Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 17-09-2022] Ngày 3 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít-tinh trước Thư viện Bang ở trung tâm thành phố Melbourne, Úc để chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Ông Bernie Finn, Nghị sỹ Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Victoria, cũng là đảng viên Đảng Lao động Dân chủ, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông khen ngợi 400 triệu người Trung Quốc là có dũng khí và can đảm. Ông nhận định chủ nghĩa cộng sản lúc nào cũng chỉ mang lại sự tàn bạo, chết chóc, tra tấn và tàn ác. Người dân Úc cần ủng hộ những người bị áp bức và những người sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa cộng sản.“

014c5e30a904e2767b18bdc12edf550a.jpg

a2c939756b4a331f9ec4a0bcfd6e85d5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc tổ chức lễ mít-tinh trước Thư viện Bang ở trung tâm thành phố Melbourne để chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ hôm 3 tháng 9 năm 2022

791201be550951aeee3e69f8d2d92879.jpg

Một phụ nữ ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ủy viên Hội đồng Lập pháp Victoria: Người Trung Quốc không nên sống trong sự sợ hãi

14fafdf5bbd276d327a8b9cde77f74d6.jpg

Ông Bernie Finn, Nghị sỹ Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Victoria, đảng viên Đảng Lao động Dân chủ, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Finn nói, người Trung Quốc đáng được hưởng tự do và họ “không nên sống trong sự sợ hãi và “lo lắng rằng sắp tới ĐCSTQ sẽ làm gì họ.” Ông cho rằng nước Úc cần gây áp lực nhiều hơn nữa đối với cộng đồng quốc tế để giúp hạ bệ ĐCSTQ.

Ông Finn bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công đã dũng cảm vạch trần tội ác tra tấn, tội ác phản nhân loại và tội mưu sát của ĐCSTQ.

Ông cho hay, “Tôi đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các bạn trong cuộc kháng nghị chống lại ĐCSTQ và để mọi người dân ở Trung Quốc đều có được tự do và quyền lợi như người dân Úc.”

Chủ tịch VAC VIC: Vạch trần những hành vi tà ác của ĐSCTQ có ý nghĩa quan trọng

e2ed4fda67dd4034da02d8e5f80cdb3f.jpg

Ông Bon Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại bang Victoria, Úc hy vọng mọi người sẽ nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ

Ông Bon Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại bang Victoria, Úc (VCA VIC), đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông nhấn mạnh ĐCSTQ hoàn toàn khác với người dân Trung Quốc và ĐCSTQ không chỉ là “kẻ thù của chúng ta”, mà còn là “kẻ thù của người dân Trung Quốc”.

Ông cho biết, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và bị thu hoạch nội tạng. Ông muốn công chúng nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ cũng như mưu đồ của hành vi thu hoạch nội tạng là nhằm kiếm lời bằng cách chà đạp sinh mạng người dân vô tội.

babc9c01cb7fdc059f90f26005fccc1a.jpg

Ông Morgan Jonas, chủ sở hữu của MCJ Report, một kênh truyền thông tư nhân độc lập, cho biết một chính quyền độc tài và áp bức như ĐCSTQ sẽ gây tổn hại cho mọi quốc gia trên thế giới và các nước phương Tây cần chống lại sự cám dỗ về lợi ích và nói “không” với chính quyền ĐCSTQ.

4d429b447aff0deb886be936174a0f66.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, Tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn (Tiananmen Times) tại Melbourne, phát biểu tại buổi mít-tinh. Ông cho biết, bản chất của ĐCSTQ là phản nhân loại và “chỉ khi ĐCSTQ diệt vong và chính quyền cộng sản Trung Quốc diệt vong thì xã hội nhân loại mới hòa bình và yên ổn.”

8b231ff6b44d33cbd87cf5c8bf572ec7.jpg

Ông Hồ Trung Nam, Phó Bí thư của Liên minh Dân chủ Melbourne, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Hồ Trung Nam, Phó Bí thư của Liên minh Dân chủ Melbourne, cho biết việc thoái ĐCSTQ đánh dấu sự cắt đứt liên hệ của một người khỏi chủ nghĩa độc tài đen tối, là sự từ biệt hoàn toàn đối với việc tẩy não văn hóa vô đạo đức của ĐCSTQ. Ông cho rằng mỗi người cần từ trong tâm mình chủ động đưa ra sự lựa chọn và rời bỏ ĐCSTQ. Ông Hồ nói thêm rằng tất cả các thành viên của Liên minh Phong trào Dân chủ Melbourne đều đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

7c40ff2708f692c6f12fe7d403cf8682.jpg

Một người ủng hộ dân chủ phát biểu tại lễ mít-tinh và cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong việc nâng cao đạo đức và sự ổn định của xã hội Trung Quốc

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/17/449708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/19/203936.html

Đăng ngày 22-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share