Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 09-03-2023] Trong tuần lễ giao lưu gần đây tại khuôn viên trường ở miền Nam nước Pháp, cô Frédérique, giáo viên trung học, cùng các học viên khác đã lập một quầy thông tin và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh, giáo viên và nhân viên vao ngày 2 tháng 3. Nhiều người đã dừng chân tại quầy và hỏi thêm thông tin.

c4a9ac70777af821190fe22a850f4a3c.jpg

Giáo viên trung học, cô Frédérique, giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Ấn tượng bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, những người đi ngang qua cho hay họ sẽ chia sẻ thông tin này với người thân và bạn bè. Một số đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc.

Trong giờ giải lao buổi sáng, nhiều người đã ghé quầy thông tin. Trong khi cô Frédérique giới thiệu môn tu luyện và trả lời các câu hỏi, một học viên khác đã biểu diễn các bài công pháp. Thích thú với các động tác tường hòa, một số học sinh đã chụp ảnh hoặc quay phim.

Ông Willy, một trong những đồng nghiệp của cô Frédérique, đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên. Ông cho hay ông muốn xem biểu diễn Shen Yun vì con gái ông rất thích tìm hiểu nền văn hóa Trung Hoa đích thực.

Một đồng nghiệp khác, cô Françoise, đã bị sốc khi nghe nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô không ngờ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đối xử tệ bạc với những người có tín ngưỡng đến vậy. Cô cho hay cô sẽ báo cho các giáo viên và học sinh khác đến để nói chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị.

ab5128e161e529535928dcf4e1d89e8e.jpg

Học sinh năm thứ hai trung học tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Một số sinh viên năm thứ hai đã hỏi tại sao một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc. Họ cho rằng cuộc bức hại là sai trái vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho xã hội. Học sinh cuối cấp Manon cho hay cô đã biết đến sự tàn bạo ở Trung Quốc. Khi cô còn là học sinh trung học cơ sở, một giáo viên nói với cô rằng ĐCSTQ đang giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng.

Sau khi một giáo viên biết đến Pháp Luân Đại Pháp, cô đã dẫn các học sinh đang theo học chương trình Chứng chỉ Nghề Nâng cao (Brevet de technicien supérieur) đến quầy thông tin. Họ chăm chú lắng nghe và cảm thấy kinh hoàng trước những vi phạm nhân quyền đối với các học viên ở Trung Quốc. Nhiều em trong số họ đã ký bản kiến nghị.

Một giáo viên là người dẫn chương trình phát thanh trong khu vực đã mời các học viên tham gia phỏng vấn trong chương trình của mình. Ngoài việc ký bản kiến nghị, cô cho biết lần khi cô tới Paris, cô sẽ tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn).

Khi chương trình sắp kết thúc, ba nhân viên của trường cũng đã ký bản kiến nghị. “Mỗi chữ ký đều có giá trị,” một trong số họ nhận xét. “Tôi rất vui khi được ủng hộ một điều tốt như vậy.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/9/457517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/10/207618.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share