Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2021] Sáu cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị giam giữ trong hơn ba tháng qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lê Vân là người bị bắt đầu tiên. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, Đồn Công an Quế Hồ đã bắt giữ bà lúc bà trở về nhà sau khi tan làm, họ cũng lục soát nhà bà.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Quế Lâm, Đồn Công an Tân Đô, Đồn Công an Quế Hồ, Đồn Công an Ba Trúc Viên, và Đội An ninh Nội địa quận Tân Đô đã bắt giữ bà Lưu Quốc Hoa, bà Tạ Thế Anh, bà Chu Ngọc Tú, và ông Hoàng Hoài Châu và vợ là bà Trương Huấn Cúc. Cảnh sát đã phá khóa và đột nhập vào nhà của các học viên này.

Cảnh sát tịch thu một chiếc máy tính cũ của bà Lưu và đang tống tiền gia đình bà Lưu 240.000 nhân dân tệ làm điều kiện để thả bà.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát ở Thành Đô tống tiền gia đình các học viên. Trước đó vài tháng, gia đình của một học viên lớn tuổi đã bị buộc phải nộp 60.000 nhân dân tệ cho cảnh sát trước khi người thân của họ được thả.

Hiện tất cả sáu học viên này vẫn đang bị giam giữ.

Sáng ngày 12 tháng 5, cảnh sát cũng lục soát nhà ông Tô Thanh Hoa và mẹ ông. Cảnh sát trói mẹ ông trên ghế trong khi khám xét nhà của bà. Ông Tô và em trai (không tu luyện Pháp Luân Công) đều bị bắt giữ. Vì cha của ông Tô nằm liệt giường và cần được chăm sóc đặc biệt, nên cảnh sát không bắt mẹ ông Tô đi.

Ông Tô và em trai được thả vào khoảng đầu tháng 7. Ba học viên khác, trong đó có ông Bành Thiện Căn 70 tuổi, bà Lâm Tiểu Tuyền, và bà Lưu Sâm Vinh, vốn bị bắt vào ngày 12 tháng 5, cũng đã được thả.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Cương Nghị (刘刚毅), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tân Đô: +86-13808227813, +86-28-83038202
Tôn Huy (孙辉), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tân Đô và Trưởng Công an quận Tân Đô: +86-13908014366
Tôn Trạch Huy (孙泽晖), viện trưởng, Viện Kiểm sát quận Tân Đô: +86-13908011161

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải chi tiết trong bài gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/28/430129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194910.html

Đăng ngày 12-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share