Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2021] Ngày 16 tháng 11 năm 2021, bà Nhiếp Thiết Mai, 50 tuổi, một người phụ nữ ở thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nhiếp đã nghỉ hưu ở Sở Điện lực thành phố Hoài Hoá. Bà bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 sau khi bị tố váo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bị bắt giữ cùng với bà Nhiếp còn có hai học viên khác là bà Hà Tú Vân và bà Chu Mãn Cao.

Cả ba học viên đều bị đưa tới Đồn Công an Đoàn Kết. Nhà của bà Nhiếp và bà Hà bị lục soát. Theo gia đình bà Nhiếp, cảnh sát không xuất trình giấy tờ tuỳ thân hay lệnh khám trước khi xông vào nhà. Họ đã tịch thu máy tính xách tay và hai máy in của bà.

Trong khi bà Chu đã được trả tự do vào khoảng nửa đêm do sức khoẻ yếu, thì hai học viên con lại vẫn bị giam giữ ba tháng. Bà Nhiếp được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 1 tháng 12 và bà Hà được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 18 tháng 12. Cả hai học viên đều bị quản thúc tại nơi cư trú.

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, cảnh sát trình hồ sơ vụ án của bà Nhiếp lên Viện kiểm sát quận Hạc Thành. Khi thời hạn quản thúc ban đầu kết thúc, Viện kiểm sát đã kéo dài thời gian quản thúc của bà thêm sáu tháng, tới ngày 30 tháng 11.

Khi bà Nhiếp từ chối ký vào giấy tờ quản thúc tại nơi cư trú, Lý Mạn Quần của Viện kiểm sát quận Hạc Thành nói với bà: “Một số học viên Pháp Luân Công từ chối ký tên, nhưng họ vẫn bị kết án tù.”

Ngày 16 tháng 6, Viện kiểm sát quận Hạc Thành chuyển hồ sơ vụ án của bà Nhiếp tới Viện kiểm sát huyện Chỉ Giang. Một tháng sau, vào ngày 16 tháng 7, viện này đã truy tố bà. Thẩm phán Giang Hưng Lượng, Trương Quân và Chu Tiểu Mai là người phụ trách vụ án của bà.

Ngày 22 tháng 7, bà Nhiếp được thông báo rằng bà sẽ bị đưa ra hầu toà vào ngày 4 tháng 8. Toà án ngăn cản gia đình bà tham dự phiên toà với lý do đại dịch. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Bà cũng tự bào chữa vô tội cho mình. Bà được về nhà sau phiên toà.

Ngày 14 tháng 10, vài cảnh sát kéo tới nhà bà Nhiếp và bắt bà tới Trại tạm giam Hoài Hoá. Vào ngày hôm sau, một số cảnh sát khác tới lục soát nhà bà và tịch thu máy tính xách tay mới, máy in và một số sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công của bà.

Toà án đã kết án bà Nhiếp ba năm tù ở trong trại tạm giam vào ngày 16 tháng 11.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Lỗ Đào (鲁涛), Đội Trưởng Đội An ninh Nội địa quận Hạc Thành: +86-15807450033
Bành Quân (彭军), cảnh sát của Đồn Công an Đoàn Kết: +86-13973072713
Lý Mạn Quần (李曼群), công tố viên của Viện kiểm sát quận Hạc Thành: +86-13517455028
Trâu Lý Nguyên (邹理源), công tố viên của Viện kiểm sát huyện Chỉ Giang: +86-745-6840961
Giang Hưng Lượng (江兴亮), chủ toạ của Toà án huyện Chỉ Giang: +86-13574586458

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/436076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/6/198004.html

Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share