Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2011] Chúng tôi ngộ được từ Pháp rằng cuộc bức hại xảy ra chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, và rằng Sư Phụ có kế hoạch để chứng thực Pháp làm hai bước. Cuộc bức hại này tương đối nhẹ bên ngoài Trung Quốc đại lục, nơi mà môi trường tu luyện nhiều hơn bình thường.

Những người đi đầu trong việc chứng thực Pháp đã cảm thấy áp lực rất lớn ở Trung Quốc. Đối mặt với những khảo nghiệm thực tế về sinh tử, một số học viên có những suy nghĩ “‘Thật tốt đẹp biết bao nhiêu khi ở trong môi trường tu luyện nước ngoài!’

Tôi nghĩ rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục nên trân trọng môi trường tu luyện riêng của họ. Tại sao tôi nói như vậy? Sự tu luyện của chúng ta là con đường trở thành thần. Tu luyện thực sự khổ nạn, khảo nghiệm lớn nhất mà mỗi học viên sẽ phải trải qua là khảo nghiệm sinh tử.

Sư phụ giảng,

Buông bỏ được sinh tử thì chư vị là Thần, buông bỏ không được sinh tử thì chư vị là người, chính là chỗ khác biệt ấy” (Giảng Pháp ở Pháp hội Mỹ quốc, New York)

Trong một môi trường tu luyện bình thường, một học viên cũng cần phải vượt qua khảo nghiệm sinh tử sau một thời gian tu luyện, mặc dù nó có thể mất một thời gian dài trong môi trường tu luyện nới lỏng hơn.

Tại Trung Quốc, cuộc đàn áp vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Mỗi học viên phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, và khảo nghiệm về sự thăng tiến hay rớt xuống.

Khi một học viên ngộ ra thông qua việc học Pháp, về trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp và sự cần thiết để cứu độ chúng sinh, và khi anh ta đi ra ngoài để làm rõ sự thật và cứu độ chúng sinh bằng chính niệm, bằng cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng người đó đã sẵn sàng vượt qua các khảo nghiệm, như khảo nghiệm sinh tử tại cuộc sống thực tại.

Thông qua học Pháp, chúng ta biết nguyên nhân sâu xa và sự thật của cuộc đàn áp. Những người đang thực sự bị bức hại là người thế gian. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta biết rằng cho dù chúng ta có trải qua bao nhiêu khổ nạn đi chăng nữa, nếu chúng thực thi theo Pháp, Sư Phụ sẽ ban cho chúng ta cảnh giới tối cao và uy đức to lớn. Sư phụ cũng nói, “Trung Quốc là vũ đài biểu diễn vở kịch lịch sử ấy” (Giảng Pháp tại Pháp hội tiết Nguyên Tiêu 2003). Chúng ta chắc chắn phải phủ nhận lần lượt các cuộc bức hại, tuy nhiên phải trân trọng môi trường được an bài cho chúng ta để tu luyện.

Cuộc bức hại không tồn tại bên ngoài Trung quốc đại lục và các học viên có một môi trường tu luyện bình thường. Học viên khác nhau có thể có cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Những học viên không tinh tấn sẽ nghĩ rằng nó là một môi trường tu luyện nới lỏng và phát triển tâm lý bất cẩn. Tâm tìm kiếm sự an dật sau đó sẽ can nhiễu đến sự tinh tấn của họ. Trong khía cạnh này, môi trường khắc nghiệt tại Trung Quốc đại lục có thể coi như là một nhân tố dẫn dắt các học viên trở nên tinh tấn hơn. Đối với những người học viên không tinh tấn, môi trường tu luyện nới lỏng bên ngoài Trung quốc đại lục là một khảo nghiệm khó khăn hơn. Đối với những học viên tinh tấn, họ có thể tận dụng tốt môi trường thoải mái này. Không có yếu tố bên ngoài can nhiễu đến họ, các học viên tăng cường chính niệm thông qua học Pháp, và thiết lập các yêu cầu nghiêm ngặt cho bản thân để trở nên tinh tấn hơn.

Mỗi học viên tinh tấn ở nước ngoài có khó khăn riêng của mình. Mặc dù môi trường nới lỏng, mỗi học viên đều có nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình, để cân bằng thật tốt các mối quan hệ xã hội và gia đình. Bên cạnh đó, họ học Pháp, tập công và phát chính niệm hàng ngày. Không còn nhiều thời gian nữa, và để tham gia vào các dự án khác nhau, họ ngủ rất ít. Trong khi làm các dự án, họ phải đối mặt với các khảo nghiệm tâm tính khác nhau. Đôi khi những khảo nghiệm này khó khăn hơn khi phải chịu đựng những cơn đau thể chất. Không có hạn chế bên ngoài cho họ. Họ dựa hoàn toàn vào những chính niệm và có thể rớt xuống nếu họ xao nhãng không nỗ lực. Về mặt này, các học viên ở nước ngoài cũng ở trong một môi trường tu luyện nghiêm ngặt. Đó là một môi trường tốt cho học viên ở nước ngoài tinh tấn.

Trên thực tế, Sư Phụ đã an bài cho tất cả chúng ta môi trường tu luyện tốt nhất. Học viên ở Trung Quốc Đại lục hoặc các học viên ở nước ngoài đều sẽ phải tu luyện trong môi trường tu luyện của riêng mình bằng chính niệm và trân trọng môi trường tu luyện đó. Duy trì học Pháp tốt và trở nên tinh tấn! Hãy hoàn thành sứ mệnh một cách tốt nhất!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/5/对大陆与海外各自修炼环境的一点看法-243423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/12/126663.html
Đăng ngày 6-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share