[MINH HUỆ 28-12-2022] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt chính sách zero-COVID, số ca nhiễm bệnh đã tăng vọt khắp cả nước. Ủy ban Y tế tỉnh Chiết Giang mới đây đã thông báo rằng hơn một triệu người trong tỉnh đã bị nhiễm bệnh, và số ca nhiễm mới gia tăng với tốc độ 10% mỗi ngày. Thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông gần đây cũng báo cáo 500.000 ca nhiễm mới trên tổng số dân là 10 triệu người.

Ngày 26 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia (UBYTQG) của Trung Quốc đã hạ cấp COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm loại B (không cần phải cách ly) và tuyên bố chấm dứt các yêu cầu cách ly đối với khách du lịch trong nước kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Mặc dù du khách trong nước vẫn cần kết quả xét nghiệm vi-rút âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành, nhưng họ không phải trình giấy khám sức khỏe hoặc cách ly nữa. Những thay đổi này có thể sẽ khiến cho nhiều công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài bởi họ không phải lo lắng về việc cách ly khi trở về Trung Quốc.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Do sự gia tăng các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc, mới đây Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã đưa Trung Quốc và hơn mười quốc gia khác vào danh sách các quốc gia “tăng cường kiểm tra”. Theo Đài Truyền hình Hàn Quốc (Korean Broadcasting System) đưa tin vào ngày 22 tháng 12: “Việc tăng cường kiểm tra nhằm thắt chặt kiểm dịch tại sân bay quốc tế Incheon đối với du khách nhập cảnh từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc cần quản lý chặt chẽ hơn.”

Hôm 28 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố, bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, Nhật Bản sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với tất cả du khách đến từ Trung Quốc nhằm đối phó với tình trạng lây nhiễm gia tăng tại nước này. NRP đưa tin vào ngày 27 tháng 12: “Tất cả những người đến từ Trung Quốc đại lục bị nghi ngờ mắc COVID-19 sẽ phải làm xét nghiệm kháng nguyên định lượng. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ bị cách ly trong bảy ngày tại các cơ sở được chỉ định, và mẫu của họ sẽ được sử dụng để phân tích gen.” Nhật Bản cũng sẽ hạn chế số chuyến bay giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Ông Kishida cho biết Trung Quốc thiếu minh bạch về thông tin về số ca nhiễm bệnh. Có sự khác biệt lớn giữa thông tin từ chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, giữa chính phủ và các tổ chức tư nhân. Ông giải thích: “Ngày càng có nhiều lo lắng ở Nhật Bản. Chúng tôi đã quyết định thực hiện một biện pháp đặc biệt tạm thời để ứng phó với tình trạng này.”

Bộ Y tế Ấn Độ tuần trước cũng thông báo rằng du khách từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan sẽ buộc phải xét nghiệm axit nucleic tại sân bay khi nhập cảnh vào nước này nếu họ xuất hiện các triệu chứng hoặc xét nghiệm nhanh dương tính. Ngoài việc cách ly những đối tượng này, Ấn Độ cũng bắt đầu xét nghiệm ngẫu nhiên 2% hành khách quốc tế đến các sân bay của nước này.

Trước tình trạng bùng nổ số ca nhiễm ở Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci đã yêu cầu xét nghiệm axit nucleic bắt buộc, bắt đầu từ ngày 27 tháng 12, đối với du khách đến từ Trung Quốc. Ông cho biết một biện pháp như vậy là “cần thiết để đảm bảo giám sát và xác định bất kỳ biến thể nào của vi-rút nhằm bảo vệ người dân Ý”, theo một bản tin trên VOA vào ngày 27 tháng 12.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington dự đoán số người chết ở Trung Quốc có thể lên tới một triệu người vào cuối năm 2023. Trong thời gian gần đây, do các loại vi-rút khác như RSV và cúm đã tấn công mạnh vào các quốc gia khác, nên tình hình có thể thậm chí còn tồi tệ hơn, theo nhận định của Giáo sư Ali Mokdad của IHME, cựu nhà dịch tễ học cao cấp của CDC Hoa Kỳ. Ông cho biết bởi chính quyền ĐCSTQ đã không đưa ra cấp dịch bệnh loại B khi họ chấm dứt chính sách zero-COVID, số ca nhiễm hàng ngày ước tính có thể lên tới 4,6 triệu vào ngày 1 tháng 3 năm 2023.

Kêu gọi sự minh bạch

Ngày 26 tháng 12, ông Lưu Hoa, một luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh, chia sẻ với phóng viên Epoch Times rằng tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, 90% cư dân thành phố này đã bị “dương tính”. Hiện giờ từ Bắc chí Nam nhà nào cũng sốt, thuốc thì không có, cũng không biết đi đâu. Những người cao tuổi phải đối mặt với một tình huống thảm khốc hơn. Ông nói: “Tôi cảm thấy đây là một kiếp nạn, không thể hình dung nổi. Thật kinh hoàng khi buổi tối hôm trước vẫn cùng nhau trò chuyện, mà sáng hôm sau anh ấy đã đi rồi. Đến giờ còn chưa được vào danh sách chờ hỏa táng. Có quá nhiều người chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy!”

Bà Trương Lượng, một bác sỹ ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, trong cuộc phỏng vấn với Đài Á châu Tự do vào ngày 27 tháng 12 cho rằng UBYTQG đã đổi tên “bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới” thành “bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng mới” và hạ cấp bệnh từ loại A xuống loại B vào ngày hôm trước vì có quá nhiều ca nhiễm. Bà nhận định có thể 80-90% người dân trong tỉnh của bà đã bị nhiễm bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới rất quan ngại về tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. Giám đốc phụ trách các vấn đề khẩn cấp của WHO Mike Ryan nhận xét: “Ở Trung Quốc, những gì được báo cáo là số ca nhiễm trong các khoa hồi sức cấp cứu (ICU) nên tương đối thấp, nhưng điều này không thực sự đúng, vì ICU đã đầy người. Tôi không muốn nói rằng Trung Quốc đang cố tình che giấu chúng ta chuyện gì đang xảy ra.”

Theo WHO, khi một chủng vi-rút phát triển mạnh trong cộng đồng và gây ra nhiều ca nhiễm, thì khả năng đột biến của vi-rút sẽ tăng lên. Theo trang web của tổ chức này: “Vi-rút càng có nhiều cơ hội lây lan, nó càng nhân bản nhiều hơn — và nó càng có nhiều cơ hội biến đổi”. Ông David Dowdy, nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins, cho biết khi không có thông tin chi tiết về trình tự gen, các chuyên gia y tế không thể xác nhận biến thể nào đã góp phần vào tình trạng gia tăng hiện nay ở Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi chính quyền Trung Quốc minh bạch hơn về tình hình COVID. Điều phối viên ứng phó Covid của Nhà Trắng Ashish Jha cho hay Hoa Kỳ đang theo dõi các biến thể mới do khách du lịch mang theo để chuẩn bị cho khả năng bùng phát một làn sóng nhiễm corona virus mới. Ông cũng kêu gọi mọi người chuẩn bị cho tình trạng lây nhiễm gia tăng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/28/453842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/29/205418.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share