Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 16-09-2022] Ngày 14 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công tại Pháp đã tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại La Défense, một quận ngoại ô của Paris. Họ trình diễn các bài công pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện tại Trung Quốc.

Năm ở phía Tây thành phố, La Défense là một khu thương mại quan trọng của vùng đô thị Paris. Nơi đây có khu phức hợp văn phòng lớn nhất ở Châu Âu và là trung tâm tài chính lớn thứ hai ở Châu Âu, sau London. Vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người bước ra khỏi tòa văn phòng để ăn trưa, họ có thể thấy các biểu ngữ và bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công. Các học viên đã phát một đoạn ghi âm giới thiệu về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Nhiều nhân viên văn phòng và du khách đã nhận tờ rơi và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

8aac15a3d6b7d8b7fbf6678120497af7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Pháp tổ chức thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại quận La Défense, thuộc ngoại ô Paris và trình diễn các bài công pháp hôm 14 tháng 9 năm 2022

344287f77efb605e23f5be97b01f0b4a.jpg062665c219178316b0b88ac16f21a62b.jpg

Trình diễn các bài công pháp

cca574254e9163b81cd37c9eee5d8b14.jpg

Một nhóm học sinh trung học ký bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

bc5ceb88d44e6b3019be6c7cc936b406.jpg

Cô Rabea Bekkour, bác sỹ y khoa, lên án cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công

Cô Rabea Bekkour, một bác sỹ y khoa, kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại. Cô cho biết: “Cuộc bức hại này là một thảm họa. Trước đó, tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Thật tàn bạo, đáng sợ và vô nhân đạo. Chúng ta cần phản đối cuộc bức hại này, cần phải hành động nhằm chấm dứt bức hại và cần tôn trọng nhân quyền.”

Cô Hélène Bel-Abbès, làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đã sốc khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại và thậm chí còn bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng vì lợi nhuận. Cô cho biết việc đó là không thể dung thứ và cần phải được phơi bày. Cô chúc cho nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công sẽ thành công.

Anh Mohamed, nhà tư vấn, cho biết cuộc bức hại này thực sự đáng ghê tởm. Anh chia sẻ: “Bất kể dân tộc hay tín ngưỡng nào, dù là người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công hay người Tây Tạng, con người đều không đáng bị bức hại. Người Trung Quốc cần phải thức tỉnh. Ở tất cả những nơi khác cũng như vậy, thế nhân cần phải thức tỉnh và người dân thế giới cần phải liên hợp lại để chấm dứt cuộc bức hại.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/16/449665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203962.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share