Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2022]

Một cư dân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 7 năm tù vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 bởi Tòa án quận Tân Đô vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lê Vân, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt ngày 25 tháng 4 năm 2021 khi bà trở về nhà từ chỗ làm. Năm học viên khác cũng bị bắt vài tuần sau đó vào ngày 12 tháng 5 và bị kết án cùng với bà Lê. Trong số họ, bà Trương Huấn Cúc bị kết án 10 năm, và bà Lưu Quốc Hoa và ông Hoàng Hoài Châu bị các mức án tương ứng là 5 và 3 năm. Mức án của Bà Tạ Thế Anh và bà Chu Ngọc Tú hiện vẫn chưa rõ.

Trước lần bị kết án này, bà Lê đã nhiều lần bị nhắm vào kể từ năm 1999 vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2000 và bị tạm giam 15 ngày khi bà đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Bà trở về Bắc Kinh vào tháng 7 năm 2000, rồi bị bắt lại và bị giam 45 ngày.

Bà Lê bị bắt lần tiếp theo vào tháng 11 năm 2000. 3.000 tệ mà bà có đã bị cảnh sát tịch thu. Bà đã bị tra tấn trong 7 ngày ở trại tạm giam và sau đó bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại đó và bị bức thực. Nhà bà cũng đã bị lục soát và những đồ có giá trị đã bị mang đi.

Bà Lê lại bị bắt vào năm 2001 và bị phạt một năm ở trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Tứ Xuyên. Khi mãn hạn, cảnh sát đã giam bà ở một trại tạm giam và sau đó là một trung tâm tẩy não trong 3 tháng.

Không lâu sau khi bà được phóng thích, bà Lê lại bị bắt một lần nữa vào ngày 22 tháng 7 năm 2002 và sau đó bị phạt thêm một án lao động cưỡng bức.

Bà nhớ lại rằng các lính canh ở trại lao động đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công mà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, bao gồm việc đánh đập thường xuyên, chửi bới, và bức thực, đặc biệt là bằng nước muối đặc. Đôi khi các lính canh bắt các học viên uống rất nhiều nước nhưng không cho họ sử dụng nhà vệ sinh. Các lính canh cũng bắt các học viên ngồi trong tư thế kiết già và sau đó trói họ lại tới 20 tiếng đồng hồ. Khi các học viên hét lên vì đau đớn, các lính canh đã nhét những chiếc khăn bẩn vào miệng họ.

Bà Lê đã từng bị bắt đứng ở ngoài trời trong mùa đông lạnh cóng hàng ngày trong một tháng. Hai bàn chân bà đã bị bỏng lạnh và sưng lên đến mức bà không thể đi giày được.

61d81e61e99343e1950f8f9b2bf6cca4.jpg

Miêu tả tra tấn: bị trói trong tư thế ngồi kiết già

Bà Lê lại bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2005 và bị giam ở trại tạm giam quận Tân Đô.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại bà Lê:

Tôn Trạch Huy, viện trưởng Viện kiểm sát quận Tân Đô: +86-13908011161

Chu Bân, chánh án Tòa án quận Tân Đô: +86-13981962496

Hoàng Sóc , bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Tân Đô

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Báo cáo liên quan:

Sáu cư dân Tứ Xuyên bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: Sáu học viên Pháp Luân Công bị giam hơn 3 tháng và đang đối mặt với truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/447879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/24/202933.html

Đăng ngày 23-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share