Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2022] Hai trong số ba cư dân thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bị xét xử vào tháng 6 năm 2022 đã bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Quế Hoa, bà Lý Hiểu Yến và bà Triệu Hồng Quyên đã bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2021. Một ngày trước phiên tòa ngày 24 tháng 6 năm 2022, một thẩm phán họ Quách của Tòa án quận Lạc Long đã gọi điện cho luật sư của bà Lý, nói rằng ông không được phép tiếp tục đại diện cho bà Lý vì bà đã có luật sư, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì.

Không rõ liệu người luật sư mà thẩm phán Quách đề cập có thực sự đại diện cho bà Lý trong phiên tòa hay không và liệu luật sư đó có biện hộ vô tội cho bà Lý hay không. Không ai trong số các học viên được phép đọc các nội dung bào chữa của họ trong phiên tòa.

Gần đây thẩm phán đã kết án bà Lý 3,5 năm tù và bà Lưu 3 năm tù. Không rõ liệu bà Triệu có bị kết án hay không.

Một nguồn tin cho hay, bà Lý và bà Lưu hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Lạc Dương, và bị tù nhân tra tấn vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Trước đó bà Lý từng bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2013 và bị Tòa án quận Lão Thành kết án 7 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2014.

Bà Lưu cũng đã từng bị giam trong trại tạm giam thành phố Tam Môn Hạp 1 năm sau vụ bắt giữ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/17/450852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/20/204389.html

Đăng ngày 02-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share