Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2022] Mặc dù bà Lý Tú Cầm, 59 tuổi, đang bị chứng thoát vị, nhưng các lính canh tù vẫn cưỡng bức bà lao động không công. Gia đình hiện đang rất lo lắng cho bà.

Ngày 5 tháng 8 năm 2018, bà Lý ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà đã bị Toà án Huyện Hương Hà đưa ra xét xử vào tháng 4 năm 2019 và thẩm phán Lý Tú Cầm đã kết án bà bốn năm tù cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Thẩm phán Lý Thục Phân thuộc Toà án Trung cấp Lang Phường đã giữ nguyên bản án của bà mà không thông qua xét xử vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 3 tháng 1 năm 2020.

Gầy đây gia đình biết rằng bà Lý đã bị thoái vị. Bụng bà phình ra nghiêm trọng và bà phải dùng tay để đỡ bụng. Mặc dù vậy, lính canh tù vẫn lệnh cho bà phải lao động không công mà không cung cấp đủ thức ăn hay đồ dùng hàng ngày cho bà.

Trong những năm qua, bà Lý liên tục bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Chồng bà, một học viên Pháp Luân Công, cũng bị chính quyền nhắm đến. Năm 2003, cảnh sát đã đột kích vào nhà họ, và khi đó con trai họ mới 10 tuổi. Ba năm sau, bà Lý bị sa thải vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Gia đình họ rơi vào cảnh túng quẫn.

Ngày 28 tháng 7 năm 2009, khi con trai 16 tuổi của họ mở cửa, nhiều cảnh sát đã xông vào bắt giữ bà. Anh đã chứng kiến cảnh sát vặn tay mẹ mình, nắm tóc bà lôi đi dọc hành lang xuống cầu thang từ tầng năm. Anh đã tự trách bản thân đã mở cửa cho người lạ khiến mẹ mình bị bắt đi. Gánh nặng tinh thần và trải nghiệm đau thương đã ám ảnh anh. Anh còn bị tổn thương nặng nề hơn khi cả cha mẹ bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2011, chỉ vài tháng sau khi anh nhập học đại học năm đầu tiên. Lần bắt giữ cuối cùng của mẹ anh xảy ra vào năm 2018, chỉ vài năm sau khi anh tốt nghiệp đại học.

Bài liên quan:

Thẩm phán tòa phúc thẩm giữ nguyên án tù của sáu học viên Pháp Luân Công trong hai năm

Sau nhiều lần bị bắt giữ, một phụ nữ Hà Bắc lại bị kết án bốn năm tù vì đức tin của mình

Bị công an làm cho sợ hãi từ khi còn nhỏ, một sinh viên vừa tốt nghiệp bị suy sụp khi mẹ anh lại bị bắt giữ phi pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/17/436919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198194.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share