Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 28-02-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2023, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức đại lễ diễu hành dọc theo Đại lộ Số 8 của Brooklyn, nơi có cộng đồng người Hoa lớn thứ ba tại New York, để giới thiệu về vẻ đẹp của môn tu luyện tâm và thân này cho người dân địa phương. Lễ diễu hành này cũng đánh dấu mốc 410 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều khán giả đánh giá cao cuộc diễu hành, và cho biết sự kiện tràn đầy năng lượng tích cực và có tác động mạnh mẽ. Một số người hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ diễu hành truyền tải ba thông điệp chính: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và Chúc mừng 410 triệu người đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Dẫn đầu cuộc diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo với hơn 100 thành viên. Họ đã biểu diễn nhiều bản nhạc, trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Theo sau là các mô hình lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Một nhóm học viên trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng, thư thái. Đoàn diễu hành còn có đội cờ, nhóm hoa sen, đội múa rồng, nhóm múa lân và đội trống lưng. Nhiều người đã đứng trên các tuyến phố để chiêm ngưỡng màn biểu diễn của các học viên.

b413cbd9181f8bf3c381781306a3e49d.jpg

65d259fd58f7b8883f4f18df84dc7df2.jpg

89c281ef115828406eb66d5a67d66fd1.jpg

64731d4cc8461cb3b00dd14d085878a0.jpg

7806c932a587b67329c05b90965b711f.jpg

86c98656b097f8fa2ce27212f999368f.jpg

9780c005af8e8329a2f798d917266136.jpg

a6a2731072f608553fcaeb35bc867caa.jpg

74b52e4c8c4143c24de2c5cec5762f93.jpg

925d76210f0c4c64d48cd7b6c0cba4cd.jpg

57589c55ece609a13b152eeb32711d5f.jpg

c8c99bc493c989f15b12cae38afebc5a.jpg

Ước tính có khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành dọc theo Đại lộ Số 8 của Brooklyn hôm 26 tháng 2 năm 2023

Chủ điểm thứ hai của đoàn diễu hành là “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Các hàng biểu ngữ nối tiếp nhau nêu bật những thông điệp của chủ điểm này và kêu gọi mọi người lưu ý tới cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 23 năm qua ở Trung Quốc.

1c2990587278ea3f3dcf54a8e142b5e5.jpg

13d4c4b82d6e148472187168097d8293.jpg

8ceaa57a771c0caa251ee85bb92555fe.jpg

727791ba4d32881485a8d3bfdb0c3b34.jpg

9ff7b2eea51b35b1858c0b42a4ac2633.jpg

Chủ điểm thứ hai của lễ diễu hành hôm 26 tháng 2 năm 2023 nêu bật sự tàn bạo của cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua ở Trung Quốc

Chủ điểm thứ ba của cuộc diễu hành là thoái xuất ĐCSTQ, thông tin cho mọi người rằng 410 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Các học viên hy vọng sẽ có thêm nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và gia nhập hàng ngũ những người quyết định làm tam thoái.

e0df55ab92748ee1ef092d7bc049b6ab.jpg

4d565857e19b608f1ed1ffc515dd6b66.jpg

529c0a2253e2312823b2f2e315382ffa.jpg

3b37b112442c2edadc4362d1d1ec8ff2.jpg

619c458f7f9b421c57d677210a407e5d.jpg

ff0ac189523c0de27b7fca49140ae580.jpg

5297d7a75a8d88b5d294cb66275866f4.jpg

36e3953c326ce3721efc4524d2e2b49d.jpg

Chủ điểm thứ ba của cuộc diễu hành là thoái ĐCSTQ

Các học viên đã diễu hành từ Phố 42 tới Phố 59, dọc theo Đại lộ Số 8. Dọc hai bên đường có nhiều cửa hàng nổi tiếng, khi đoàn diễu hành đi ngang qua nhiều người đã dừng lại để đọc những thông điệp trên các biểu ngữ cũng như quay phim, chụp ảnh. Một số người đã nói với các học viên rằng họ sẽ chia sẻ những thước phim này với bạn bè thân quyến ở Trung Quốc. Các học viên đã phát tặng những bông sen nhỏ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đoàn diễu hành của các học viên hùng tráng và vui tươi. Chúng tôi đã được cư dân địa phương chào đón. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thoái ĐCSTQ và bình an trong đại dịch COVID.”

Áo khoác mùa đông do Công ty Trang phục Shen Yun Dancer thiết kế xuất hiện tại lễ diễu hành

Các học viên trong đội cờ và nhóm rước biểu ngữ đã mặc những chiếc áo khoác mùa đông kiểu mới có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”. Những chiếc áo này được thiết kế bởi Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

146f094b73ac85daabedc5818a3f7c79.jpg

c7e48ce37494bccd25d36c2a1d1ce835.jpg

Các học viên trong đội cờ mặc áo khoác mùa đông mới có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”

Theo bà Shirley Hu từ Công ty Trang phục Shen Yun Dancer, những chiếc áo khoác mùa đông này được thiết kế sao cho bất kỳ ai mặc vào, dù là người châu Á hay da trắng, đều trông tràn đầy năng lượng.

Bà cho biết thêm: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện. Các học viên đều mong muốn trở thành người tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao thượng. Chúng tôi hy vọng những học viên đã rời khỏi Trung Quốc để tránh bức hại có thể sớm trở về quê hương và tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Khán giả khen gợi đoàn diễu hành, hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người đã khen ngợi đoàn diễu hành và cho biết sự kiện tràn đầy năng lượng tích cực. Một số người chia sẻ rằng họ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Dương, một khán giả, cho biết: “Tôi thật sự ấn tượng với lễ diễu hành này. Tôi cảm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tốt bụng, và họ mong những điều tốt đẹp nhất cho người dân Trung Quốc. Họ đoàn kết, và hành xử với tiêu chuẩn đạo đức cao. Tôi đã ra đây xem diễu hành khi nghe thấy âm nhạc của họ.”

Bà Quách nói trong khi đang quay phim đoàn diễu hành: “Bạn sẽ không thể thấy điều này ở Trung Quốc. Tôi muốn ghi hình sự kiện này và gửi về Trung Quốc cho mọi người cùng xem.”

Ông Ngô nói: “Thật ngoạn mục. Tôi đã dùng điện thoại di động ghi hình lại rồi, và sẽ gửi đoạn phim cho những người bạn của tôi trên WeChat.”

Ông Trần giơ ngón tay cái tán thưởng và nói: “Hàng năm, tôi đều tới xem cuộc diễu hành này. Tôi cảm thấy sự kiện này thực sự đang quảng bá văn hóa Trung Hoa ở hải ngoại, và cho những người ở ngoài Trung Quốc thấy được những điều xấu xa mà ĐCSTQ đã làm.”

Một người đàn ông khác tên Trần cho biết: “Thật tuyệt vời! Pháp Luân Công mang đến sự ổn định cho xã hội. Họ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và làm việc tốt.”

Một khán giả tên Thiên chia sẻ: “Cuộc diễu hành này đã mang đến những thông điệp tuyệt vời. Nếu toàn xã hội đều học Pháp Luân Công thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn! Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ ngày một phổ biến hơn nữa, và quảng bá văn hóa Trung Hoa truyền thống đích thực bên ngoài Trung Quốc.”

Bà Trần nói: “Pháp Luân Công là tốt! Các học viên tỏa ra năng lượng tích cực. Năng lượng thuần chính của họ có thể trừ bỏ tà ác và virus bởi năng lượng tích cực sẽ làm cho hệ thống miễn dịch của người ta mạnh lên.”

Cô Mariana, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Solvakia, trong nhóm “Chúc mừng 410 triệu người thoái ĐCSTQ”, nhóm cuối của đoàn diễu hành. Cô hy vọng người dân Trung Quốc có thể nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và tránh xa nó. Cô nói: “Người dân Slovakia đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi biết chủ nghĩa cộng sản xấu xa đến mức nào. Đó là lý do tôi đối xử tốt với người Trung Quốc.”

Các tình nguyện viên đến từ Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã giúp nhiều người Trung Quốc làm tam thoái tại lễ diễu hành. Gần 200 người đã làm tam thoái vào ngày hôm đó.

Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207503.html

Đăng ngày 06-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share