Vũ đạo và âm nhạc 5.000 năm của Trung Quốc chỉ trong một buổi tối

[MINH HUỆ 16 – 08 – 2010] Trong chuyên mục N.Y/Vùng miền của New York Times, một bài báo đăng ngày 13 tháng 8 đã miêu tả về Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) và buổi biểu diễn sắp tới tại trường đại học State University trong xóm nhỏ Purchase ở hạt Westchester. Bài báo mở đầu như sau:

Khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến trường đại học State University của New York ở Purchase vào tháng này, đoàn sẽ biểu diễn trên bốn châu lục kể từ tháng 1, mang những câu chuyện trải qua năm nghìn năm của âm nhạc, vũ đạo và văn hóa dân gian Trung Quốc tới 130 thành phố”.

Nhưng không có thành phố nào nói trên là ở Trung Quốc. Shen Yun, có ba nhóm lưu diễn bao gồm phần lớn là những người Hoa từ khắp nơi trên thế giới, có trụ sở ở New York – và thấm đẫm trong các khía cạnh của văn hóa truyền thống bị đàn áp dưới chế độ cộng sản Trung Quốc”.

Shen Yun, mà người phóng viên bật mí, dịch ra là “Nghệ thuật biểu diễn về Thần” là một công ty được thành lập năm 2006 bởi một nhóm các nghệ sĩ được đào tạo về âm nhạc và vũ đạo Trung Quốc cổ điển. Theo như ông Levi Browde, người quản lý việc quảng bá Shen Yun ở Westchester, và phát ngôn viên của đài truyền hình Tân Đường Nhân, là nơi giới thiệu chương trình biểu diễn, “Họ đến với nhau với sứ mệnh hồi sinh văn hóa Trung Hoa truyền thống. Họ thực hiện nhiệm vụ này thông qua chính những hình thức nghệ thuật — những kỹ thuật nhảy và nhào lộn và xoay tròn – và thông qua những câu chuyện mà những hình thức nghệ thuật đó thuật lại.

Bài báo viết tiếp:

Những câu chuyện đó gồm có truyền thuyết về Nhạc Phi, vị danh tướng thời nhà Tống đáng khâm phục vì lòng trung thành của ông, và Mộc Lan, nữ anh hùng đã cải trang thành một nam nhi để nhập ngũ. Một câu chuyện kể lại về chuyến hành hương tới Ấn Độ của một tu sĩ Phật giáo, bắt nguồn từ tiểu thuyết về Trung Quốc thế kỷ 16 có tên “Tây Du Ký”, cùng câu chuyện thời hiện đại “Sự kết án đáng kinh ngạc”, tập trung vào tinh thần của một người biểu tình ôn hòa bị bắt ở quảng trường Thiên An Môn”.

Mỗi năm, công ty giới thiệu một sản phẩm mới. Buổi biểu diễn 2 tiếng rưỡi tại trung tâm nghệ thuật biểu diễn của Purchase kết hợp giữa nghệ thuật biên đạo múa công phu, những tác phẩm nguyên bản, những trang phục lộng lẫy công phu, đồ dùng sân khấu đầy sức sáng tạo với những phông nền sinh động trong khoảng 20 tác phẩm từ những tiết mục biểu diễn đơn cho tới những màn đồng diễn toàn bộ. Ba mươi nghệ sĩ múa biểu diễn theo những mẫu đồng bộ để diễn lại một truyền thuyết từ Trung Quốc cổ đại, sau đó được tiếp nối bởi một màn độc tấu đàn Nhị, một loại nhạc cụ hai dây có từ 3.500 năm về trước”.

“Những phần khác gồm có hát opera, đánh trống và các điệu múa dân gian từ Tây Tạng, Mông Cổ và những vùng biên giới khác. Trước mỗi tiết mục, hai người dẫn chương trình — một nam và một nữ — giới thiệu sơ lược bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, với những tóm tắt về tình tiết và thông tin cơ bản”.

Bài báo lưu ý rằng mỗi buổi biểu diễn được kèm theo bởi một dàn nhạc đặc biệt có một không hai kết hợp các nhạc cụ Trung Quốc, ví như đàn tỳ bà, guzheng (đàn tam thập lục của Trung Quốc) và sáo trúc, với những nhạc cụ truyền thống của phương Tây. Theo ông Browde, “Điều này thật khó về mặt kỹ thuật, bởi vì giọng điệu quá khác nhau”. Cũng cần chú ý là mỗi tiết mục lại được đối chiếu với một phông nền kỹ thuật số khác nhau, làm nổi bật những cảnh khác nhau như là tuyết rơi, những đám mây, những ngọn núi, những cung điện, vv.–và những cảnh này đầy sức sống và kết hợp với các động tác của những người biểu diễn.

Trong một tiết mục, một nghệ sĩ múa bắn một mũi tên lên không trung, và bạn thấy nó xuyên qua phía sau”, ông Browde nói. “Trong một tiết mục khác, những hình ảnh trong một cảnh trận đánh sống động tương tác với những nghệ sĩ múa trên sân khấu”.

Tiếp theo, phóng viên nói rõ rằng Shen Yun là một tập đoàn phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi việc bán vé và tài trợ. Nó bắt đầu là một công ty duy nhất gồm có 30 nghệ sĩ múa, và trong mùa biểu diễn đầu tiên vào năm 2007, 32 tiết mục của Shen Yun thu hút được 200.000 người xem. Sự xuất hiện lần thứ hai trong năm nay tại Purchase vào tháng 9, sẽ khép lại mùa biểu diễn 2010 của nó, đạt đến trên một triệu người xem.

Shen Yun có hơn 200 thành viên lưu diễn 7 tháng một năm. Cộng thêm các nghệ sĩ múa và nhạc sĩ giành giải thưởng, mỗi công ty trong ba công ty đều có dàn nhạc, biên đạo múa, nhà soạn nhạc, người dẫn chương trình, những nhà thiết kế trang phục và dựng cảnh, phông nền và nghệ sĩ máy vi tính của riêng mình. Tất cả đều được đào tạo tại các trụ sở chính của Shen Yun ở Cuddebackville, ở Orange County, N.Y., theo dòng tư tưởng của họ bắt nguồn từ những lời dạy truyền thống của Trung Quốc mà học theo”.

Họ tin rằng để trở thành một nghệ sĩ phi thường, bạn không thể chỉ học kỹ thuật phi thường”, ông Browde nói. “Bạn phải sống một lối sống tích cực. Bạn phải mạnh mẽ. Bạn phải điềm tĩnh. Bạn phải từ bi. Bạn phải có sự tĩnh lặng trong chính bản thân mình. Những phẩm chất đó, có thể hiện ra hay không, đều thông qua bạn — và mọi người sẽ cảm nhận được chúng”.

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, biểu diễn ngày 22 tháng 8 và 12 tháng 9 lúc 7 giờ tối tại Trung tâm Trình diễn Nghệ thuật ở SUNY Purchase College, 735 đường Anderson Hill. Giá vé dao động từ 78 đến 158 đô-la; dưới 4 tuổi không được đến tham dự chương trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin ghé thăm: shenyunperformingarts.org.

Để mua vé : artscenter.org hoặc (914) 251-6200


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/16/119285.html

Đăng ngày: 28– 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share