Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2022]

Tên: Trương Kiến Anh (张建英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 63
Thành phố: Lạc Sơn
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: Tháng 7 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 17 tháng 6 năm 2016
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên

Hai năm sau khi bà Trương Kiến Anh ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên mãn hạn tù 2,5 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, chính quyền đã đề nghị bà trả lại hơn 100.000 nhân dân tệ tiền hưu trí mà bà đã lĩnh trong khi ngồi tù. Bà không có khả năng trả lại và đã bị cắt lương hưu.

Bà Trương phải vật lộn với sức khoẻ kém do những tra tấn ở trong tù, và lần bức hại tài chính mới này lại khiến tình trạng của bà thêm trầm trọng. Bà đã qua đời vào cuối tháng 7 năm 2022, ở tuổi 63.

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vào tháng 3 năm 1999. Bà tin rằng pháp môn đã chữa lành nhiều căn bệnh của bà, gồm hen suyễn, phổi, viêm dạ dày và thấp khớp. Với sức khoẻ tốt, hiệu quả công tác của bà cũng tốt hơn và đảm đương được nhiều việc nhà hơn.

Thế nhưng chỉ 4 tháng sau, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công tại Trung Quốc chỉ vì sự phổ biến chưa có tiền lệ của pháp môn. Giống như vô số các học viên khác, bà Trương đã bị bức hại không ngừng vì kiên định đức tin của mình.

Tháng 10 năm 2005, bà bị bắt và giam 7 ngày. Bà lại bị bắt vào ngày 14 tháng 10 năm 2006, bị trói vào ghế và thẩm vấn. Sau đó cảnh sát đưa bà đến Trại tạm giam Thạch Trụ Sơn và giam bà 7 ngày.

Bà Trương bị bắt lần nữa vào ngày 3 tháng 5 năm 2013. Người của Phòng 610 và cảnh sát đã đưa bà đến một trung tâm tẩy não và cố ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Trương bị bắt giữ lần cuối vào ngày 17 tháng 6 năm 2016 vì gọi điện thoại cho người dân giảng chân tướng cuộc bức hại. Vụ bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 21 tháng 7 năm 2016. Tòa án quận Trung đã kết án bà 2,5 năm thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 5 năm 2018. Tại thời điểm được thả vào đầu năm 2019, bà đã rất yếu sau những tra tấn ở trong tù.

Cục an sinh xã hội địa phương đã cắt lương hưu của bà Trương vào năm 2021. Bà đã đến nơi làm việc để hỏi và được cho biết rằng một chính sách mới quy định, những người về hưu không được nhận phúc lợi hưu trí trong khi đang thụ án tù. Dù bà nói rằng không có luật lao động Trung Quốc nào ở Trung Quốc có quy định này, nhưng các nhân viên chính quyền vẫn khăng khăng rằng bà phải trả lại hơn 100.000 nhân dân tệ mà bà đã nhận khi ở trong tù, hoặc họ sẽ cắt lương hưu của bà để bù vào số tiền đó. Vì bà Trương không thể trả nên lương hưu của bà đã bị cắt.

Tháng 5 năm 2022, bà Trương đã viết thư gửi thư cho nơi làm việc của bà và cục an sinh xã hội để cố gắng khiếu nại khoản lương hưu của mình, nhưng vô ích. Bà không gượng lại được áp lực to lớn cả về tinh thần và thể chất, và đã qua đời hai tháng sau đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/447890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202892.html

Đăng ngày 26-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share