Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2019] Ông Liêu An Tài đã kiện hành chính Cục An sinh Xã hội và Nguồn nhân lực (CASXHNNL) cùng Cục Bảo hiểm Xã hội (CBHXH) địa phương vì đã giữ lương hưu của ông. Lý do là bởi ông tu luyện Pháp Luân Công. Tòa án Thành phố Tây Xương đã tiếp nhận đơn kiện vào ngày 12 tháng 5 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Liêu, 62 tuổi, một cư dân thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2015, và bị kết án ba năm tù giam vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn. Trong một thời gian dài, ông chỉ có từ 15 đến 20 giây để ăn xong một bữa cơm.

Sau khi được trả tự do, ông Liêu nhận được thông báo của CBHXH rằng họ đã giữ lại 2.650,56 tệ lương hưu của ông để bù vào số tiền lương đã phát cho ông trong thời gian ông ngồi tù. Ngoài ra, sau khi trả hết số tiền đó, ông phải nộp đơn mới để tái kích hoạt lại tài khoản hưu của mình.

Ông Liêu cho hay luật pháp quy định rằng mọi nhân viên về hưu đều được hưởng các phúc lợi xã hội dựa trên lương hưu căn bản mỗi tháng không có ngoại trừ, bởi vậy việc CBHXH giữ lương hưu của ông vì ông bị cầm tù là vi phạm pháp luật. Ông đã đệ đơn kiện hành chính CASXHNNL vì đã bức hại tài chính của ông và yêu cầu CBHXH trả lại cho ông khoản lương hưu đã giữ của ông trong thời gian ông bị cầm tù.

Sau khi CASXHNNL từ chối khiếu nại, ông Liêu đã đệ đơn kiện hành chính lên tòa án vào ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Bài liên quan:

Tứ Xuyên: Ba học viên Tứ Xuyên gửi đơn khiếu nại sau khi đã phải thụ án tù oan ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/388079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/177995.html

Đăng ngày 15-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share