Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 05-03-2023] Từ ngày 31 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2023, các học viên tại Kolkata đã tham gia hội chợ sách nổi tiếng Kolkata. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, và màn trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp của họ đã được khách tham quan nồng nhiệt chào đón. Đây là năm thứ bảy các học viên tham gia hội chợ sách này.

bfce02cb58221c37ab50f7875846803f.jpg

f76a05b3445dddff9c407c1e30dbb889.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ Sách Kolkata từ 31 tháng 1 đến 12 tháng 2 năm 2023

5450af2641adab9645b130e907a79643.jpg

b6cca3fe23c1272ae52e3f0650a7e4d4.jpg

Nhiều người quan tâm đến sách của Pháp Luân Đại Pháp

686c00dbbc4ed113974c37642f5f1a76.jpg

Khách tham quan học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại gian hàng

Hội chợ Sách Quốc tế Kolkata là hội chợ sách phi thương mại lớn nhất thế giới, hội chợ sách lớn nhất châu Á,và có nhiều người tham dự nhất trên thế giới. Năm nay hội chợ có 900 gian hàng. Việc đeo khẩu trang (để ngăn ngừa COVID) là không bắt buộc, ước tính có khoảng 2,8 triệu người đã tham dự hội chợ năm nay, đông hơn nhiều so với năm ngoái.

Lượng khách tham quan đông đúc suốt cả ngày, và nhiều người đã dừng lại ở gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp trên nền nhạc êm dịu, và phát tờ rơi. Vào những ngày cuối tuần, mọi người đứng vây kín xung quanh gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, một số người phản đối khi họ thấy môn tu luyện có liên quan đến Trung Quốc, bởi những căng thẳng gần đây ở biên giới Ấn-Trung. Điều này đã tạo cơ hội cho các học viên giới thiệu bức ảnh “Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới” và giải thích Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa, được thực hành rộng rãi trên khắp thế giới nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc. Trong 23 năm qua, nhiều học viên không được phép tu luyện, thậm chí đã bị giết hại vì không từ bỏ đức tin của mình.

Vì chế độ cộng sản ở Tây Bengal đã tồn tại trong 34 năm và chấm dứt khoảng 15 năm trước, nhiều người lớn tuổi có thể hiểu được cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Khi được chia sẻ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một người đàn ông lớn tuổi nói: “Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến việc bóc lột sức lao động và nhiều người đã bị giết hại như thế nào dưới sự cai trị của cộng sản ở Tây Bengal! Chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới đang sụp đổ.”

Khi được các học viên thông tin về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên, một người đàn ông khác đã sốc đến nỗi ông ấy yêu cầu bằng chứng. Một học viên đưa cho ông một cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và đề xuất ông đọc báo cáo điều tra độc lập của ông David Kilgour, cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương, và ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế người Canada, cũng như truy cập trang web minghui.org. Ông đã xúc động khi nhìn thấy những bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn).

Một quý ông đến từ Mumbai cho hay ông ghét sự hung hãn và tham lam của Trung Quốc trong việc xâm chiếm đất, và đưa ra một số ví dụ gần đây về biên giới Ấn-Trung. Ông đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh.

Qua thông tin trên mạng, nhiều người đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như nạn buôn bán nội tạng phi pháp bằng cách thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và hỏi thêm thông tin. Họ cảm thấy kinh hoàng khi tội ác tàn bạo như vậy vẫn đang diễn ra trong thời đại ngày nay.

Những khảo sát về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp thu hút mọi người. Nhiều bạn trẻ rất muốn học các bài công pháp và muốn biết liệu họ có thể từ bỏ thói nghiện thuốc lá và rượu được không. Nhiều người từng mua sách Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp những năm trước cho biết họ đã được thụ ích rất nhiều, nhưng rồi lại sao lãng vì những vấn đề gia đình hoặc sức khỏe. Họ quyết tâm sẽ tiếp tục đọc sách sau khi về nhà.

Một số người cao tuổi mua sách Pháp Luân Đại Pháp cho biết cuốn sách rất hữu ích, vì bản ngôn ngữ địa phương được dịch rất tốt khiến họ được truyền cảm hứng để đọc lại. Họ còn cho hay họ rất ngạc nhiên vì các cơn đau đã giảm đi mặc dù mới chỉ tập các bài công pháp một chút, và họ tin rằng cuốn Chuyển Pháp Luân có sức mạnh kỳ diệu.

Người dân bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và Triển lãm Nghệ thuật

Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp và tìm hiểu về những lợi ích đối với sức khỏe, các sỹ quan cảnh sát và an ninh rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Một nữ cảnh sát đã mua sách và hỏi về buổi trình diễn các bài công pháp. Cô cho hay cô muốn tổ chức các buổi biểu diễn các bài công pháp tại đồn cảnh sát của họ, và rất vui khi biết về các hội thảo trực tuyến miễn phí.

Nhiều người quan tâm đến các bức tranh. Khi được biết một số học viên là nghệ sỹ đã phải chịu sự tra tấn và bức hại của ĐCSTQ vì kiên định đức tin của mình, một phụ nữ nói: “Những bức tranh này thật truyền cảm, rõ ràng là đảng cộng sản Trung Quốc không thể ngăn được thiện tâm và tài năng của họ. Điều đó tỏa ra trong sự thể hiện sáng tạo của họ.”

Anh Shahid Ali có một gian hàng bên cạnh và họ phân phát miễn phí các cuốn Kinh Qur’an. Anh bị lôi cuốn bởi các động tác luyện công của các học viên, và liên tục sang để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấn tượng sâu sắc trước bức ảnh treo tường “Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới” giới thiệu về các học viên tại nhiều quốc gia khác nhau. Hình ảnh các học viên Hồi giáo ở Indonesia đã thu hút sự chú ý của anh. Anh cho hay pháp môn này được chấp nhận và thực hành rộng rãi, và vị Sư phụ, nhà sáng lập của môn này, thực sự vĩ đại. Anh xem qua các cuốn sách và nói rằng sẽ mua chúng. Anh cũng hẹn sẽ đến thăm nhà các học viên để học các bài công pháp.

a6d060e72e6bae0621547f301f194631.jpg

Bà Jhooma Dutta Gupta

Bà Jhooma Dutta Gupta biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong Hội chợ Sách Kolkata năm 2016. Vợ chồng bà đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp. Bà tin Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ, khi một bên mắt bị teo nhỏ của bà đã trở lại bình thường chỉ trong một tháng.

Trong mấy năm qua, bà đã được chẩn đoán mắc u nang buồng trứng hai lần, và cả hai lần đều biến mất trong những lần kiểm tra tiếp theo khiến các bác sỹ phải ngạc nhiên. Bà bảo rằng bà vẫn còn giữ các kết quả đó. Bà Jhooma rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và thường thành kính hợp thập để bày tỏ lòng biết ơn [đối với Sư phụ].

Khi chăm sóc người mẹ chồng già mà không có người giúp việc, bà Jhooma có được năng lượng nhờ luyện các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Bengali. Bà trân quý cuốn Chuyển Pháp Luân và cho biết bà cảm nhận được uy lực của cuốn sách. Bà yêu cầu bản thân mỗi đêm phải đọc ít nhất 10 đến 20 trang sách.

Hai tháng trước, bà bị đau và lại phát hiện ra một khối u. Nhưng bà có niềm tin vững chắc và biết điều này rồi sẽ vượt qua. Bà Jhooma đã đến Hội chợ sách Kolkata trong vài ngày và làm những gì có thể, như kể cho mọi người câu chuyện của mình và khuyến khích họ mua sách và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp .

Sách Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng địa phương được đón nhận

Mọi người bị thu hút và mua những cuốn sách bằng tiếng Bengali. Năm nay, số đầu sách Pháp Luân Đại Pháp được bán ra nhiều nhất trong các kỳ hội chợ. Nhiều người đến từ các tiểu bang xa xôi đã mua sách. Khi các học viên thu dọn hành lý cuối ngày, nhiều người vội vã tới mua sách như thể họ không muốn bỏ lỡ một điều quý giá như vậy.

Mỗi học viên tham gia Hội chợ Sách Kolkata đều cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ rất nhiều người và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương đã lên kế hoạch cho các buổi hướng dẫn các bài công pháp trực tiếp cũng như thông qua các hội thảo trực tuyến. Họ mong được tham gia hội chợ sách năm tới.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/5/457417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207588.html

Đăng ngày 09-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share