Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2020] Gần đây một viện kiểm sát ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã phê chuẩn bắt giữ một học viên Pháp Luân Công nhằm đạt chỉ tiêu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Quế Hà, 55 tuổi, là cư dân huyện Tân Tân, một huyện thuộc sự quản lý của thành phố Phủ Thuận. Bà đã bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị giữ tại đồn công an địa phương trong 24 giờ, sau đó bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Tân Tân. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát cũng lục soát nhà bà.

Gần đây, Viện Kiểm sát Quận Thuận Thành ở thành phố Phủ Thuận (cách huyện Tân Tân khoảng 129 km) đã phê chuẩn bắt giữ bà Trương. Khi gia đình bà hỏi tại sao Viện Kiểm sát Huyện Tân Tân ở địa phương không giải quyết vụ án của bà, họ nhận được câu trả lời rằng Viện Kiểm sát Quận Thuận Thành cần vụ án của bà cho đủ chỉ tiêu.

Bà Trương, một nhân viên công ty nước giải khát, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trong 21 năm bức hại đã qua, bà từng nhiều lần bị bắt giữ, ba năm thụ án trong trại lao động và bốn năm ngồi tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/1/185713.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share