Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2022] Bà Tôn Lệ Quyên ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án năm năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Gia đình bà đang kháng cáo giúp bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 4 năm 2021, bà Tôn đã bị cảnh sát của đồn công an địa phương và những người đồng cấp của họ từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam bắt giữ tại nhà sau khi bà bị cảnh sát mạng ở Tiêu Tác báo cáo vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên WeChat. Không ai trong số hơn 20 cảnh sát có mặt tại nhà bà lúc đó mặc cảnh phục hoặc xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Tôn và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một máy tính, bốn điện thoại di động và 3.700 Nhân dân tệ tiền mặt. Cảnh sát từ chối cung cấp danh sách đồ vật bị tịch thu từ nhà bà. Họ tiếp tục lục soát nơi này sau khi bà Tôn và chồng bà là ông Trương Bảo Quốc bị bắt đi.

Trong khi ông Trương được tại ngoại sau 37 ngày bị giam trong Trại tạm giam Cẩm Châu, bà Tôn vẫn bị giam tại trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu. Sau đó Đội An ninh Nội địa Thành phố Tiêu Tác đã chuyển hồ sơ của bà Tôn đến Đồn Công an Lăng Hà ở Cẩm Châu. Tiếp theo, cơ quan này nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát đã phê chuẩn vụ bắt giữ bà Tôn vào ngày 4 tháng 6 và truy tố bà vào ngày 2 tháng 9. Tòa án Thành phố Lăng Hải đã xét xử Bà Tôn tại nhà qua video vào ngày 11 tháng 11. Luật sư Trương Truyền Lợi và con trai bà Tôn (với tư cách là người bào chữa không phải luật sư) đều biện hộ vô tội cho bà.

Luật sư chỉ ra rằng công tố viên Quách Bảo Quảng đã không chỉ ra được việc bà Tôn phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào theo cáo buộc trong cáo trạng. Quách vẫn im lặng trước hầu hết các câu hỏi của luật sư. Vào cuối phiên tòa, ông ta đề nghị thẩm phán Hứa Băng kết án bà Tôn năm năm tù cùng một khoản tiền phạt.

Ngày 29 tháng 11, gia đình bà Tôn đã nhận được thông báo rằng bà đã bị kết án 5 năm cùng khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Hiện tại, họ đang giúp bà kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/436198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198025.html

Đăng ngày 24-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share