Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2022] Sáu cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, vì tu luyện Pháp Luân Công. Bốn người trong số họ bị lĩnh án 3-10 năm tù và thông tin về bản án của hai ngươi còn lại vẫn đang được điều tra.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lê Vân bị bắt đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 khi vừa trở về nhà sau khi tan làm. Năm học viên khác, gồm bà Lưu Quốc Hoa, bà Tạ Thế Anh (70 tuổi), bà Chu Tú Ngọc, và ông Hoàng Hoài Châu (63 tuổi) cùng bà Trương Huấn Cúc (61 tuổi, vợ ông Hoàng) đã bị bắt vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đã phá khóa cửa của các học viên và đột nhập vào.

Cảnh sát tịch thu một chiếc máy vi tính cũ của bà Lưu và yêu cầu gia đình bà phải nộp 240.000 nhân dân tệ để thả bà. Không rõ gia đình bà có làm theo hay không.

Sau một năm bị giam giữ, các học viên đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Tân Đô vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên mãi đến sáng hôm diễn ra phiên tòa, tòa án mới thông báo cho gia đình của các học viên. Khi người nhà của các học viên đến tòa án, chấp hành viên đã yêu cầu họ đi xét nghiệm COVID-19. Cuối cùng, khi họ được phép vào phòng xử án, thẩm phán đã tuyên phán quyết.

Bà Trương bị kết án 10 năm tù, bà Lý 7 năm, bà Lưu và ông Hoàng lần lượt 5 và 3 năm. Chưa có thông tin về phán quyết của bà Tạ và bà Chu.

Thông tin bổ sung về bà Trương

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999. Sau khi tu luyện, nhiều bệnh tật của bà, trong đó có dạ dày và phụ khoa, đều đã khỏi và tính tình của bà cũng cải biến tốt lên.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Trương đã phải chịu áp lực rất lớn và liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu từ phía chính quyền. Bà bị bắt vào năm 2000 và bị yêu cầu viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà lại bị bắt vào mùa đông năm 2001, sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đá bà và tát vào mặt bà. Bà bị giam giữ hành chính 1 tháng và sau đó bị đưa đến trung tâm tẩy não 1 tháng nữa.

Thông tin bổ sung về bà Tạ

Bà Tạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 3 năm 1997. Bà cũng tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa khỏi nhiều chứng bệnh của bà, chẳng hạn như mất ngủ, táo bón và chóng mặt. Bà sống theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” và dần dần trở nên vị tha và quan tâm đến người khác hơn.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tôn Trạch Huy (孙泽晖), viện trưởng của Viện Kiểm sát quận Tân Đô: +86-13908011161
Chu Bân (周斌), chánh án của Tòa án quận Tân Đô: +86-13981962496
Lôi Hướng Đông (雷向东), trưởng Công an quận Tân Đô: +86-13881869666

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: Sáu học viên Pháp Luân Công bị giam hơn 3 tháng và đang đối mặt với truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/14/447633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202871.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share