Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-10-2022] Ngày 16 tháng 10 năm 2022, các học viên ở tỉnh Kanagawa đã tập trung tại Yokohama, thành phố lớn thứ hai Nhật Bản để phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số quan chức đắc cử và nhà hoạt động nhân quyền đã phát biểu tại sự kiện. Họ lên án tội ác của ĐCSTQ, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và kêu gọi giải thể chế độ này.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Sự ủng hộ nhất quán

7a8d71d66910a8cecc75bc3cf67fe3c6.jpg

Ông Maruyama, Ủy viên Hội đồng Thành phố Zushi

Ủy viên Hội đồng Thành phố Zushi, ông Maruyama đã phát biểu tại sự kiện, và khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực. Ông cho biết việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong hơn 20 năm ở Trung Quốc vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là một thảm kịch, bởi vậy, công chúng Nhật Bản cần phải biết điều gì đang xảy ra.

Ông phát biểu: “Một số người có thể nghĩ ĐCSTQ rất lớn mạnh, và những nỗ lực như vậy sẽ không có kết quả. Nhưng nghĩ vậy là sai vì những nỗ lực cộng đồng này rất hiệu quả.”

Tội ác thu hoạch nội tạng

066f7f5170a4cb8cc89b4dddc851cbc5.jpg

Nhà phê bình Kotaro Miura lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhằm vào các học viên

Ông Kotaro Miura là một nhà phê bình, ông lên án cuộc đàn áp ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông Miura phát biểu: “Trên thực tế, những hành động xấu xa này đã trở thành một chuỗi cung ứng nội tạng. ĐCSTQ sợ điều này bị phơi bày vì nó quá độc ác.”

Văn hóa truyền thống đã dạy chúng ta tầm quan trọng của những giá trị đạo đức phổ quát, nhưng ĐCSTQ lại phản đối điều đó và cổ xúy bạo lực cũng như lợi ích vật chất. Ông Kotaro cho biết ĐCSTQ đã hủy hoại hàng nghìn năm lịch sử. “Mọi người phải có trách nhiệm chấm dứt hành động tàn bạo này vì thế giới của chúng ta cần công lý, lòng tốt và sự thật.”

Ông bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều công dân Nhật Bản cũng như người Trung Quốc ở Nhật sẽ theo dõi sự kiện này để có thể ủng hộ chính nghĩa.

Giá trị truyền thống

08b496620791d3fa6619c3f614372394.jpg

Bà Matsuoka từ Đảng Nhật Bản Trước nhất

Bà Matsuoka từ Đảng Nhật Bản Trước nhất (Japan First) cho biết bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thiện là điều mà ĐCSTQ sợ nhất, nhưng bà tin rằng thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được truyền rộng khắp nơi ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Bà hy vọng cuộc mít-tinh và diễu hành sẽ giúp mọi người biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực cho đến khi những thảm kịch này chấm dứt.

Tầm quan trọng của sự thật

45a767e90c86eed89f097df482d7a120.jpg

Mr. Inagaki, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản, cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một trong những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại

Ông Inagaki, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản, cho biết môn tu luyện đã giúp cải thiện sức khỏe và giá trị đạo đức của con người thông qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã nhắm vào các giá trị truyền thống khiến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trở thành một trong những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

Ông Inagaki nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. ĐCSTQ từ lâu đã tai tiếng vì những vụ vi phạm nhân quyền, và có bằng chứng cho thấy chính quyền này đang đe dọa toàn thế giới. Ông nói, cũng như các diễn giả khác đã đề cập, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang đe dọa đến các giá trị cơ bản và nó liên quan đến tất cả mọi người. Ông Inagaki cho biết ông hy vọng sẽ có nhiều người bước ra và phản đối ĐCSTQ.

Phản hồi tích cực từ khán giả

Sau lễ mít-tinh, hàng trăm học viên đã tham gia một cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành rước các biểu ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ” và “Trung Quốc khác ĐCSTQ”, đi đầu là Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo, sau đó là đội trống lưng. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Ga Sakuragichō, đi qua trung tâm thành phố Yokohama và các điểm du lịch bao gồm Nhà kho gạch đỏ Yokohama và Khu phố Tàu. Nhiều người đã dừng lại xem.

72d5308879540a99a4c5345060fd43ca.jpg2fc746b0d0a86fe5fe5c81a5014c8bcb.jpg41b760233239834b67af3fee666574ba.jpg5aaefa229d91344664b5741a8cb23595.jpg05f0fc4083ff977b1ba3958dae6d20dc.jpgd54dfc22c854c16b0dce34151ad05dd2.jpg2eaac884dcce1933ff50c438f97ef421.jpg

4eb3fed3d442e41f19ff79b765983648.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành ở Yokohama hôm 16 tháng 10 năm 2022

Công chúng thể hiện sự ủng hộ

e2306e1f992a4018a1fb4ac23ad310c9.jpg5d1d652c3af946b83528f5e3c9e4e362.jpg3387ef67975a211aa5c6a074fe9c5004.jpg759a030ff4bd0628b39d2428cb662aca.jpg4f972f6de5d2787b7ba54ac03df76a09.jpg

3c80cdd22577ca7e2414f0cc289daee5.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

5796e5660f87f72e3a968883915f9f54.jpg

Bà Yamashita (ở giữa) và cháu gái (bên trái) đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Yamashita và cháu gái từ Kagoshima đi du lịch. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm ơn các học viên và hứa sẽ đọc tờ thông tin.

Khi chứng kiến cuộc diễu hành ở Ga Sakuragichō, ông Takahashi cho biết nhiều người chưa biết đến cuộc đàn áp này. Ông chia sẻ: “Các bạn cần nói với nhiều người hơn nữa về điều này. Hãy tiếp tục nỗ lực!”

Cô Nguyễn, từ Nagoya, cùng với bạn bè đến thăm Yokohama. Cô cho biết: “Tôi đến từ Việt Nam nên tôi biết chủ nghĩa cộng sản là gì. Tôi hy vọng mọi người có thể có tự do tín ngưỡng.“

0e8eb893cb51ec343196dccfe414938e.jpg

Ông Kosugi (bên phải) ký tên vào bản kiến nghị

Anh Iwata, một du khách đến từ Gifu, cho biết anh hoàn toàn phản đối ĐCSTQ. Anh nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, chưa kể đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.” Anh cũng chúc các học viên khỏe mạnh.

bd1f3a199bf2ee6c44d7e63dbba6f30f.jpg

Ông Mori (bên trái) cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sai trái và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nó.

Ông Mori sống ở Yokohama cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sai lầm khủng khiếp. Ông giải thích: “Mặc dù ĐCSTQ vẫn đang cai trị Trung Quốc, nhưng tình hình sẽ thay đổi và mọi người sẽ có lại tự do.“

Anh Sato, cũng đến từ Yokohama, cho biết, “Tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp khi đang làm việc ở Đài Loan. Tôi cũng biết về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Chúng ta cần chung tay chống lại ĐCSTQ.”

Cô Yamada, cư dân trong vùng, ca ngợi các sự kiện của các học viên. Ông Takaya đồng ý và nói: “Nó sẽ giúp mọi người biết những điều khủng khiếp đang diễn ra ở Trung Quốc. Những thảm kịch này thật điên rồ.”

Sau khi anh Đặng và anh Nguyễn, hai người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, nghe về các học viên bị ngược đãi vì niềm tin, họ đã lập tức ký đơn.

fd34e821eea4d370804334556a32e1bc.jpg

Ông Thực Bàng

Ông Thực Bàng đến Yokohama trong một chuyến công tác, cho biết, trước đây, ông đã thấy các hoạt động của các học viên. Ông chia sẻ: “Tôi thích lễ mít-tinh và diễu hành này. Tôi chân thành hy vọng nhiều người sẽ biết đến sự thật qua các hoạt động này.“

Học viên trẻ: Nhân sinh quan mới

cdf797a70607b86dd338ac0e43b67afb.jpg

Vương Thiên Vũ

Vương Thiên Vũ, một học sinh cấp hai, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ. Em nói: “Tu luyện đã cho cháu có thêm nhiều nhân sinh quan mới. Cháu đã từng phàn nàn về người khác hay hoàn cảnh của mình. Từ khi tu luyện, cháu đã bắt đầu hướng nội để xem mình có thể đề cao như thế nào.” Bạn bè thấy cậu bé cởi mở và dễ tính hơn. Một số người nói cậu giống như một người mới.

Cậu nói thêm: “So với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cháu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng cháu đang cố gắng và cháu rất biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập môn tu luyện.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/17/450862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/18/204370.html

Đăng ngày 20-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share