ccf7f01008e3.jpg

1f713c0e07b3e69addfed8e0bc1fbd68.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

8ae74245108d7297c0d143aafb7cd7e7.jpg

Một phụ nữ học các bài công pháp từ các học viên.

Nhà trị liệu: Môn tu luyện mang lại lợi ích cho mọi người

Bà Petrina Yorke làm việc cho một công ty chăm sóc sau trị liệu cho biết năm nào bà cũng tham dự lễ hội này. Bà nói với các học viên rằng bà đã từng đến Trung Quốc và nghe những điều tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Nhưng bà biết những người đó đã bị tẩy não bởi tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và bà quan ngại về tình trạng tồi tệ ở Trung Quốc.

Bà cho biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người gương mẫu, và muốn trở thành những công dân tốt hơn, nhưng họ lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Bà giải thích: “Rất ít người biết chuyện gì đang xảy ra ở đó vì ĐCSTQ đã che đậy tội ác của cuộc bức hại.“

ace86db04bf99856cc426593e881b23e.jpg

Bà Petrina Yorke cho biết bà thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bà cho biết thêm: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời. Chúng giúp mọi người cải biến từ trong tâm, và sẽ biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ được hưởng lợi từ pháp môn này.”

Năng lượng từ vũ trụ

6368250b82f7ce3692e1ea015d3d409b.jpg

Cô Tamie McNulty (bên trái) cho biết cô có thể cảm nhận được năng lượng trong khi ngồi thiền

Cô Tamie McNulty, làm việc trong lĩnh vực quản lý tài sản, đã được một học viên hướng dẫn các bài công pháp. “Tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng dễ chịu khi luyện các bài công pháp, và tôi tin đây là điều mình nên làm hôm nay”, cô chia sẻ. Cô đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cảm thấy chúng có thể cải thiện tâm tính của con người, và hoàn toàn có lợi cho xã hội.

6ed8880baad41e1b370d9dbfeb5fa1f9.jpg

Thợ làm tóc Amanda Morgan học bài công pháp thứ nhất

Cô Amanda Morgan, một thợ làm tóc, cho biết trước đây cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng đây là lần đầu tiên cô học các bài công pháp, và cô thực sự thích thú. “Khi ngồi thiền, tôi cảm nhận được dòng năng lượng từ vũ trụ. Nó giống như sự hòa hợp giữa tâm trí và cơ thể vậy”, cô giải thích.

Cuộc bức hại ở Trung Quốc là sai trái

2664f987f7e4baf345e42dbedad41324.jpgBà Carine cho biết bà ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Carine, một nhà bán lẻ sản phẩm chăm sóc da, đã bị thu hút bởi những chiếc áo phông màu vàng của các học viên. Bà cho biết màu vàng là màu bà yêu thích, và dòng chữ trên áo vô cùng ý nghĩa. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chúng rất quan trọng”, bà giải thích.

Từng chứng kiến các hoạt động của các học viên khi sống ở Melbourne, bà Carine biết rằng ĐCSTQ giam giữ các học viên chỉ vì đức tin của họ, và thậm chí còn giết hại họ để lấy nội tạng. Bà chia sẻ: “Cuộc bức hại là sai trái và thực sự đáng tiếc. Họ không thể đối xử với những người vô tội như vậy, và các bạn nên phổ biến cho nhiều người hơn nữa về chúng (những thảm kịch này).”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/7/207587.html

Đăng ngày 08-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share